Thứ hai, 04/05/2020, 07:00 AM
  • Click để copy

Cận cảnh nhiều máy bay, xe tăng… ở Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế chuẩn bị di dời đến nơi mới

Tại không gian trưng bày ngoài trời của Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế, có nhiều hiện vật kích thước, trọng lượng lớn gồm 7 chiếc xe tăng, 4 khẩu pháo, 4 máy bay và vài khẩu thần công được chế tác từ thời nhà Nguyễn.

Máy bay AD-6 được Mỹ sử dụng tại chiến trường Trị - Thiên Huế. Chiếc máy bay này được quân và dân ta thu được trong cuộc tổng tấn công và nổi dậy Xuân 1975 tại căn cứ sân bay Biên Hòa.

Máy bay AD-6 được Mỹ sử dụng tại chiến trường Trị - Thiên Huế. Chiếc máy bay này được quân và dân ta thu được trong cuộc tổng tấn công và nổi dậy Xuân 1975 tại căn cứ sân bay Biên Hòa.

Máy bay MIG-21 là loại máy bay phản lực chiến đấu của Không quân Việt Nam. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, không quân Việt Nam đã sử dụng loại máy bay này để hạ gục các loại máy bay của đối phương, đặc biệt là pháo đài bay B-52 của Mỹ.

Máy bay MIG-21 là loại máy bay phản lực chiến đấu của Không quân Việt Nam. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, không quân Việt Nam đã sử dụng loại máy bay này để hạ gục các loại máy bay của đối phương, đặc biệt là pháo đài bay B-52 của Mỹ.

A-37 là máy bay phản lực được Mỹ sử dụng trong cuộc chiến tranh Việt Nam và tại chiến trường Trị - Thiên Huế. Chiếc máy bay A-37 này do quân và dân ta thu được trong cuộc tổng tấn công và nổi dậy Xuân 1975 tại căn cứ sân bay Biên Hòa.

A-37 là máy bay phản lực được Mỹ sử dụng trong cuộc chiến tranh Việt Nam và tại chiến trường Trị - Thiên Huế. Chiếc máy bay A-37 này do quân và dân ta thu được trong cuộc tổng tấn công và nổi dậy Xuân 1975 tại căn cứ sân bay Biên Hòa.

Máy bay trực thăng UH-1 được Mỹ sử dụng trong cuộc chiến tranh Việt Nam và tại chiến trường Trị - Thiên Huế.

Máy bay trực thăng UH-1 được Mỹ sử dụng trong cuộc chiến tranh Việt Nam và tại chiến trường Trị - Thiên Huế.

Pháo cao xạ 37mm của Quân giải phóng sử dụng trong chiến dịch giải phóng Thừa Thiên Huế Xuân 1975.

Pháo cao xạ 37mm của Quân giải phóng sử dụng trong chiến dịch giải phóng Thừa Thiên Huế Xuân 1975.

Pháo cao xạ 57mm của Quân giải phóng sử dụng trong chiến dịch giải phóng Thừa Thiên Huế Xuân 1975.

Pháo cao xạ 57mm của Quân giải phóng sử dụng trong chiến dịch giải phóng Thừa Thiên Huế Xuân 1975.

Pháo 122mm của Quân giải phóng sử dụng trong chiến dịch giải phóng Thừa Thiên Huế Xuân 1975.

Pháo 122mm của Quân giải phóng sử dụng trong chiến dịch giải phóng Thừa Thiên Huế Xuân 1975.

Pháo 105mm của Mỹ trang bị cho Quân đội Việt Nam cộng hòa.

Pháo 105mm của Mỹ trang bị cho Quân đội Việt Nam cộng hòa.

Pháo 155mm của Mỹ trang bị cho Quân đội Việt Nam cộng hòa.

Pháo 155mm của Mỹ trang bị cho Quân đội Việt Nam cộng hòa.

Xe tăng cần cẩu của Mỹ trang bị cho Quân đội Mỹ và Quân đội Việt Nam cộng hòa. Quân giải phóng thu được tại Tân Mỹ, Thuận An, Thừa Thiên Huế ngày 26/3/1975.

Xe tăng cần cẩu của Mỹ trang bị cho Quân đội Mỹ và Quân đội Việt Nam cộng hòa. Quân giải phóng thu được tại Tân Mỹ, Thuận An, Thừa Thiên Huế ngày 26/3/1975.

Xe tăng M41 gắn pháo 76mm của Mỹ trang bị cho Quân đội Việt Nam cộng hòa. Quân giải phóng thu được tại Tân Mỹ, Thuận An, Thừa Thiên Huế ngày 26/3/1975.

Xe tăng M41 gắn pháo 76mm của Mỹ trang bị cho Quân đội Việt Nam cộng hòa. Quân giải phóng thu được tại Tân Mỹ, Thuận An, Thừa Thiên Huế ngày 26/3/1975.

Xe tăng gắn pháo phòng không (2 nòng) 37mm của Mỹ trang bị cho Quân đội Việt Nam cộng hòa. Quân giải phóng thu được tại Tân Mỹ, Thuận An, Thừa Thiên Huế ngày 26/3/1975.

Xe tăng gắn pháo phòng không (2 nòng) 37mm của Mỹ trang bị cho Quân đội Việt Nam cộng hòa. Quân giải phóng thu được tại Tân Mỹ, Thuận An, Thừa Thiên Huế ngày 26/3/1975.

Xe tăng M48 gắn pháo tự hành 90mm của Mỹ trang bị cho Quân đội Mỹ và Quân đội Việt Nam cộng hòa đi càn quét bắt giết nhân dân trong chiến dịch Xuân 1975. Quân giải phóng thu được tại căn cứ Phú Bài, Thừa Thiên Huế ngày 25/3/1975.

Xe tăng M48 gắn pháo tự hành 90mm của Mỹ trang bị cho Quân đội Mỹ và Quân đội Việt Nam cộng hòa đi càn quét bắt giết nhân dân trong chiến dịch Xuân 1975. Quân giải phóng thu được tại căn cứ Phú Bài, Thừa Thiên Huế ngày 25/3/1975.

Xe tăng M113 của Mỹ trang bị cho Quân đội Việt Nam cộng hòa. Quân giải phóng thu được tại Tân Mỹ, Thuận An trong chiến dịch giải phóng Thừa Thiên Huế ngày 26/3/1975.

Xe tăng M113 của Mỹ trang bị cho Quân đội Việt Nam cộng hòa. Quân giải phóng thu được tại Tân Mỹ, Thuận An trong chiến dịch giải phóng Thừa Thiên Huế ngày 26/3/1975.

Xe thiết giáp của Mỹ trang bị cho Quân đội Việt Nam cộng hòa. Quân giải phóng thu được tại Tân Mỹ, Thuận An trong chiến dịch giải phóng Thừa Thiên Huế ngày 26/3/1975.

Xe thiết giáp của Mỹ trang bị cho Quân đội Việt Nam cộng hòa. Quân giải phóng thu được tại Tân Mỹ, Thuận An trong chiến dịch giải phóng Thừa Thiên Huế ngày 26/3/1975.

Xe tăng gắn pháo tự hành của Mỹ là loại vũ khí tối tân được trang bị cho Quân đội Mỹ và Quân đội Việt Nam cộng hòa.

Xe tăng gắn pháo tự hành của Mỹ là loại vũ khí tối tân được trang bị cho Quân đội Mỹ và Quân đội Việt Nam cộng hòa.

Bảo tàng Lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế nằm trong không gian của di tích Quốc Tử Giám (đường 23/8, phường Thuận Thành, TP Huế) đã hơn 40 năm qua.

Bảo tàng Lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế nằm trong không gian của di tích Quốc Tử Giám (đường 23/8, phường Thuận Thành, TP Huế) đã hơn 40 năm qua.

Các hiện vật gốc ở không gian trưng bày ngoài trời này đều nằm phơi mình dưới thời tiết nắng mưa, không có mái che. Theo thời gian, chúng bị rỉ sét nghiêm trọng, một số chiếc bị mất các bộ phận...

Các hiện vật gốc ở không gian trưng bày ngoài trời này đều nằm phơi mình dưới thời tiết nắng mưa, không có mái che. Theo thời gian, chúng bị rỉ sét nghiêm trọng, một số chiếc bị mất các bộ phận...

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã thống nhất vị trí xây dựng bảo tàng mới tại số 268, đường Điện Biên Phủ (phường Trường An, TP Huế). Lãnh đạo tỉnh yêu cầu hoàn thành việc di dời hiện vật trưng bày ngoài trời trên trước ngày 19/5.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã thống nhất vị trí xây dựng bảo tàng mới tại số 268, đường Điện Biên Phủ (phường Trường An, TP Huế). Lãnh đạo tỉnh yêu cầu hoàn thành việc di dời hiện vật trưng bày ngoài trời trên trước ngày 19/5.

Việc đầu tư, nâng cấp Bảo tàng về nơi mới với mục tiêu hình thành thiết chế văn hóa phù hợp, thuận lợi cho nhu cầu thưởng thức văn hóa nghệ thuật của người dân, tạo thêm sản phẩm du lịch đáp ứng nhu cầu của du khách.

Việc đầu tư, nâng cấp Bảo tàng về nơi mới với mục tiêu hình thành thiết chế văn hóa phù hợp, thuận lợi cho nhu cầu thưởng thức văn hóa nghệ thuật của người dân, tạo thêm sản phẩm du lịch đáp ứng nhu cầu của du khách.

Clip nhiều hiện vật bị hư hỏng, rỉ sét…:

Bài liên quan