Đời sống
07/11/2017 11:51Cập nhật thiệt hại do mưa lũ 13h ngày 7/11/2017: Số người chết tăng, giao thông chia cắt
Thừa Thiên Huế: Mưa xối xả, nguy cơ lũ chồng lũ
Sáng nay (7/11), báo cáo của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, nước lũ trên các sông ở tỉnh có nguy cơ dâng cao trở lại vì mưa trên diện rộng.
Lượng mưa từ 1h đến 4h ngày 7/11 đo được ở các trạm như sau: Thượng Nhật 33mm, Khe Tre 43mm, Kim Long 21mm, Truồi 35mm, A Lưới 39mm, Bạch Mã 71mm, TP.Huế 30mm…
Theo ghi nhận của phóng viên, từ 7h ngày 7/11 tại nhiều vùng ở tỉnh lượng mưa tăng cao, nhiều nơi có mưa rất to, như tại các huyện Nam Đông, Phú Lộc, A Lưới…
Trong khi mưa lớn đang xảy ra trên diện rộng thì 2 hồ thủy điện lớn ở tỉnh là Hương Điền và Bình Điền gần như đã mất chức năng cắt lũ, vì lượng nước về hồ bao nhiêu thì dường như xả đi bấy nhiêu.
Chiều hôm qua, một số trường ở khu vực cao ráo vẫn thông báo cho học sinh đi học bình thường. Riêng vùng thấp trũng, nước vẫn chưa ra khỏi khu vực sân trường nên học sinh vẫn tiếp tục nghỉ học.
Tuy nhiên, sáng nay, do trời mưa quá to, nên nhiều trường đã thông báo qua tin nhắn, mạng xã hội và website của trường cho học sinh các trường cấp 2 nghỉ học (kể cả một số trường ở khu vực cao ráo). Riêng học sinh cấp 1 đang nghỉ giữa học kỳ đến ngày 13/11 mới đi học lại.
Trước nguy cơ lũ chồng lũ, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm, nhất là tại các khu vực thấp trũng, ven sông, vùng có nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét.
Các cơ quan, đơn vị cũng được yêu cầu tiếp tục triển khai các lực lượng cứu hộ, cứu nạn, tổ chức dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm, nước sạch… để đối phó với nguy cơ lũ kéo dài.
Tính thời điểm hiện tại mưa lũ những ngày qua đã khiến 8 người dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế chết và mất tích, 17.588 hộ dân bị ngập nhà cửa, trong đó có rất nhiều nhà dân bị ngập đến 1,5m. Tỉnh đã tiến hành sơ tán, di dời 2.248 hộ với 8.428 nhân khẩu.
Mưa lũ cũng khiến 17.688 nhà bị ngập từ 0,2 - 0,8m, trong đó, TX.Hương Trà: 2.900 nhà; huyện Quảng Điền: 2.320 nhà; TX.Hương Thủy: 343 nhà; huyện Phú Lộc: 6.747 nhà; huyện Phú Vang: 3.124 nhà; huyện A Lưới: 218 nhà; huyện Phong Điền: 1.981 nhà.
Quảng Ngãi: Sạt lở kinh hoàng, biển cuốn trôi 4 ngôi nhà
Sáng nay 7/11, mưa lớn trên diện rộng địa bàn tỉnh Quảng Ngãi khiến các địa phương trong tỉnh đã phải gánh chịu thiệt hại nặng nề, nhiều hộ dân phải di dời khẩn cấp đến nơi an toàn. Để đảm bảo an toàn hiện Quảng Ngãi vẫn cho toàn bộ học sinh nghỉ học.
Trong 3 giờ qua, tại Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to, một số nơi ở Ba Tơ như Ba Liên 116mm; Ba Dinh 108mm; Ba Lế 55mm; Ba Vinh 75mm; Giá Vực 106mm; Ba Tơ 157mm. Trong 6-12 giờ tới, tại Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to, dự báo nước trên các sông ở Quảng Ngãi lên trở lại.
Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực phòng chống thiên tai tỉnh Quảng Ngãi hiện tại địa phương đã tổ chức di dời hơn 4.431 hộ tại các vùng ngập lụt đến nơi an toàn. Cụ thể huyện Bình Sơn: 1.000 hộ; Sơn Tịnh: 71 hộ; Tư Nghĩa: 100 hộ; Thành phố Quảng Ngãi: 04 hộ; Mộ Đức: 558 hộ; Đức Phổ: 12 hộ; Trà Bồng: 121 hộ; Sơn Hà: 135 hộ; Sơn Tây: 13 hộ; Nghĩa Hành: 2.317 hộ.
Theo thống kê, số xã bị ngập lụt khu dân cư đến chiều tối ngày 5.11 là 34 xã; trong đó Bình Sơn 9 xã, Sơn Tịnh 4 xã, Nghĩa Hành 7 xã, Tư Nghĩa 5 xã, TP.Quảng Ngãi 2 xã, Mộ Đức 3 xã , Đức Phổ 4 xã .
Hiện tại toàn tỉnh Quảng Ngãi đã có 5 người chết, 6 bị thương trong mưa lũ do bão số 12.
Quảng Trị: Mưa lũ cuốn trôi cầu, hàng trăm người dân bị cô lập
Do ảnh hưởng không khí lạnh có cường độ mạnh kết hợp với hoàn lưu cơn bão số 12 và nhiễu động trong đới gió Đông trên cao hoạt động mạnh, dẫn đến mưa to diện rộng tại Quảng Trị.
Do mưa lớn nên mực nước trên các sông dâng cao, trong đó, mực nước lên cao, nhanh, vượt mức báo động 2 và 3 vào ngày 5/11, cụ thể như tại lưu vực sông Thạch Hãn, mực nước thượng nguồn sông là 31,64m (đã đạt đỉnh là 31,98 m, lúc 15 giờ ngày 5/11, vượt mức báo động 2 là 0,48 m), tại đồng bằng là 5,26 m, dưới mức báo động 3 là 0,24 m. Lưu vực sông Ô Lâu, mực nước thượng nguồn sông là 4,6m, vượt mức báo động 3 là 0,3 m (vào lúc 13 giờ ngày 5/11), tại đồng bằng là 3,19 m, dưới mức báo động 3 là 0,31m…
Về tình hình thiệt hại, thống kê sơ lược ban đầu của tỉnh Quảng Trị đã có 650 nhà bị ngập (Hải Lăng 460 nhà, Triệu Phong 186 nhà và Đakrông 4 nhà), mức ngập từ 0,3-1,0 m, có nơi bị ngập sâu từ 1,0- 1,8m (20 nhà ở xã Hải Hòa, Hải Lăng); về giao thông, tuyến đường vào trung tâm xã Ba Nang (Đakrông) do mưa lớn đã gây ra sạt lở tại km5+300 với khối lượng 500 m3; tuyến đường vào thôn A Pun (Tà Rụt, Đakrông) bị sạt lở khoảng 50 m3.
Tuyến đường Hồ Chí Minh, tại km37 (Hạt quản lý đường bộ A Ngo), vị trí sạt lở do ảnh hưởng các đợt mưa, bão trước đó và giờ chịu thêm ảnh hưởng của đợt mưa to trong mấy ngày qua nên tiếp tục bị sạt lở taluy, đất đá tràn 1/2 mặt đường; phía trên có cột điện 35KV bị lỏng chân có nguy cơ gãy đổ. Tại km248+450 (trên địa bàn xã Húc Nghì) tiếp tục bị sạt lở gây ách tắc giao thông.
Mưa lũ cũng làm nhiều tuyến đường ở các xã: Triệu Giang, Triệu Long, Triệu Thuận, Triệu Đại… (huyện Triệu Phong) bị chia cắt, gây khó khăn cho việc đi lại, sinh hoạt của nhân dân. Tại xã Triệu Long, nước từ thượng nguồn đổ về quá lớn làm sạt lở 0,8 km bờ sông Thạch Hãn. Ngoài ra còn một số thiệt hại khác chưa được thống kê cụ thể như về các công trình thủy lợi, đê điều, diện tích lúa, hoa màu…
Khánh Hòa: Thêm 4 người chết do bão số 12
Thông tin mới nhất sáng nay 7/11 huyện Vạn Ninh ghi nhận thêm 4 trường hợp bị chết do bão số 12, nâng tổng số người chết trên địa bàn huyện là 14 người.
Tính thời điểm hiện tại tỉnh Khánh Hòa đã có 31 người chết, 5 người mất tích, 89 người bị thương. Phần lớn các nạn nhân thiệt mạng là những người làm thuê, chủ các lồng bè nuôi trồng thủy sản trên biển. Lo sợ bị thiệt hại về tài sản, những người này cố bám trụ trên các lồng bè để giữ bè. Đến khi bão vào không kịp trở tay, bị sóng đánh, cuốn trôi gây tử vong.
Thiệt hại trên 10.000 căn nhà bị sập và hư hỏng; 3.826 ha diện tích lúa bị ngập và 6.258 ha diện tích hoa màu các loại bị ngập, hư hại; 44.320 lồng bè bị trôi hoàn toàn; nhiều công trình thủy lợi, giao thông, điện, thông tin liên lạc, trường học, trạm y tế, trụ sở cơ quan, cơ sở sản xuất và cơ sở hạ tầng kỹ thuật hư hỏng nặng nề... Tổng thiệt hại ước tính trên 7.000 tỷ đồng.
Như vậy đến nay ít nhất Khánh Hòa đã có 33 người chết vì bão 12. Công tác khắc phục hậu quả vẫn còn chậm. Tất cả các địa phương đều bị tàn phá như một trận bom. Điện lưới vẫn chưa có, thông tin liên lạc bị ngắt quãng.
Sau bão, nhiều người dân phải sửa chữa nhà cửa nên nhu cầu về vật liệu xây dựng tăng vọt. Theo phản ánh của người dân huyện Vạn Ninh thường ngày, 1m tôn chỉ có giá 65.000 đồng, hiện nay, có nơi bán tăng giá lên hơn 150.000 đồng.
Chiều 6/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp trực tuyến với một số tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên về công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 12. Tại cuộc họp Thủ tướng đã quyết định hỗ trợ 1.000 tỷ đồng cho các tỉnh bị thiệt hại do bão số 12; đồng thời hỗ trợ một lượng gạo cần thiết cho các tỉnh, trong đó những tỉnh bị thiệt hại nặng như Khánh Hòa, Phú Yên ít nhất 500 tấn, các tỉnh bị thiệt hại nhẹ hơn 200 tấn.
Quảng Nam: Sạt lở đất khiến huyện Bắc Trà My bị cô lập
Do ảnh hưởng của mưa lớn cùng sạt lở nghiêm trọng trên tuyến quốc lộ 40B từ TP Tam Kỳ lên huyện Nam Trà My (Quảng Nam) đã xuất hiện hàng chục điểm chia cắt về giao thông.
Bên cạnh đó, 6 điểm sạt lở đất đá lớn cũng đã xuất hiện trên tuyến quốc lộ 40B từ huyện Nam Trà My qua địa phận tỉnh Kon Tum. Ngoài ra, đoạn từ thủy điện Sông Tranh 2 lên huyện Nam Trà My đã xuất hiện 9 điểm sạt lở rất lớn với hàng nghìn mét khối đất đá, gây cô lập nghiêm trọng. Nhiều làng mạc ven sông Tranh bị nước lũ đe dọa, tại nhiều nơi xuất hiện lũ cao hơn 2m khiến cho tất cả các phương tiện không thể qua lại để di chuyển lên Nam Trà My.
Theo báo cáo nhanh của UBND tỉnh Quảng Nam, tính đến 15h ngày 6/11, tại Quảng Nam mưa lũ đã làm 35 người chết, bị thương và mất tích. Đau thương nhất là những vụ sạt lở núi gây chết nhiều người.
Hiện đã có 3 nhà bị thiệt hại hoàn toàn; 107 nhà bị thiệt hại từ 50% - 70%. Về thủy lợi kênh mương bị sạt lở khoảng 8.000 m; 70 m kè sông bị sạt lở và hơn 2000 m bờ sông bị sạt lở nghiêm trọng; bờ biển sạt lở gồm Cửa Đại 1.100 m, 500 m bờ biển Cửa Lở.
Cùng với đó sạt lở tại 42 vị trí trên các tuyến quốc lộ với tổng khối lượng khoảng 10.902 m3. Nhiều cầu cống cũng bị sạt lở, lún nghiêm trọng…Ước tính sơ bộ thiệt hại ban đầu 250 tỷ đồng.
Hiện nay mực nước trên các sông từ Quảng Trị đến Bình Định vẫn đang lên. Sông Thu Bồn tại Câu Lâu lên mức 5,3m, trên BĐ3 1,3m; tại Hội An lên mức 3,3m, trên BĐ3 1,3m (tương đương mực nước lịch sử năm 2007); Sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc lên mức 8,0m, trên BĐ3 1,3m; Sông Vệ tại trạm Sông Vệ lên mức 6,0m, trên BĐ3 1,5m (tương đương mực nước lịch sử năm 2013).
Sau bão số 12, tỉnh Khánh Hoà xin hỗ trợ 1.155 tỷ đồng và 25.000 tấn gạoThủ tướng quyết định cấp ít nhất 500 tấn gạo cho địa phương thiệt hại nặng và 100-200 tấn gạo cho địa phương ảnh hưởng nhẹ. |
Thông tin dự báo bão số 12 không chính xác: Trung tâm KTTVTƯ lên tiếng“Cơ quan khí tượng đưa ra dự báo bão số 12 đổ bộ tập trung vào Bắc Ninh Thuận, Nam Khánh Hòa thì phải hiểu đây là dự báo khu vực tâm bão đổ bộ”, phó tổng GĐ Trung tâm KTTVQG nói. |
Khẩn cấp ứng phó mưa lũ theo phương châm 4 tại chỗ; tập trung bảo vệ đê điều, hồ đậpCông điện số 1681/CĐ-TTg ngày 05 tháng 11 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục hậu quả bão số 12 và ứng phó khẩn cấp mưa lũ tại miền Trung và Tây Nguyên |