Cách xác nhận nhập học vào lớp 10 trực tuyến ở Hà Nội

Thứ hai, 03/08/2020, 09:18 AM

Học sinh trúng tuyển lớp 10 THPT công lập ở Hà Nội có thể xác nhận nhập học bằng hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp.

Cách xác nhận nhập học vào lớp 10 trực tuyến ở Hà Nội. (Ảnh minh họa)

Cách xác nhận nhập học vào lớp 10 trực tuyến ở Hà Nội. (Ảnh minh họa)

Từ ngày 3 đến 5/8, học sinh trúng tuyển lớp 10 THPT công lập ở Hà Nội bắt đầu xác nhận nhập học bằng hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp.

Với hình thức trực tuyến, học sinh, phụ huynh truy cập vào trang tuyển sinh đầu cấp của Hà Nội ở địa chỉ tsdaucap.hanoi.gov.vn, đăng nhập bằng tài khoản và mật khẩu được cấp nơi học sinh học lớp 9 THCS. Sau đó, các em vào mục "Đăng ký tuyển sinh" rồi đăng nhập và làm theo hướng dẫn.

Hệ thống sẽ thông báo kết quả xác nhận nhập học. Phụ huynh, học sinh ấn nút "In giấy nhập học" để in giấy xác nhận nhập học hoặc nhấn nút "Tải giấy nhập học" để lưu trữ.

Nếu không muốn nhập học vào trường đã xác nhận, các em có thể bấm nút "Hủy xác nhận" hoặc "Đổi nguyện vọng" nếu trúng tuyển nhiều nguyện vọng, miễn sao việc thay đổi này hoàn thành trước 24h ngày 5/8.

Với hình thức xác nhận nhập học trực tiếp, học sinh, phụ huynh có thể tới tận trường. Tuy nhiên, khi muốn đổi nguyện vọng, các em cũng phải liên hệ trực tiếp với trường để hủy xác nhận trước khi nhập học vào trường khác.

Các trường THPT công lập tự chủ tài chính, ngoài công lập, trung tâm giáo dục ngoại ngữ - giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp chỉ xác nhận nhập học theo hình thức trực tiếp.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lưu ý những học sinh không xác nhận nhập học từ ngày 3 đến 5/8 sẽ coi như không có nguyện vọng nhập học vào trường đã trúng tuyển và sẽ không được tuyển bổ sung trong đợt từ ngày 12 đến 15/8. Những thí sinh trúng tuyển sau khi có kết quả phúc khảo sẽ xác nhận nhập học trực tiếp tại trường dự kiến vào ngày 20/8.

Năm nay, toàn thành phố có hơn 107.000 học sinh xét tốt nghiệp THCS, nhưng chỉ 88.920 em dự thi vào lớp 10. Trong đó, các trường công lập tuyển gần 64.110 học sinh, công lập tự chủ tuyển gần 2.800, các trường ngoài công lập tuyển hơn 21.400. Số học sinh sẽ vào trung tâm giáo dục thường xuyên là hơn 8.000 và cơ sở giáo dục nghề nghiệp là gần 8.500.

Ngày 31/7, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã công bố điểm chuẩn vào các trường THPT công lập và các trường chuyên, lớp chuyên công lập trên địa bàn thành phố. Trong 113 trường THPT công lập của Hà Nội, 6 trường lấy điểm trên 40, 45 trường lấy trong khoảng 30-39,75, 53 trường lấy từ 20 đến 29,75 và 9 trường lấy dưới 20. Trường THPT Chu Văn An lấy điểm đầu vào cao nhất với 43,25. Kim Liên đứng thứ hai với 41,5 điểm.

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, từ ngày 1/8, Sở đã chỉ đạo các đơn vị, trường học tiếp nhận đơn xin phúc khảo bài thi của thí sinh. Theo Quy chế thi, mọi thí sinh đều có quyền xin phúc khảo bài thi. Thí sinh nộp đơn xin phúc khảo bài thi tại trường trung học cơ sở đã học năm học 2019-2020.

Thí sinh tự do, thí sinh tỉnh ngoài nộp đơn xin phúc khảo tại các phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội. Hạn cuối nhận đơn xin phúc khảo là ngày 10/8/2020.

Theo quy chế thi của Bộ GD&ĐT quy định, bài thi có điểm phúc khảo lệch so với điểm chấm đợt đầu đã công bố từ 0,25 điểm trở lên sẽ được điều chỉnh điểm.

Bài liên quan