Cảnh báo nguy cơ lũ quét khu vực miền núi phía Bắc ngày 7/8/2022

Thứ hai, 08/08/2022, 06:39 AM

Trong ngày và đêm nay (7/8), thượng lưu các sông suối nhỏ khu vực Bắc Bộ sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ từ 1-3m, một số sông suối nhỏ có khả năng lên mức báo động 1.

Biểu đồ thể hiện vùng mưa tại các khu vực trong ngày 7/8 (Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Quốc gia).

Biểu đồ thể hiện vùng mưa tại các khu vực trong ngày 7/8 (Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Quốc gia).

10h ngày 7/8/2022, Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Quốc gia phát đi thông báo tin thời tiết nguy hiểm trên biển. Hồi 7h ngày 7/8, vùng áp thấp có vị trí ở vào khoảng 16,5-17,5 độ Vĩ Bắc; 115,5-116,5 độ Kinh Đông.

Trong 24 giờ tới vùng áp thấp di chuyển chậm theo hướng Tây và tiếp tục mạnh thêm. Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp nên trong ngày và đêm nay (7/8), ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) và Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

Ở khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động; sóng biển cao từ 2,0-4,0m.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 8-9.

Ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa tính từ 19h ngày 6/8 đến 8h ngày 7/8 có nơi trên 70mm như: Tân Trào (Tuyên Quang) 72.2mm, Hạnh Lâm (Nghệ An) 72.8mm, Mai Lâm (Thanh Hóa) 75.6mm, Yên Lãng (Thái Nguyên) 80mm,…

Ngày hôm nay, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa phổ biến 10-30mm, có nơi trên 40mm.

Phó Trưởng phòng Dự báo Khí tượng thuỷ văn Bắc Bộ - Nguyễn Tiến Kiên cho biết: Trong ngày và đêm nay (7/8), thượng lưu các sông suối nhỏ khu vực Bắc Bộ sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ từ 1-3m, một số sông suối nhỏ có khả năng lên mức báo động 1.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt cục bộ tại các tỉnh vùng núi phía Bắc, đặc biệt là các tỉnh: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Quảng Ninh.

Ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa tính từ 19h ngày 6/8 đến 8h ngày 7/8 có nơi trên 50mm như: Hòa Phú (Bình Dương) 60mm, Bình Long (An Giang) 50.8mm,…

Tại TP. Hà Nội, trong ngày hôm nay có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.

Cảnh báo từ nay đến ngày 9/8, ở Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to (thời gian mưa dông tập trung vào chiều và đêm) với lượng mưa từ 20-40mm/24h, có nơi trên 50mm/24h.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.