Theo Đại biểu Nguyễn Hữu Cầu, môi trường an ninh mạng cũng như môi trường xã hội tốt cũng nhiều và xấu cũng lắm. Cái xấu trong môi trường mạng tấn công vào bộ não con người, nơi nguy hiểm nhất của con người và quyết định hành động của mọi cá nhân.
quoc hoi
Sáng nay ngày 23/11 Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật An ninh mạng. Ảnh Trung tâm TT Quốc hội

Sáng nay 23/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật An ninh mạng, đại biểu Nguyễn Hữu Cầu (Đoàn Nghệ An) cho rằng, doanh nghiệp nước ngoài cung cấp dịch vụ viễn thông internet cho người dùng ở Việt Nam thì cần phải đặt máy chủ quản lý dữ liệu trên quốc gia Việt Nam…

Đại biểu Nguyễn Hữu Cầu phân tích, Luật này có ảnh hưởng đến quyền tiếp cận thông tin của nhân dân. Nhiều ĐB quan tâm đến quy định tại khoản 4, Điều 34: Các doanh nghiệp nước ngoài khi cung cấp dịch vụ viễn thông internet tại Việt Nam phải đặt máy chủ quản lý dữ liệu người dùng tại Việt Nam. Quy định này liệu có tạo ra rào cản thương mại, cản trở nhu cầu kinh doanh cũng như cản trở người tiêu dùng hay không?

Theo quan điểm cá nhân đại biểu Nguyễn Hữu Cầu, môi trường an ninh mạng không khác gì môi trường xã hội. Môi trường xã hội có gì thì ở môi trường mạng có cái đó, tốt cũng nhiều và xấu cũng lắm. Cái xấu trong môi trường mạng tấn công vào bộ não con người, nơi nguy hiểm nhất của con người và quyết định hành động của mọi cá nhân. Nó tác động làm băng hoại tư tưởng, làm sai lệch nhận thức và phát sinh những hành vi sai trái.

Điều nghịch lý là hành vi tấn công nguy hiểm như vậy nhưng người bị tấn công vẫn phải trả tiền cho nhà mạng, đã xây dựng cung cấp dịch vụ thu lợi nhuận rất cao. Trong khi đó, cơ quan quản lý nhà nước lại không quản lý được thu nhập, làm thất thoát một lượng tiền lớn.

dai-bieu-nguyen-huu-cau
Đại biểu Nguyễn Hữu Cầu (Đoàn Nghệ An) cho rằng, cái xấu trên mạng rất nguy hiểm khi tấn công trực tiếp vào não con người. Ảnh Trung tâm TT Quốc hội.

Nhiệm vụ của nhà nước là phải quản lý, loại trừ bớt các thông tin độc hại cho người dùng và phải chống thất thu thuế như nhiều đại biểu đã chất vấn Bộ trưởng Bộ Thông tin truyền thông. Luật an ninh mạng được xây dựng trên cơ sở góp phần riêng vào việc thực hiện hai nhiệm vụ đó.

Về vấn đề, các doanh nghiệp nhà nước khi cung cấp dịch vụ viễn thông internet tại Việt Nam phải đặt cơ quan đại diện máy chủ quản lý dữ liệu người dùng Việt Nam trên lãnh thổ nước Việt Nam, ta chỉ yêu cầu đặt máy chủ quản lý người dùng Việt Nam chứ không phải toàn bộ dữ liệu, vì máy chủ dữ liệu cung cấp cho nhiều quốc gia chứ không riêng gì cho một nước cụ thể. Vấn đề này cũng được các nước như: Anh, Mỹ, Canada… đã yêu cầu các nhà mạng thực hiện quy định này.

Trong nội dung dự thảo luật đã đề cập đến nhiệm vụ phòng chống chiến tranh mạng, đại biểu Mùa A Vảng (Đoàn Điện Biên) cho rằng tại Điều 26 do Bộ Quốc phòng chủ trì. Tuy nhiên, dự thảo luật lại chưa đề cập đến việc diễn tập phòng chống chiến tranh mạng. Trong khi đó, tại Điều 19 của dự thảo luật lại đề cập đến diễn tập phòng chống tấn công mạng.

Theo quy định tại khoản 3, Điều 9: Tấn công mạng là hành vi phá hoại gây dán đoạn hoặc truy cập trái phép máy tính, hệ thống máy tính, hệ thống thông tin. Cũng tại khoản 12, Điều 3 quy định: Chiến tranh mạng là trạng thái xã hội đặc biệt của đất nước khi lực lượng quân sự nước ngoài sử dụng không gian mạng cùng với lực lượng vũ trang nhằm gây chiến tranh xâm lược. Như vậy, tấn công mạng có tính chất, đặc điểm khác so với chiến tranh mạng.

Từ phân tích nêu trên, đại biểu Mùa A Vảng đề nghị Ban soạn thảo cần quy định thêm một khoản về nhiệm vụ tổ chức diễn tập phòng, chống chiến tranh mạng có thể xảy ra trong tương lai, nội dung do Bộ Quốc phòng chủ trì.

Về vấn đề xử lý thông tin có nội dung làm nhục, vu khống, xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm người khác hay thông tin trên không gian mạng có nội dung kích động, gây bạo loạn, phá rối an ninh, gây rối trật tự công cộng, làm nhục, vu khống, tuyên truyền chống phá đất nướ…Dự thảo cần phải bổ sung xử lý vấn đề an ninh kinh tế trên mạng.

Trong thời đại thông tin trên không gian mạng có ảnh hưởng rất lớn đến an ninh kinh tế, trên thực tế đã có không ít thông tin trên mạng gây mất ổn định của thị trường chứng khoán.

Đại biểu Mùa A Vảng lấy ví dụ, thời gian vừa qua có thông tin nguyên Chủ tịch hội đồng quản trị một ngân hàng lớn bị bắt giữ, điều tra và ngay lập tức có tác động xấu đến thị trường chứng khoán bị ảnh hưởng. Do vậy, cần phải quy định điều chỉnh những nội dung thông tin không gian mạng có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh kinh tế.

 

Hôm nay 23/11/2017, Bộ trưởng Bộ Công an sẽ giải trình trước Quốc hội về Luật An ninh mạng

Theo lịch làm việc của Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV, hôm nay 23/11/2017, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Luật quản lý nợ công và thảo luận, nghe Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm giải trình về Luật An ninh mạng.

 

Họp Quốc hội 22/11/2017: Dự án đường bộ cao tốc tuyến Bắc-Nam có được thông qua?

Theo lịch làm việc của kỳ họp Quốc hội thứ XIV, hôm nay, Quốc hội sẽ làm việc về Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 và Luật bảo vệ bí mật nhà nước

 

Tham nhũng cán bộ địa chính xã có khi còn hơn cả đại biểu Quốc hội

Đại biểu Ngọ Duy Hiểu cho rằng, một đại biểu Quốc hội, một đại biểu HĐND chuyên trách có thể không có nhiều tài sản và nguy cơ tham nhũng chưa chắc bằng một cán bộ địa chính xã, cán bộ trật tự xây dựng một phường hay kế toán một trường học, bệnh viện.