Thứ sáu, 02/10/2020, 08:47 AM
  • Click để copy

Cận cảnh Khu lưu niệm nhà thơ Tố Hữu

Công viên văn hóa Khu lưu niệm nhà thơ Tố Hữu được đưa vào khánh thành nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của nhà thơ.

Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà thơ Tố Hữu, người con ưu tú của quê hương Thừa Thiên Huế (4/10/1920 - 4/10/2020), tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức loạt sự kiện, trong đó có lễ khánh thành Công viên văn hóa Khu lưu niệm đồng chí Tố Hữu vào sáng ngày 2/10. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà thơ Tố Hữu, người con ưu tú của quê hương Thừa Thiên Huế (4/10/1920 - 4/10/2020), tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức loạt sự kiện, trong đó có lễ khánh thành Công viên văn hóa Khu lưu niệm đồng chí Tố Hữu vào sáng ngày 2/10. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Công viên văn hóa Khu lưu niệm đồng chí Tố Hữu tại xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Công viên văn hóa Khu lưu niệm đồng chí Tố Hữu tại xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Dự án đầu tư phục hồi và tôn tạo khu lưu niệm nhà thơ Tố Hữu có tổng mức đầu tư gần 25 tỉ đồng, trong đó chi phí xây dựng hơn 15 tỉ đồng, từ nguồn vốn ngân sách Trung ương (phần dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh Thừa Thiên Huế). Ảnh: Tuấn Hiệp.

Dự án đầu tư phục hồi và tôn tạo khu lưu niệm nhà thơ Tố Hữu có tổng mức đầu tư gần 25 tỉ đồng, trong đó chi phí xây dựng hơn 15 tỉ đồng, từ nguồn vốn ngân sách Trung ương (phần dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh Thừa Thiên Huế). Ảnh: Tuấn Hiệp.

Công trình này do UBND huyện Quảng Điền làm chủ đầu tư, khởi công từ tháng 4/2020. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Công trình này do UBND huyện Quảng Điền làm chủ đầu tư, khởi công từ tháng 4/2020. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Dự án triển khai trên diện tích khoảng 4.029m2 bao gồm: xây dựng mới nhà thờ với diện tích 70m2, gồm 1 gian, 2 chái; nhà lưu niệm diện tích khoảng 250m2 để nơi trưng bày các hiện vật của nhà thơ Tố Hữu, 1 phòng lễ tân... Ảnh: Tuấn Hiệp.

Dự án triển khai trên diện tích khoảng 4.029m2 bao gồm: xây dựng mới nhà thờ với diện tích 70m2, gồm 1 gian, 2 chái; nhà lưu niệm diện tích khoảng 250m2 để nơi trưng bày các hiện vật của nhà thơ Tố Hữu, 1 phòng lễ tân... Ảnh: Tuấn Hiệp.

Nhà dịch vụ có diện tích 152m2; xây mới 2 chòi nghỉ, mỗi chòi có diện tích khoảng 10m2. Diện tích sân vườn rộng 1.280m2; sân đường nội bộ và bãi đổ xe có diện tích khoảng 1.482m2. Nâng cấp đường bê tông vào cổng phụ có chiều dài 143m. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Nhà dịch vụ có diện tích 152m2; xây mới 2 chòi nghỉ, mỗi chòi có diện tích khoảng 10m2. Diện tích sân vườn rộng 1.280m2; sân đường nội bộ và bãi đổ xe có diện tích khoảng 1.482m2. Nâng cấp đường bê tông vào cổng phụ có chiều dài 143m. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Đầu tư hệ thống kênh tiêu thoát nước, hệ thống thoát nước, hệ thống thoát nước mưa, nước thải, hệ thống cấp điện, chiếu sáng, phòng cháy, chữa cháy đảm bảo yêu cầu dự án. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Đầu tư hệ thống kênh tiêu thoát nước, hệ thống thoát nước, hệ thống thoát nước mưa, nước thải, hệ thống cấp điện, chiếu sáng, phòng cháy, chữa cháy đảm bảo yêu cầu dự án. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Xây dựng tuyến kè sông Bồ, đoạn thượng lưu cầu Niêm Phò B (xã Quảng Thọ), có chiều dài hơn 100m và đoạn hạ lưu cầu Niêm Phò B dài hơn 190m. Dọc tuyến kè được bố trí 2 bến nước. Hàng rào được bố trí bằng cây xanh. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Xây dựng tuyến kè sông Bồ, đoạn thượng lưu cầu Niêm Phò B (xã Quảng Thọ), có chiều dài hơn 100m và đoạn hạ lưu cầu Niêm Phò B dài hơn 190m. Dọc tuyến kè được bố trí 2 bến nước. Hàng rào được bố trí bằng cây xanh. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Dự án này sẽ hình thành công viên, thiết chế văn hóa mới phục vụ cộng đồng, tạo điểm tham quan góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Dự án này nhằm tri ân những đóng góp của nhà thơ Tố Hữu cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng, xây dựng đất nước, góp phần giáo dục truyền thống. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Dự án này sẽ hình thành công viên, thiết chế văn hóa mới phục vụ cộng đồng, tạo điểm tham quan góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Dự án này nhằm tri ân những đóng góp của nhà thơ Tố Hữu cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng, xây dựng đất nước, góp phần giáo dục truyền thống. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Được biết, Nguyễn Kim Thành (1920 - 2002) là tên thật của nhà thơ Tố Hữu, quê quán làng Phù Lai (Tân Xuân Lai), xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền. Ông là 1 nhà thơ tiêu biểu của dòng thơ ca cách mạng Việt Nam. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Được biết, Nguyễn Kim Thành (1920 - 2002) là tên thật của nhà thơ Tố Hữu, quê quán làng Phù Lai (Tân Xuân Lai), xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền. Ông là 1 nhà thơ tiêu biểu của dòng thơ ca cách mạng Việt Nam. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Bài liên quan