Cận cảnh việc kiểm tra y tế những người đi qua địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Thứ bảy, 21/03/2020, 18:51 PM

Những người đi vào địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đều được đo nhiệt độ, khai y tế ở các chốt kiểm dịch Covid-19.

Từ ngày 21/3, tỉnh Thừa Thiên Huế đã bắt đầu triển khai các chốt kiểm soát y tế liên ngành đối với người và phương tiện vào địa phương bằng đường bộ và đường sắt.

Từ ngày 21/3, tỉnh Thừa Thiên Huế đã bắt đầu triển khai các chốt kiểm soát y tế liên ngành đối với người và phương tiện vào địa phương bằng đường bộ và đường sắt.

Có 5 chốt kiểm dịch Covid-19 được thiết lập trên địa bàn toàn tỉnh để kiểm tra, giám sát, kiểm soát dịch bệnh.

Có 5 chốt kiểm dịch Covid-19 được thiết lập trên địa bàn toàn tỉnh để kiểm tra, giám sát, kiểm soát dịch bệnh.

Cụ thể gồm các chốt ở Quốc lộ 1A tại địa giới hành chính Thừa Thiên Huế - Quảng Trị, đường Lý Nhân Tông đoạn giao với đường tránh TP Huế (thuộc thị xã Hương Trà), Ga Huế, giao lộ Nguyễn Tất Thành – Quốc lộ 49B (thuộc thị xã Hương Thủy), Trạm trung chuyển hầm Hải Vân.

Cụ thể gồm các chốt ở Quốc lộ 1A tại địa giới hành chính Thừa Thiên Huế - Quảng Trị, đường Lý Nhân Tông đoạn giao với đường tránh TP Huế (thuộc thị xã Hương Trà), Ga Huế, giao lộ Nguyễn Tất Thành – Quốc lộ 49B (thuộc thị xã Hương Thủy), Trạm trung chuyển hầm Hải Vân.

Những người đi vào địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế đều được đo thân nhiệt, khai y tế.

Những người đi vào địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế đều được đo thân nhiệt, khai y tế.

Theo ghi nhận, tại chốt đường Lý Nhân Tông đoạn giao với đường tránh TP Huế, có hàng trăm người đi vào TP Huế được mời vào kiểm tra sức khỏe.

Theo ghi nhận, tại chốt đường Lý Nhân Tông đoạn giao với đường tránh TP Huế, có hàng trăm người đi vào TP Huế được mời vào kiểm tra sức khỏe.

Tiếp đó, họ rửa tay bằng nước diệt khuẩn miễn phí, rồi tiến hành các bước thủ tục tiếp theo.

Tiếp đó, họ rửa tay bằng nước diệt khuẩn miễn phí, rồi tiến hành các bước thủ tục tiếp theo.

Rửa tay bằng nước diệt khuẩn miễn phí.

Rửa tay bằng nước diệt khuẩn miễn phí.

Họ được nhân viên y tế đo thân nhiệt trước khi qua chốt.

Họ được nhân viên y tế đo thân nhiệt trước khi qua chốt.

9
Đo thân nhiệt cho người dân đi vào địa bàn tỉnh.

Đo thân nhiệt cho người dân đi vào địa bàn tỉnh.

Một người dân điền thông tin vào tờ khai y tế.

Một người dân điền thông tin vào tờ khai y tế.

Trong trường hợp phát hiện có dấu hiệu về bệnh lí, lực lượng tại chốt sẽ báo cáo ngay cho đơn vị y tế để có phương án xử lý kịp thời.

Trong trường hợp phát hiện có dấu hiệu về bệnh lí, lực lượng tại chốt sẽ báo cáo ngay cho đơn vị y tế để có phương án xử lý kịp thời.

Người dân có thể chụp ảnh lại tờ khai y tế này để khai báo với cơ quan chức năng nếu lộ trình di chuyển đi qua những chốt kiểm soát y tế khác để tránh mất thời gian.

Người dân có thể chụp ảnh lại tờ khai y tế này để khai báo với cơ quan chức năng nếu lộ trình di chuyển đi qua những chốt kiểm soát y tế khác để tránh mất thời gian.

Theo lực lượng tại chốt kiểm tra, vào sáng ngày đầu tiên triển khai việc khai sức khỏe, tất cả người dân đều chấp hành tốt.

Theo lực lượng tại chốt kiểm tra, vào sáng ngày đầu tiên triển khai việc khai sức khỏe, tất cả người dân đều chấp hành tốt.

Trong ngày đầu tiên, các chốt kiểm soát y tế đã làm việc rất tốt. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn do thiếu nhân lực. Sở Y tế đã làm việc với ĐH Huế, Trường Đại học Y dược, Trường Cao đẳng Y tế để huy động đoàn viên thanh niên, sinh viên Y khoa năm cuối tình nguyện tham gia phòng, chống dịch.

Trong ngày đầu tiên, các chốt kiểm soát y tế đã làm việc rất tốt. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn do thiếu nhân lực. Sở Y tế đã làm việc với ĐH Huế, Trường Đại học Y dược, Trường Cao đẳng Y tế để huy động đoàn viên thanh niên, sinh viên Y khoa năm cuối tình nguyện tham gia phòng, chống dịch.

Chốt kiểm soát y tế được phun khử trùng liên tục nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường.

Chốt kiểm soát y tế được phun khử trùng liên tục nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường.

Được biết, đến nay, có 4 bệnh nhân dương tính Covid-19 đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2, trong đó có 2 bệnh nhân được đưa từ tỉnh Quảng Nam ra điều trị.

Được biết, đến nay, có 4 bệnh nhân dương tính Covid-19 đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2, trong đó có 2 bệnh nhân được đưa từ tỉnh Quảng Nam ra điều trị.

Bài liên quan