Tài chính - Tiêu dùng
28/04/2019 15:48Cách chia biểu giá điện đẩy hóa đơn tiền điện tăng sốc
Bộ Công Thương điều chỉnh giá điện tăng lên 8,36% vào ngày 20/3, theo đó mức giá bình quân sau khi được điều chỉnh từ ngày 20/3 là 1.864 đồng/kWh. Tuy nhiên biểu giá điện hiện nay lại được chia làm 6 bậc.
Theo tìm hiểu của phóng viên chỉ bậc 1 và bậc 2 mức tiêu thụ dưới 100 kWh là thấp hơn so với giá điện bán lẻ bình quân (1.864 đồng/kWh), còn lại từ bậc 3 đến bậc 6, giá điện bán lẻ lại cao hơn nhiều so với giá điện bình quân, dao động từ 2.014 – 2.927 kWh.
Trong khi đó, hầu hết các hộ gia đình đều phải sử dụng điện trong mức từ trên 100 kWh - 400 kWh trở lên, đặc biệt là trong thời tiết nắng nóng như hiện nay. Người dân dùng càng nhiều điện thì càng phải nộp nhiều tiền.
Thực tế ngoại trừ bậc 1 và bậc 2 được chia nhỏ nâng từng mức 50 kWh/ bậc (bậc 1 dưới 50 kWh, bậc 2 từ 51 – 100 kWh). Còn lại từ bậc 3 giá điện từ mức tiêu thụ 101 kWh cũng bằng 200 kWh là 2.014 kWh, tương tự bậc 4 mức tiêu thụ 201 kWh – 300 kWh cũng mức giá như nhau 2.536 đồng/kWh…
Cách tính biểu giá điện hiện nay có lợi cho EVN và khiến người tiêu dùng chịu thiệt. Câu hỏi tại sao Bộ Công Thương không chia nhỏ biểu giá điện theo từng mức 50 kWh?
Khi chia nhỏ bậc giá điện sẽ hợp lý hơn cho người dân bởi nếu chia thêm bậc giá điện thì hộ gia đình tiêu thụ mức 150 kWh chi phí phải trả sẽ thấp hơn hộ tiêu thụ 200kWh, tương tự hộ tiêu thụ 250kWh chi phí thấp hơn 300 kWh…
EVN là doanh nghiệp Nhà nước, hiện đang độc quyền giá điện. Có thể nói, điện là trụ đỡ của nền kinh tế. Vai trò, trách nhiệm của EVN rất lớn và vinh dự. Cái mà EVN mang lại lợi nhuận lớn nhất cho quốc gia chính là tạo điều kiện để nền kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ. Nếu chỉ vì lợi nhuận của riêng EVN để so đo, tính toán thì nền kinh tế sẽ thiệt hại rất lớn, lợi nhuận của EVN có cao đến mức nào cũng không thể bù đắp được.
Trước đó, phát biểu tại buổi họp "Công bố quyết định điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân năm 2019" chiều 20/3, ông Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực, Bộ Công Thương cho biết, hiện cả nước có khoảng 25,8 triệu khách hàng dùng điện sinh hoạt, tính theo 6 bậc thang.
Theo đó, với bậc 1, khách hàng sử dụng dưới 50kwh, giá điện sẽ tăng khoảng 8,3% (khoảng 7.000 đồng/tháng). Bậc 2 (từ 50 đến 100 kWh), khách hàng phải trả thêm hàng tháng khoảng 14.000 đồng (tăng khoảng 8,4%).
Với bậc 3 (sử dụng dưới 200 kWh), khách trả thêm 31.600 đồng; khách hàng sử dụng đến 300kWh/tháng (bậc 4) sẽ tăng chi phí 53.100 đồng/tháng, đến 400 kWh (bậc 5) sẽ trả thêm 77.200 đồng/tháng.
Trong số 25,8 triệu khách hàng sử dụng điện sinh hoạt, khách hàng sử dụng điện dưới 100 kWh chiếm 35,8% (khoảng 9,22 triệu hộ); hộ sử dụng trên 300kWh chiếm chưa đến 15% và trên 400 kWh chiếm khoảng 7%.
Ngay sau đợt nghỉ lễ 30/4 và 1/5 giá xăng dầu sẽ tiếp tục tăng?Diễn biến giá xăng dầu thị trường Singapore cho thấy giá xăng dầu vẫn đang tăng từ sau kỳ điều hành ngày 17/4. Sau đợt nghỉ lễ 30/4 và 1/5 giá xăng dầu sẽ có kỳ điều chỉnh mới, dự báo giá sẽ tăng. |
Phương án tăng giá điện có thuộc 'bí mật nhà nước'?Nhiều thông tin trong lĩnh vực điện, xăng dầu được Bộ Công thương đưa vào danh mục tài liệu ở mức độ... mật với mục tiêu giúp ngành công thương thực hiện tốt công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành. |
Đóng dấu 'mật' thông tin giá điện, giá xăng: Liệu có trái luật?Bộ Công Thương đang lấy ý kiến góp ý về danh mục bí mật Nhà nước của ngành. Theo đó, báo cáo điều hành kinh doanh, phương án chỉ đạo, điều chỉnh giá xăng dầu và giá điện chưa công bố sẽ là những thông tin được đóng dấu mật. Tuy nhiên, theo nhiều luật sư, các thông tin điều chỉnh giá xăng, giá điện không thuộc phạm vi của bảo vệ bí mật nhà nước. |