Các chuyên gia Ấn Độ đang phá hoại hay trùng tu Thánh địa Mỹ Sơn?

Thứ bảy, 28/04/2018, 10:15 AM

Những bức ảnh chụp Mỹ Sơn với cảnh tượng hỗn độn gạch đá khiến nhiều ý kiến cho rằng các chuyên gia Ấn Độ đang dùng vật liệu xi măng và gạch mới mài máy để trùng tu Thánh địa hàng nghìn năm tuổi.

1. hinh anh lan truyen tren mang xa hoi cho rang pha di san
Bức ảnh đang lan truyền trên các diễn đàn mạng khiến dư luận cho rằng các chuyên gia Ấn Độ đang phá hoại Mỹ Sơn

Những ngày vừa qua, trên các trang mạng xã hội xuất hiện một số tấm ảnh chụp ở Di sản Văn hóa Thế giới Mỹ Sơn (xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam). Điều đáng nói, khi chứng kiến Mỹ Sơn bị khai quật trông chẳng khác nào một đống gạch hoang tàn, dư luận đã lên tiếng chỉ trích phương pháp của nhóm chuyên gia Ấn Độ đang phụ trách dự án Bảo tồn và tôn tạo khu Di sản văn hóa thế giới. Thậm chí, nhiều ý kiến cho rằng, loại vật liệu phục vụ tôn tạo di tích được các chuyên gia nước ngoài này sử dụng là xi măng và gạch mới mài máy.

cac-chuyen-gia-an-do-dang-pha-hoai-hay-trung-tu-thanh-dia-my-son
Đoàn công tác thực tế hiện trường để kiểm chứng thông tin các chuyên gia Ấn Độ dùng xi măng trùng tu Mỹ Sơn

Để biết thực hư việc các chuyên gia Ấn Độ đang phá hoại hay trùng tu Thánh địa Mỹ Sơn, ngày 28/4, PV đã trao đổi với ông Phan Văn Cẩm (giám đốc Trung tâm Quản lí Di tích và Danh thắng, Sở Văn hóa-Thể thao&Du lịch Quảng Nam).

Ông Cẩm cho biết, vào ngày 27/4, ông đã dẫn đầu đoàn công tác đi thực tế hiện trường để kiểm chứng thông tin các chuyên gia Ấn Độ dùng xi măng và gạch mới để trùng tu Mỹ Sơn. “Tôi khẳng khẳng định vật liệu phục vụ việc tu bổ ở những điểm xuống cấp trầm trọng của các khu tháp thực chất là vữa vôi chứ không phải xi măng. Đồng thời, cảnh tượng nhếch nhác với gạch đá bừa bãi như trong bức ảnh đang lan truyền trên mạng tuyệt nhiên không có. Mấy tấm ảnh trên mạng xã hội có thể được chụp vào thời điểm vừa đào cây di dời. Và đến thời điểm này, các chuyên gia Ấn Độ chỉ mới tiến hành trùng tu ở một vài khối kiến trúc đơn giản, diện tích nhỏ. Phần lõi của di tích vẫn chưa đụng vào, công tác trùng tu vẫn đảm bảo nguyên vẹn tính chân xác của di tích”, ông Cẩm khẳng định.

cac-chuyen-gia-an-do-dang-pha-hoai-hay-trung-tu-thanh-dia-my-son
Nhóm chuyên gia Ấn Độ đặt chân đến Mỹ Sơn năm 2017

Được biết, từ tháng 2/2017, nhóm chuyên gia Ấn Độ gồm: Basudev Kumar (kiến trúc sư, kỹ sư), Dnyaneshwar Sandu Danve (nhà Bảo tàng học), Pashindla Prashant (nhà Khảo cổ học) và Rakesh (họa sĩ vẽ kỹ thuật) đã đặt chân đến Mỹ Sơn để tham gia dự án Bảo tồn và tôn tạo khu Di sản văn hóa thế giới. Đây là dự án được Chính phủ hai nước Ấn Độ và Việt Nam ký kết từ năm 2015, kéo dài 5 năm ( 2016-2021) với kinh phí hơn 60 tỷ đồng, trong đó Chính phủ Ấn Độ tài trợ hơn 50 tỷ đồng. 

Đến đầu tháng 3/2017, các chuyên gia Ấn Độ đã tiến hành các bước thực địa tại di tích và dự án chính thức khởi động. Từ tháng 1/2018 đến nay, tại Mỹ Sơn, nhóm chuyên gia Ấn Độ đang thực hiện chương trình năm thứ 2 (2017-2018) của dự án ở các nhóm tháp H, K và A.

cac-chuyen-gia-an-do-dang-pha-hoai-hay-trung-tu-thanh-dia-my-son
Nhóm chuyên gia này đã khai quật nhiều hiện vật bị vùi lấp

Kết thúc năm thứ nhất, nhóm chuyên gia Ấn Độ đã phát lộ và khai quật được 165 hiện vật. Phát hiện tháp K có hai cửa với những bậc cấp bằng gạch, một xoay về hướng đông, một xoay về hướng tây. Đặc biệt, tại cửa hướng tây phát hiện 2 tượng hình sư tử đứng với khuôn mặt hung dữ, tư thế vững chãi cùng nhiều hiện vật là thành phần kiến trúc, trang trí cùng những mảnh gốm không tráng men nhưng đa dạng kiểu dáng, màu sắc...

Với nhóm tháp H được xây trên ngọn đồi, các chuyên gia đã tiến hành khai quật hơn 700m2. Kết quả làm lộ toàn bộ khung tường bao, hiện vật thu nhặt chủ yếu là thành phần kiến trúc, trang trí góc tháp và chóp tháp bằng chất liệu đá hoặc đất nung.

 

Cấp cứu một ngư dân nguy kịch giữa trùng khơi

Trước tình trạng sức khỏe nguy kịch, có thể ảnh hưởng đến tính mạng của ngư dân, ê kíp bác sĩ của Trung tâm cấp cứu 115 Đà Nẵng đã triển khai công tác điều trị giữa trùng khơi.

 

Dùng ôtô chở thuê 450 chai rượu ngoại nhập lậu từ Quảng Trị vào Đà Nẵng tiêu thụ

Xe ôtô vận chuyển 450 chai rượu ngoại nhập lậu đang trên đường từ Quảng Trị vào Đà Nẵng tiêu thụ đã bị lực lượng chức năng bắt giữ ở Thừa Thiên-Huế.