Thứ sáu, 09/10/2020, 14:30 PM
  • Click để copy

Cận cảnh vùng quê thấp trũng ở Thừa Thiên Huế chìm trong nước

Mưa không ngớt trên diện rộng ở Thừa Thiên Huế khiến nhiều nơi lâm vào cảnh ngập úng, có những vùng thấp trũng chìm trong nước.

Những ngày qua, cùng với nhiều địa phương ở miền Trung, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có mưa lớn kéo dài liên tục. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Những ngày qua, cùng với nhiều địa phương ở miền Trung, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có mưa lớn kéo dài liên tục. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Mưa trên diện rộng khiến nhiều vùng thấp trũng lâm vào cảnh ngập úng. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Mưa trên diện rộng khiến nhiều vùng thấp trũng lâm vào cảnh ngập úng. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Theo con số thống kê của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế, tính đến 16h ngày 8/10, có 1.100 ngôi nhà ngập trong nước từ 0.3 - 0.8m. Nhiều tuyến đường bị chia cắt, ngập nước. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Theo con số thống kê của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế, tính đến 16h ngày 8/10, có 1.100 ngôi nhà ngập trong nước từ 0.3 - 0.8m. Nhiều tuyến đường bị chia cắt, ngập nước. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Ghi nhận của PV tại huyện Quảng Điền, một số tuyến đường đã bị ngập nước. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Ghi nhận của PV tại huyện Quảng Điền, một số tuyến đường đã bị ngập nước. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Đến ngày 9/10, do mưa lớn kết hợp với hồ thủy điện tăng cường điều tiết nước, một số nơi ở hạ du sông Bồ có mực nước tăng nhanh. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Đến ngày 9/10, do mưa lớn kết hợp với hồ thủy điện tăng cường điều tiết nước, một số nơi ở hạ du sông Bồ có mực nước tăng nhanh. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Nước lên nhanh ở thôn Xuân Tùy, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Nước lên nhanh ở thôn Xuân Tùy, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Có nơi trên 1 mét. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Có nơi trên 1 mét. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Theo quan sát của PV, người dân ở thôn Xuân Tùy giờ đây chủ yếu dùng ghe thuyền để di chuyển, phục vụ sinh hoạt. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Theo quan sát của PV, người dân ở thôn Xuân Tùy giờ đây chủ yếu dùng ghe thuyền để di chuyển, phục vụ sinh hoạt. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Nước lên đến sân nhà. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Nước lên đến sân nhà. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Mưa không ngớt. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Mưa không ngớt. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Sáng cùng ngày, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay, dự kiến mực nước trên sông Bồ sau 11 - 13h ngày 9/10 lên xấp xỉ mức Báo động III (4,5m). Ảnh: Tuấn Hiệp.

Sáng cùng ngày, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay, dự kiến mực nước trên sông Bồ sau 11 - 13h ngày 9/10 lên xấp xỉ mức Báo động III (4,5m). Ảnh: Tuấn Hiệp.

Bài liên quan