Các địa điểm có thể có tuyết rơi trong đợt rét đậm rét hại này

Chủ nhật, 10/01/2021, 14:20 PM

Theo TT DBKTTV QG, không khí lạnh tăng cường từ tối nay sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến miền Bắc nước ta, nhiều nơi được dự báo rét đậm rét hại, có mưa tuyết, băng giá. Vậy, đâu là các địa điểm có thể có tuyết rơi trong đợt rét đậm rét hại này?

Các địa điểm có thể có tuyết rơi trong đợt rét đậm rét hại này? Tuyết rơi ở Nghệ An năm 2016. Ảnh: báo Nghệ An

Các địa điểm có thể có tuyết rơi trong đợt rét đậm rét hại này? Tuyết rơi ở Nghệ An năm 2016. Ảnh: báo Nghệ An

Tin không khí lạnh tăng cường mới nhất chiều 10/1 của TT DBKTTV QG thông tin: Bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo: Từ đêm nay (10/01), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên trong chiều và đêm nay (10/01), ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Khánh Hoà có mưa, mưa rào.Ở  Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế trời tiếp tục rét hại với nhiệt độ thấp nhất 7-10 độ, vùng núi 4-7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ và có khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá. Vậy, đâu là những địa điểm vùng núi cao có khả năng có mưa tuyết, băng giá?

Theo tổng hợp của chúng tôi, ở Việt Nam, các địa điểm có thể có tuyết rơi như sau:

1. Đỉnh Mẫu Sơn, Lạng Sơn

2. Sa Pa, Lào Cai

3. Đỉnh Tà Xùa, Yên Bái

4. Vườn quốc gia Ba Vì, Hà Nội

5. Mộc Châu, Sơn La

6. Đỉnh Vạn Cung, Bắc Giang

7. Buộc Mú, xã Na Ngoi (Kỳ Sơn), Nghệ An

8. Đỉnh Yên Tử, Quảng Ninh

9. Tam Đảo, Vĩnh Phúc

10. Mèo Vạc, Hà Giang

Đây gần như là các địa điểm cao nhất ở Bắc - Bắc Trung bộ nên nhiệt độ bao giờ cũng lạnh hơn vùng đồng bằng. Nếu muốn đi "săn tuyết", bạn nên chọn những ngày rét đậm nhất; chuẩn bị quần áo, mũ, khăn, găng tay, giày thật ấm áp, đầy đủ. 

Những ngày có tuyết hoặc băng giá, đường rất trơn trượt, hãy cố gắng đi lại thật cẩn thận, an toàn.