Cấp cứu một ngư dân nguy kịch giữa trùng khơi

Thứ năm, 26/04/2018, 07:20 AM

Trước tình trạng sức khỏe nguy kịch, có thể ảnh hưởng đến tính mạng của ngư dân, ê kíp bác sĩ của Trung tâm cấp cứu 115 Đà Nẵng đã triển khai công tác điều trị giữa trùng khơi.

Bệnh nhân được chăm sóc tích cực trên đường về đất liền
Ngư dân Giỏi được cấp cứu ngoài khơi

Ngày 26/4, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm Cứu nạn hàng hải (TTPHTKCNHH) Việt Nam cho biết, tàu cứu hộ của đơn vị vừa đưa một ngư dân lâm bệnh về đến đất liền sau khi được đội ngũ y bác sĩ của Trung tâm cấp cứu 115 Đà Nẵng điều trị trực tiếp ngoài khơi.

Trước đó, vào khoảng 10h ngày 24/4, tàu ĐNa 90449 do ông Phan Văn Thanh (trú phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê) làm thuyền trưởng khi đang hoạt động đánh bắt tại khu vực phía Bắc quần đảo Hoàng Sa thì một trong số các thuyền viên trên tàu là anh Phan Văn Giỏi (SN 1982) bị sốt cao. Ngoài ra, anh Giỏi còn đau thắt ngực, khó thở, mụn nước nổi toàn thân, có lúc mê man bất tỉnh. Ngay lập tức, thuyền trưởng tàu ĐNa 90449 TS đã liên lạc với TTPHTKCNHH Việt Nam yêu cầu được hỗ trợ khẩn cấp.

cap-cuu-mot-ngu-dan-nguy-kich-giua-trung-khoi
Tàu SAR 412 tiếp cận tàu có thuyền viên lâm bệnh

Nhận được tin báo, TTPHTKCNHH Việt Nam đã điều động tàu SAR 412 khẩn trương rời bến đi cứu nạn lúc 10h15 ngày 25/4. Đồng thời Trung tâm cấp cứu 115 Đà Nẵng cũng đã cử 1 ê kíp bác sỹ cùng trang thiết bị đi theo tàu. Đến 16h18 ngày 25/4, lực lượng cứu nạn hàng hải đã tiếp cận được tàu ĐNa 90449 TS, bệnh nhân ngay lập tức được triển khai cấp cứu tại chỗ.

Khuya cùng ngày, lực lượng cứu nạn hàng hải đã đưa ngư dân gặp nạn về đến đất liền Đà Nẵng, sau đó chuyển thẳng tới bệnh viện tiếp tục điều trị.

 

Ngôi tháp Chăm 1000 năm tuổi trước nguy cơ thành phế tích

Nằm trong quần thể kiến trúc Thánh địa Mỹ Sơn (xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) - Di sản Văn hóa thế giới, ngôi tháp B3 với hơn 1000 năm tuổi đang xuống cấp trầm trọng và đứng trước nguy cơ từ di tích trở thành phế tích.

 

Vụ 2 nhà máy thép gây ô nhiễm ở Đà Nẵng: Hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất

Người dân sinh sống lân cận 2 nhà máy thép Dana Ý và Dana Úc (xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng) có thể tiếp tục sản xuất nông nghiệp tại khu tái định cư Hòa Liên 6 và Hòa Liên 7.