Bệnh
22/03/2018 10:52Các biện pháp bảo vệ trẻ nhỏ trước nguy cơ bùng phát dịch sởi
Theo số liệu của Bộ Y tế, chưa đầy 3 tháng đầu năm nay, cả nước đã ghi nhận 90 trường hợp mắc sởi, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm 2017. Điều đáng nói, trong đó có nhiều trường hợp trẻ em dưới 9 tháng tuổi mắc bệnh. Tại Hà Nội, tính riêng trong tuần từ ngày 12 - 18/3 số ca mắc sởi tăng vọt với 10 trường hợp mắc bệnh, trước đó chỉ ghi nhận 3 - 6 ca/tuần. Tích lũy từ đầu năm đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 38 trường hợp mắc sởi.
![]() |
| Các tỉnh miền Bắc có nguy cơ bùng phát dịch sởi. |
Tại hội nghị tăng cường phòng chống bệnh sốt xuất huyết và dịch bệnh mùa hè 2018, PGS.TS Trần Như Dương - Phó viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ TƯ cảnh báo, dịch sởi tại miền Bắc có khả năng bùng phát trở lại, số ca mắc đang tăng nhanh.
Các chuyên gia y tế đưa ra cảnh báo, bệnh sởi lây truyền qua đường hô hấp do dịch tiết mũi họng của người nhiễm bệnh theo không khí thoát ra khi người bệnh ho hoặc hắt hơi, nói chuyện… Bệnh sởi thường gặp ở trẻ nhỏ, người có miễn dịch kém, dễ dẫn đến biến chứng: Viêm phổi, viêm não, viêm tai giữa, tiêu chảy, thậm chí có thể gây tử vong. Bệnh dễ lây lan ở những khu vực đông người như: Nhà trẻ, trường học, khu đông dân cư…
Hiện bệnh sởi vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu ở trẻ em. Tiêm vacxin là biện pháp phòng sởi an toàn nhất. Ngoài ra, để bảo vệ trẻ nhỏ các bậc phụ huynh cần chú ý đến việc phòng bệnh cho trẻ bằng các biện pháp sau:
- Không nên cho trẻ đến những chỗ tập trung đông người khi không cần thiết, những nơi có nguy cơ cao lây nhiễm bệnh như: Bệnh viện, phòng khám - nơi đang tiếp nhận và điều trị bệnh nhân sởi. Không cho trẻ tiếp xúc với bệnh nhân sởi hoặc nghi mắc sởi. Trường hợp đã tiếp xúc với nguồn lây có thể dùng globulin miễn dịch có thể phòng ngừa hoặc làm giảm mức độ nặng của bệnh.
- Khi phát hiện trẻ mắc bệnh cần cách ly trẻ bệnh với trẻ lành.
- Đảm bảo tắm rửa sạch sẽ cho trẻ hàng ngày, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng sát khuẩn. Có thể sử dụng các loại dược liệu có tính sát khuẩn an toàn như: Bồ kết, lá mùi, hạt mùi, lá trà xanh, nước chanh … để tắm gội cho trẻ.
- Thực việc đeo khẩu trang khi đi ra ngoài đường hoặc khi tiếp xúc với người bệnh hay nghi ngờ bệnh sởi. Đeo khẩu trang y tế hàng ngày sẽ đảm bảo hơn khẩu trang vải, nếu là khẩu trang vải mỗi ngày cần giặt 1 - 2 lần.
- Tránh tối đa việc dụi mắt,mũi.
- Vệ sinh đường mũi, mắt hàng ngày. Nếu trẻ bị viêm mũi dị ứng cần điều trị sớm cho bé, thuốc hay sử dụng là Aerius nhưng cần theo hướng dẫn của bác sĩ để điều trị phù hợp theo độ tuổi và mức độ nặng nhẹ của trẻ.
- Lau nhà, bàn, ghế, cầu thang đồ chơi nơi khu vực vệ sinh chung bằng xà phòng hoặc chất tẩy rửa thông thường, nhất là những khu vực trẻ nhỏ hay ngồi chơi, sờ tay vào như đồ chơi, nhà vệ sinh…
- Tăng cường cho bé ăn các loại hoa quả bổ sung vitamin, nhất là vitamin C như cam, bưởi…
- Người lớn trong gia đình phải vệ sinh cá nhân mỗi ngày, thay quần áo thường xuyên và rửa tay sạch bằng dung dịch sát khuẩn trước khi tiếp xúc với trẻ.
| Mùa hè, trẻ em dễ nhiễm bệnh sốt xuất huyết
Ngày 21/3, tại Hội nghị tăng cường công tác phòng chống sốt xuất huyết và dịch bệnh mùa hè năm 2018, Cục Y tế dự ... |
| 8 dấu hiệu mách bảo cơ thể trẻ thiếu Vitamin K2
Vitamin K2 là một trong ba thành viên của bộ ba vitamin K thuộc nhóm các vitamin tan trong dầu và được coi là “người ... |
