Theo ông Trần Ngọc Vinh - Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XII, khóa XIII cho rằng cần ban hành quy định về điều kiện nuôi chó săn, chó bảo vệ tại nhà.
can-ban-hanh-gap-quy-dinh-dieu-kien-nuoi-cho-du
Sau vụ việc bé trai 7 tuổi bị đàn chó cắn tử vong ở Hưng Yên nhiều ý kiến cho rằng cần ban hành quy định điều kiện nuôi chó.

Những ngày qua nhiều người dân nơi xảy ra vụ việc bé trai 7 tuổi bị đàn chó dữ cắn tử vong xảy ra tối 3/4, ở thôn Đồng Lý (Lương Bằng - Kim Động - Hưng Yên) vẫn chưa hết bàng hoàng.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, đàn chó này được gia đình bà A. (trú tại địa phương) nuôi đã nhiều năm.

Đàn chó gia đình bà A. nuôi rất đông khoảng 15 con cả to và bé. Con chó to nhất nặng khoảng trên 20kg. Tuy thân hình không thật lớn so với các giống chó khác nhưng chúng có răng rất nhọn và tỏ ra vô cùng hung dữ khi có người đứng gần.

Theo phản ánh của người dân, gia đình bà A. nuôi chó nhưng không hề rọ mõm hay nhốt mà thường thả rông. Người dân cũng cho rằng, đàn chó này được gia đình bà A. cho ăn thức ăn sống lên càng hung hăng.

Người dân địa phương cho biết, không riêng gì người mà cả những con vật to lớn như bò, trâu cũng bị đàn chó nhà bà A. tấn công thường xuyên.

can-ban-hanh-gap-quy-dinh-dieu-kien-nuoi-cho-du
Đàn chó dữ đã tấn công bé trai 7 tuổi.

Đây không phải lần đầu tiên người dân bị chó dữ tấn công dẫn đến thương vong. Nguyên nhân hầu hết các vụ chó tấn công người do chủ chó thả rông nhưng không rọ mõm. Các loại chó tấn công người chủ yếu là giống chó săn, chó bảo vệ được nhập ngoại về như Pitbull, Béc-gie Đức, Béc-gie Bỉ (Malinois), Rottweiler…...

Không khó khi bắt gặp hình ảnh các loại chó dữ vốn được cảnh sát nuôi huấn luyện để làm nhiệm vụ phòng chống tội phạm được người dân nuôi, dắt đi dạo nhưng không rọ mõm, thậm chí thả đi lại tự nhiên trên phố đi bộ giữa thủ đô.

Nguy hiểm nhất của các loại chó săn, chó bảo vệ là bản tính hung dữ, sẵn sàng chiến đấu với khả năng tấn công, sát thương cao. Các loại chó như như Pitbull, Béc-gie Đức, Béc-gie Bỉ (Malinois), Rottweiler... có thân hình cao lớn, dữ tợn.

Trước nguy hiểm của loại vật nuôi này, trao đổi với chúng tôi ông Trần Ngọc Vinh - Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XII, khóa XIII (Đoàn ĐBQH TP Hải Phòng) cho biết, thực tế hiện nay các loại chó săn, chó bảo vệ được người dân nuôi nhiều nơi nhưng chưa có sự quản lý. Dẫn đến ai nuôi cũng được chỉ cần có tiền mua, thậm chí có người nuôi nhưng không hiểu loại chó nuôi có nguy hiểm thế nào.

Ông Trần Ngọc Vinh cho biết, lâu nay việc nuôi chó tại các gia đình được coi đó như thói quen, cơ quan quản lý nhà nước chưa quan tâm quản lý vấn đề chăn nuôi chó tại nhà. Dẫn đến ai nuôi chó cũng được, nuôi chó gì, có đảm bảo điều kiện nuôi, chó nuôi có được huấn luyện hay không không ai quản lý...

can-ban-hanh-gap-quy-dinh-dieu-kien-nuoi-cho-du
Ông Trần Ngọc Vinh - Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XII, khóa XIII (Đoàn ĐBQH TP Hải Phòng).

“Thực tế đó dẫn đến việc chó thả rông ngoài đường không có rọ mõm đặc biệt là loại chó ngoại, chó săn, chó bảo vệ hung dữ. Hệ lụy dẫn đến là việc nhiều người bị tấn công dẫn đến bị thương, thậm chí bị tử vong như trường hợp cháu bé 7 tuổi tại Hưng Yên”, ông Trần Ngọc Vinh nói.

Theo ông Trần Ngọc Vinh, cơ quan quản lý nhà nước cần ban hành quy định rõ về điều kiện nuôi chó trong hộ gia đình, đặc biệt là các loại chó săn, chó bảo vệ nhập ngoại.

Cụ thể, cần có quy định người muốn nuôi chó Pitbull, Béc-gie phải đảm bảo điều kiện chó phải được huấn luyện, phải có chuồng nhốt, ngoài lúc cho ăn hoặc trong chuồng còn lại phải rõ mõm. Ngoài ra, phải có quy định về việc dắt, thả chó đi ngoài đường, đến nơi công cộng.

Cùng với đó chủ chó phải được đào tạo về việc huấn luyện chó, chủ chó phải cam kết đảm bảo vệ sinh môi trường, chịu trách nhiệm trước pháp luật việc chó tấn công người...

“Mọi quy định phải rõ ràng, phải có chế tài xử lý mới nâng cao ý thức người nuôi chó. Đồng thời đảm bảo an toàn cho cộng đồng”, ông Vinh cho biết.

Theo tìm hiểu của phóng viên, trên thế giới việc nuôi, sở hữu các loại chó hung dữ, chó săn được nhiều nước siết chặt. Điển hình như tại Singapore, Đạo luật Thú và Chim quy định người muốn nuôi chó hơn ba tháng tuổi cần phải đăng ký cấp phép với cơ quan chức năng, ai vi phạm sẽ bị phạt tối đa 5.000 SGD. Phí gia hạn giấy phép nuôi chó mỗi năm với chó dưới 5 tháng tuổi hoặc đã triệt sản là 15 SGD, chưa triệt sản là 90 SGD. Phí gia hạn với con chó thứ tư trở lên là 180 SGD.

Ở Anh, hành vi thả rông chó nguy hiểm bị coi là trái luật ở mọi nơi, kể cả khu vực thuộc sở hữu tư nhân (ví dụ như trong nhà hoặc sân vườn của hàng xóm) và thậm chí trong nhà của chủ. Nếu vi phạm, chủ của con chó sẽ bị phạt tiền không giới hạn và ngồi tù 6 tháng. Họ không được nuôi chó trong tương lai, con vật có thể bị tiêu hủy.

Nếu chó gây thương tích với người khác, người nuôi có thể đi tù tối đa 5 năm và bị phạt tiền. Nếu cố ý sử dụng chó làm bị thương người khác, người chủ sẽ bị buộc tội Cố ý gây thương tích. Nếu cho phép con vật giết người, chủ nhân có thể ngồi tù 14 năm và bị phạt tiền không giới hạn.

 

Bố bé trai 7 tuổi bị đàn chó cắn tử vong: ‘Cháu rất sợ chó…’

Bố bé trai 7 tuổi bị đàn chó cắn tử vong ở Hưng Yên cho biết, ngày thường con trai mình rất sợ chó, không dám đi đâu.

 

Cách nhận biết và phòng tránh hiểm hoạ khi bị chó tấn công

Ngay cả khi bạn là chủ, hay người đã quen với chó chúng vẫn có thể tấn công con người một cách đầy bất ngờ.

 

Đưa hàng vào siêu thị phải chiết khấu cứng 20%, chiết khấu mềm 12% doanh nghiệp sao chịu nổi?

Theo chuyên gia kinh tế Vũ Vinh Phú nếu không giải quyết được vấn đề đưa hàng vào siêu thị phải chiết khẩu cứng và chiết khấu mềm rất khó tìm đầu ra cho sản phẩm đặc biệt là nông sản.