Chủ nhật, 17/05/2020, 07:20 AM
  • Click để copy

Cảnh quai búa đập tường phá dỡ 8B Lê Trực

Đơn vị thi công đã phối hợp với lực lượng chức năng chính thức bắt đầu phá dỡ giai đoạn 2 công trình vi phạm trật tự xây dựng 8B Lê Trực gây nhức nhối nhiều năm qua.

Các công nhân đập tường chính thức phá dỡ 8B Lê Trực.

Các công nhân đập tường chính thức phá dỡ 8B Lê Trực.

Diễn biến mới nhất liên quan đến công việc phá dỡ sai phạm tại tòa nhà 8B Lê Trực giai đoạn 2 đang được dư luận quan tâm.

Tính đến sáng qua (16/5), lực lượng chức năng và đơn vị thi công đã chính thức bắt đầu công việc phá dỡ sai phạm tại tòa nhà này sau hơn 4 năm kéo dài. 

Theo kế hoạch việc xử lý tiến hành theo 2 bước. Bước 1, xử lý tầng 18 trước, sau đó báo cáo, đánh giá; trên cơ sở đó xem xét thực hiện tiếp bước 2 (xử lý tầng 17) theo đúng quy định của pháp luật.

Công nhân tháo dọn đồ trong tòa nhà để phá dỡ. (Ảnh: NĐH).

Công nhân tháo dọn đồ trong tòa nhà để phá dỡ. (Ảnh: NĐH).

Ghi nhận tại hiện trường tầng 18 công trình 8B Lê Trực, công nhân đang tiếp tục đập bỏ các bức tường giữa các căn hộ. Trước mắt lực lượng chức năng sẽ phá dỡ tầng 18 của tòa nhà, gồm vách kính mặt tiền; thiết bị điện, nước, nội thất; tường gạch; tháo dỡ sàn bê tông cốt thép.

Liên quan đến việc xử lý sai phạm tại dự án này, giai đoạn 1 được thực hiện từ tháng 11/2015 đến nay đã hoàn thành tháo dỡ tum thang và tầng 19. Ở giai đoạn 2 sẽ xử lý cắt ngọn phần cao vượt phép tại tầng 17 và 18 tòa nhà và khôi phục các khoảng lùi, giật cấp, diện tích sàn so với giấy phép xây dựng.

Dự kiến, kinh phí cho giai đoạn 2 là khoảng 17 tỷ đồng được tạm ứng từ ngân sách quận Ba Đình.

Dự kiến đến ngày 20/5, vách kính mặt ngoài, thiết bị điện, nước, nội thất được tháo dỡ xong. (Ảnh: NĐH).

Dự kiến đến ngày 20/5, vách kính mặt ngoài, thiết bị điện, nước, nội thất được tháo dỡ xong. (Ảnh: NĐH).

Đơn vị thi công tháo dỡ là CTCP đầu tư xây dựng dân dụng Bắc Nam. (Ảnh: NĐH).

Đơn vị thi công tháo dỡ là CTCP đầu tư xây dựng dân dụng Bắc Nam. (Ảnh: NĐH).

Hàng chục công nhân với đầy đủ đồ bảo hộ đang tiến hành các công việc tháo dỡ phần sai phạm. (Ảnh: NĐH).

Hàng chục công nhân với đầy đủ đồ bảo hộ đang tiến hành các công việc tháo dỡ phần sai phạm. (Ảnh: NĐH).

Bài liên quan