Sớm cải tạo, chỉnh trang đồi Vọng Cảnh trên nền tảng bảo tồn, tôn tạo và phát huy được các giá trị sinh thái cảnh quan nơi đây, đưa đồi Vọng Cảnh trở thành điểm ngắm cảnh đẳng cấp, để Huế có thêm nhiều điểm đến phục vụ cho người dân và du khách.
Phối cảnh bến thuyền khu vực đồi Vọng Cảnh.

Phối cảnh bến thuyền khu vực đồi Vọng Cảnh.

Liên quan đến việc chỉnh trang đồi Vọng Cảnh (thuộc phường Thủy Xuân, TP Huế), ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, cùng lãnh đạo thành phố Huế đã có buổi khảo sát thực tế khu vực đồi Vọng Cảnh để có phương án khai thác, cải tạo, chỉnh trang và quản lý phù hợp.

Qua kiểm tra và khảo sát thực tế khu vực đồi Vọng Cảnh, ông Thọ cho rằng, khu vực đồi Vọng Cảnh là một trong những điểm đến với cảnh quan thiên nhiên đẹp, nhiều điểm ngắm cảnh, có nhiều không gian có thể sử dụng với mục đích công cộng phục vụ nhu cầu thưởng ngoạn của người dân và du khách.

Tuy nhiên, thời gian qua, khu vực này chưa được khai thác hiệu quả, chưa thực sự hấp dẫn, quản lý và sử dụng phù hợp. Do đó, cần sớm được cải tạo, chỉnh trang đồi Vọng Cảnh trên nền tảng bảo tồn, tôn tạo và phát huy được các giá trị sinh thái cảnh quan nơi đây, đưa đồi Vọng Cảnh trở thành điểm ngắm cảnh đẳng cấp, để Huế có thêm nhiều điểm đến phục vụ cho người dân và du khách. 

Một trong các phối cảnh sau khi chỉnh trang khu vực đồi Vọng Cảnh.

Một trong các phối cảnh sau khi chỉnh trang khu vực đồi Vọng Cảnh.

Trên cơ sở đó, ông Thọ đề nghị các đơn vị liên quan sớm chỉnh trang toàn bộ khuôn viên khu vực do Trung tâm Công viên cây xanh Huế quản lý, giải tỏa lấn chiếm đất công, sửa chữa, cải tạo các lô cốt để trở thành điểm khai thác dịch vụ.

Tổ chức chỉnh trang cảnh quan như lót đá các tuyến đường, trồng hoa, bố trí thêm ghế đá, trồng thêm thông và hệ thống cây dọc đường kết nối đến công viên hoa để khu vực này trở thành điểm nhấn đặc sắc của đồi Vọng Cảnh. 

Bên cạnh đó, rà soát phạm vi khu vực đồi Vọng Cảnh để nghiên cứu việc mở rộng phía bờ sông Hương kết hợp với quy hoạch, triển khai hệ thống đường đi bộ khu vực tiếp giáp bờ sông. Kết nối từ đỉnh đồi xuống sông là hệ thống bậc cấp thiết kế hài hòa với không gian cảnh quan.

Việc thiết kế đường lên Đồi Vọng Cảnh chỉ để phục vụ người đi dạo, không tổ chức giao thông xe máy, ô tô; lồng ghép việc bố trí trạm xe đạp thông minh để triển khai đồng bộ với các dự án trạm xe đạp thông minh trên địa bàn thành phố nhằm phục vụ nhu cầu du lịch bằng xe đạp tại đồi Vọng Cảnh và khu vực lân cận.

Chủ tịch UBND tỉnh khảo sát khu vực đồi Vọng Cảnh.

Chủ tịch UBND tỉnh khảo sát khu vực đồi Vọng Cảnh.

Theo tìm hiểu, đồi Vọng Cảnh là một thắng cảnh của Huế, nằm ở khu vực phía Tây Nam sông Hương, nằm trong quần thể không gian cảnh quan của một số di tích như lăng Tự Đức, điện Hòn Chén... thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế. Bởi vậy, nơi đây không chỉ là một thắng cảnh tuyệt đẹp như tên gọi của nó, mà còn được xem như “mắt Huế” để ngắm nhìn sông Hương về cả hai phía hạ lưu và ngược lên thượng nguồn.

Tại cuộc họp bất thường của HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế đầu tháng 5/2020, đã thông qua 4 dự án chỉnh trang đô thị Huế, trong đó có dự án cải tạo chỉnh trang khu vực đồi Vọng Cảnh.

Ông Hoàng Hải Minh, Chủ tịch UBND TP Huế cho hay, dự án Cải tạo chỉnh trang khu vực đồi Vọng Cảnh có tổng mức đầu tư khoảng 13 tỷ đồng nhằm phục vụ chỉnh trang môi trường đô thị; tạo cảnh quan sinh thái, tạo điểm nhấn tham quan du lịch.

Hiện, các cơ quan liên quan đang triển khai các khâu nhằm sớm phê duyệt để tiến hành chỉnh trang đồi Vọng Cảnh trong thời gian sớm nhất. Như vậy, sau nhiều năm để hoang sơ lãng phí, đồi Vọng Cảnh - Huế đang được triển khai đầu tư để trở thành điểm tham quan, ngắm cảnh thơ mộng, phục vụ cộng đồng và du khách.