Cảnh báo ngập úng 10h 31/7 và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Thứ ba, 31/07/2018, 10:17 AM

Bản tin dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới cho thấy Thủ đô vẫn có mưa rào rải rác trong tất cả các ngày.

canh-bao-ngap-ung-10h-317-va-du-bao-thoi-tiet-ha-noi-10-ngay-toi
Cảnh báo ngập úng 10h 31/7 và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Lúc 10h sáng nay 31/7, TT DBKTTV TƯ đã phát đi bản tin lũ trên sông Hoàng Long, tin cảnh báo sạt lở đất khu vực Bắc bộ. Nội dung bản tin cho biết: 

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới đang có xu hướng dịch chuyển về phía Bắc và tiếp tục suy yếu, trong ngày và đêm nay ở các tỉnh trung du và vùng núi Bắc Bộ còn có mưa, mưa vừa, riêng khu Đông Bắc và Việt Bắc có nơi mưa to và dông. Từ ngày mai (01/8), đợt mưa lớn ở Bắc Bộ sẽ giảm nhanh.

Mực nước trên sông Hoàng Long tại Bến Đế đang xuống, lúc 9 giờ ngày 31/7 ở mức: 3,37 m (dưới BĐ2: 0,13m).

Dự báo: Mực nước trên sông Hoàng Long tại Bến Đế tiếp tục xuống:

- Đến 19h/31/7, mực nước tại Bến Đế xuống mức 3,20m (trên BĐ1: 0,2m)

- Đến 7h/1/8, mực nước tại Bến Đế xuống mức 3,00m (ở mức BĐ1)

Cảnh báo sạt lở đất: Nguy cơ rất cao xảy ra sạt lở đất ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại các tỉnh như: Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ, Lào Cai, Yên Bái, Quảng Ninh.

Cảnh báo ngập úng ở vùng trũng, thấp và đô thị ở các tỉnh, thành phố: Hòa Bình, Ninh Bình và Hà Nội.

Cấp độ rủi ro thiên tai do sạt lở đất: cấp 1.

canh-bao-ngap-ung-10h-317-va-du-bao-thoi-tiet-ha-noi-10-ngay-toi
Bản tin dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới cho thấy Thủ đô vẫn có mưa rào rải rác trong tất cả các ngày.

Dưới đây là dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới:

Ngày 31/7, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 3. Cần đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn dông. 

Từ ngày 01 đến ngày 04/8, mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. 

Từ ngày 05 đến ngày 09/8, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tập trung từ ngày 5 đến ngày 7. Gió đông nam cấp 2-3. Đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn dông.

 

Từ 1/8, Hà Nội chính thức cho chạy 3 tuyến xe buýt sử dụng nhiên liệu sạch

Với giá vé chỉ 8.000-9.000đ/tuyến, Hà Nội sẽ chính thức đưa vào vận hành 3 tuyến xe buýt sử dụng nhiên liệu sạch từ 1/8.

 

Rác thải bủa vây người dân ngoại thành Hà Nội sau một tuần mưa lũ

Ngày 29/7, sau hơn một tuần mưa lũ, tại huyện Chương Mỹ (Hà Nội) vẫn trong tình trạng ngập nước, khiến cuộc sống và sinh hoạt thường ngày của người dân địa phương gặp nhiều khó khăn. Tình trạng rác thải sinh hoạt, xác động vật nổi lềnh bềnh, bốc mùi hôi thối nồng nặc.