Khi cử tri nhắc tới đề xuất thay đổi bảng chữ cái của PGS Bùi Hiền, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định, Chính phủ không có chủ trương đổi mới chữ viết.
cai-cach-tieng-viet
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định, Chính phủ không có chủ trương đổi mới chữ viết

Tiếp xúc cử tri huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) sau Kỳ họp thứ 4 của Quốc hội vừa qua, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã lắng nghe ý kiến, tâm tư của cử tri nơi đây.  Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Đức Thọ đánh giá cao Kỳ họp thứ 4 đã diễn ra dân chủ, sáng tạo và thông qua nhiều quyết nghị các quyết sách lớn đối với kinh tế-xã hội của đất nước như thông qua Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi), Luật về Đơn vị hành chính đặc biệt,...

Tuy nhiên, cử tri của các xã thuộc huyện Đức Thọ cho rằng xây dựng nông thôn mới còn gặp nhiều khó khăn khi giá đất đấu giá thấp, không bảo đảm nguồn thu cho cơ sở tập trung xây dựng nông thôn mới, bảo đảm việc huy động nguồn lực không quá sức dân, sản xuất nông nghiệp còn bấp bênh, giá nông sản không bảo đảm bù đắp cho chi phí sản xuất và lợi nhuận của nông dân.

Cử tri huyện Đức Thọ cũng bày tỏ không đồng tình với đề nghị cải cách chữ viết Tiếng Việt của PGS, TS Bùi Hiền, ghi tên các thành viên gia đình vào trong sổ đỏ sẽ gây ra lãng phí và bất cập trong các quan hệ dân sự...

Ghi nhận các đánh giá và kiến nghị của cử tri huyện Đức Thọ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết tuỳ theo thẩm quyền sẽ giao các cơ quan của Chính phủ hay chính quyền tỉnh Hà Tĩnh tiếp thu và thực hiện nguyện vọng của cử tri Đức Thọ cũng như là cử tri cả nước nói chung.

Thông tin tới cử tri về tình hình kinh tế xã hội nói chung và một số vấn đề đáng chú ý gần đây, Phó Thủ tướng cho biết, việc điều chỉnh giá điện vào đầu tháng 12 vừa qua chỉ khiến CPI năm 2017 tăng thêm 0,08%, vẫn bảo đảm dưới 4% theo yêu cầu của Quốc hội.

Về các ý kiến của cử tri liên quan tới đề nghị cải cách chữ viết Tiếng Việt của PGS, TS Bùi Hiền, Phó Thủ tướng cho biết Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo không có chủ trương đổi mới chữ viết. Chính phủ tôn trọng tự do ngôn luận, sự khác biệt và sáng tạo của mỗi cá nhân.

Phó Thủ tướng cũng không đồng tình khi ghi tên các thành viên gia đình vào sổ đỏ vì sẽ gây khó khăn cho đời sống của người dân và cho rằng Bộ Tài nguyên và Môi trường cần tổ chức đánh giá, truyền thông kỹ càng trước mỗi kiến nghị về chính sách, tránh gây ra các phản ứng chính sách không cần thiết trong xã hội.

Về chế độ chính sách, tiền lương với cán bộ không chuyên trách cấp xã, Phó Thủ tướng cho biết Trung ương đã thông qua hai Nghị quyết số 18 và 19 về tinh gọn bộ máy, đổi mới hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập để làm nền tảng thảo luận, thông qua Nghị quyết về cải cách tiền lương trong năm 2018.

Trong các Đề án này sẽ có giải pháp để bảo đảm bộ máy chính quyền các cấp, các đầu mối cung cấp dịch vụ công hoạt động hiệu quả, bảo đảm tiền lương xứng đáng cho cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có cán bộ cấp cơ sở.

 

Cải cách tiếng Việt của PGS.TS Bùi Hiền: Bộ Giáo dục nói không đủ thẩm quyền

Bộ GD&ĐT cho biết hiện tại Bộ không có dự kiến cải tiến chữ viết nhưng vẫn trân trọng nghiên cứu của PGS.TS Bùi Hiền.

 

Kỹ sư Bùi Hiển là ai và kỹ sư Bùi Hiển chế tạo máy bay từ bao giờ

Kỹ sư Bùi Hiển là ai và kỹ sư Bùi Hiển chế tạo máy bay từ bao giờ. Với niềm đam mê khoa học kĩ sư Bùi Hiển sau nhiều năm rày công nghiên cứu cuối cùng cũng chế tạo thành công chiếc máy bay "made in Vietnam" đầu tiên.

 

Tác giả đề xuất cải cách Tiếng Việt: Dư luận phản ứng hơi tiêu cực về nghiên cứu của tôi

“Mặc dù có nhiều ý kiến trái chiều nhưng tôi sẽ làm việc này đến cùng. Tôi sẽ sớm đưa ra công luận khi đã hoàn thiện nó”, PGS. TS Bùi Hiền, tác giả của công trình nghiên cứu cải cách tiếng Việt cho biết.

 

Cải cách tiếng Việt của PGS.TS Bùi Hiền: Bộ Giáo dục nói không đủ thẩm quyền

Bộ GD&ĐT cho biết hiện tại Bộ không có dự kiến cải tiến chữ viết nhưng vẫn trân trọng nghiên cứu của PGS.TS Bùi Hiền.