Đời sống
08/11/2017 11:44Cập nhật thiệt hại do mưa lũ, bão số 12 lúc 14h ngày 8/11: gần 300 người chết, mất tích và bị thương
Theo báo cáo mới nhất của Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn, tính đến 17h chiều 7/11, bão số 12 đã làm 89 người chết, 18 người mất tích và 174 người bị thương. Bão số 12 cũng gây sập hơn 2.000 ngôi nhà, hư hỏng trên 11.500 ngôi nhà, chìm 1.230 phương tiện, hư hại gần 24.500 lồng bè, 36.500 ha hoa màu và làm chết khoảng 10.000 con gia súc, gia cầm…
Trong số người mất tích, Khánh Hoà có 37 người, Bình Định và Quảng Nam cùng 15 người, Quảng Ngãi: 7 người, Thừa Thiên Huế: 9 người, Lâm Đồng: 3 người, Phú Yên, Kon Tum và Đắk Lắk mỗi tỉnh có 1 người.
Trong các tỉnh, Khánh Hoà là địa phương chịu hậu quả nặng nề nhất, với số người thiệt mạng hiện cao nhất cùng gần 1.000 nhà đổ sập hoàn toàn, gần 98.000 căn bị tốc mái, hư hỏng. Ông Lê Đức Vinh, Chủ tịch tỉnh Khánh Hoà ước tính tổng thiệt hại hơn 7.000 tỷ đồng.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng và thuỷ văn trung ương cảnh báo trong đêm 7/11 và sáng sớm 8/11, mực nước các sông ở Thừa Thiên - Huế tiếp tục dao động ở mức cao, các sông từ Quảng Nam đến Bình Định và Kon Tum xuống dần.
Trong 24 giờ tới, địa phận các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to. Sáng 8/11, lũ trên các sông ở Quảng Bình, Quảng Trị có khả năng sẽ lên. Ngập lụt nghiêm trọng trên diện rộng tiếp tục diến ra ở vùng trũng thấp tại các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế, đặc biệt các huyện Phú Vang, Hương Trà, Phong Điền, Thành phố Huế.
Khu vực Quảng Nam, các huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, Điện Bàn, Hội An; Quảng Ngãi, các huyện Nghĩa Hành, Mộ Đức, Tư Nghĩa, Thị trấn Châu Ổ ngập lụt giảm dần. Vùng núi các tỉnh trên có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất.
Quảng Ngãi: Sóng lớn làm hư hại nặng kè
Mưa lớn tại Quảng Ngãi khiến tình trạng ngập lụt và sạt lở vẫn xảy ra, khiến cho nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh tiếp tục bị ách tắc. Nhất là các tuyến Quốc lộ chưa được thông tuyến gây khó khăn cho người và phương tiện đi lại.
Rào chắn trên Quốc lộ 24B, đoạn tại khu vực cầu Khê Hòa, xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi vẫn chưa được gỡ bỏ. Do nước chảy qua bờ tràn vẫn còn rất mạnh, nên ngành giao thông tỉnh tiếp tục cắt cử người canh gác ngăn không cho người dân qua lại khu vực nguy hiểm.
Cũng do ảnh hưởng bão số 12 đã gây sóng lớn trong những ngày qua làm cho kè chắn sóng Thạch By (huyện Đức Phổ) và tuyến đường bê tông phía sau kè hư hại nghiêm trọng. Nước biển luồn vào khoét sâu từ 7 – 9m, làm gãy đổ bê tông bờ kè và mặt đường, tạo nên những hố sâu khá lớn, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
Kè chắn sóng Thạch By được xây dựng hơn 15 năm trước nhằm bảo vệ hơn 240 nhà dân và nhiều trụ sở cơ quan, quốc lộ 1 và đường sắt Bắc – Nam trước tình trạng triều cường xâm thực. Hiện nay huyện Đức Phổ đang chỉ đạo khắc phục.
Cũng chịu ảnh hưởng của bão số 12 xóm Khê Tân, thôn Cổ Lũy, xã Tịnh Khê (TP Quảng Ngãi). Tại đây, đợt mưa lũ vừa qua đã gây ra tình trạng nước biển xâm thực nghiêm trọng khiến cho 4 nhà dân bị cuốn trôi ra biển. Đồng thời, hơn 3ha dương cũng bị sóng đánh trôi.
Đến thời điểm hiện tại, TP Quảng Ngãi đã di dời khẩn cấp 20 hộ dân ra khỏi vùng sạt lở và giăng dây cảnh báo người dân không được đến gần khu vực nguy hiểm này.
Tình trạng sạt lở bờ biển cũng đe dọa đến tài sản và tính mạng của người dân cũng xảy ra tại thôn Lệ Thủy, xã Bình Trị (Bình Sơn). Do sóng lớn tấn công vào nhà nên đã có 5 hộ phải di dời đến chỗ ở khác. Tuy nhiên, vẫn còn 16 hộ nằm trong vùng nguy hiểm, có thể bị sóng biển tấn công bất cứ lúc nào.
Thừa Thiên Huế: Xâm thực biển diễn biến phức tạp
Theo thông báo phát đi từ Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn sáng 8/11, hiện nay lũ trên các sông đang xuống.
Cụ thể, mực nước vào lúc 5g sáng ở sông Hương tại Kim Long 1,97 m, dưới báo động 2 là 0,03m; sông Bồ tại Phú Ốc 3,63 m, trên báo động 2 là 0,63m; sông Ô Lâu tại Phong Bình 2,36 m; sông Truồi tại Cầu Truồi 1,64m.
Dự báo trưa và chiều nay lũ trên các sông tiếp tục xuống mức báo động 2 và dưới báo động 2. Cảnh báo ngập lụt diện rộng vẫn còn kéo dài ở các vùng thấp trũng của huyện Quảng Điền, Phong Điền, Phú Vang, Phú Lộc, thị xã Hương Trà, Hương Thủy và Thành phố Huế. Cấp độ rủi ro là cấp 1.
Theo yêu cầu của tỉnh Thừa Thiên Huế, các cấp ủy đảng, chính quyền các cơ quan ban ngành tích cực nắm tình hình mưa lũ để cảnh báo người dân và thực hiện các phương án di dời dân khi cần thiết. Tiếp tục tổ chức cứu người dân ở vùng ngập lụt, không để người dân bị đói, rét. Tăng cường công tác tự quản tại chỗ để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân trong và sau lụt.
Sau khi nước rút, tổ chức ngay việc dọn dẹp vệ sinh môi trường; phòng, chống dịch bệnh; thống kê tình hình thiệt hại; khắc phục hệ thống giao thông bảo đảm thông tuyến; khắc phục đê kè sạt lở; bảo đảm cấp điện trở lại an toàn; khôi phục cung cấp nước sạch cho vùng ngập lụt. Thực hiện hỗ trợ người bị thiệt hại do lũ lụt theo quy định
Tại bờ biển Vinh Hải, ghi nhận vào sáng 7/11, xâm thực toàn tuyến bờ biển dài 3,3 km, có đoạn biển xâm thực chỉ còn cách Tỉnh lộ 21 là 0,5 m; trong đó, tại bờ biển thuộc thôn 4 bị xâm thực sâu hơn 10m so với cách đó mấy ngày với chiều dài khoảng 100m. Hệ thống đê kè được xây dựng vào năm 2014 chống xâm thực cũng đã bị sóng biển đánh bay. Nước biển tràn qua tuyến đường giao thông Tỉnh lộ 21 và làm ngập trực tiếp 170ha đất nông nghiệp của người dân Vinh Hải.
Thông tin mới nhất do ảnh hưởng bão số 12 khiến nước biển ăn sâu đã mở một cửa biển rộng khoảng 50m. Nếu xâm thực còn diễn biến phức tạp trong những ngày tới, nguy cơ mở thêm cửa biển rất dễ xảy ra. Đường giao thông tỉnh lộ 21 dễ bị xâm thực và hư hại.
Cửa biển Lăng Cô cũng đang bị xâm thực nghiêm trọng. Ông Dương Đăng Trung, Chủ tịch UBND thị trấn Lăng Cô cho biết, xâm thực biển gây sạt lở ngay tại cửa biển dài hơn 120m (khu vực tại Trạm Biên phòng Lăng Cô). Cửa biển trước đây rộng 100m, đến hôm nay đã lở đã rộng ra khoảng hơn 200m. Kè đá và các bao cát được xây dựng cuối năm 2016 cũng đã bị nước biển đánh gần hết. Nước xoáy sâu phía dưới nên kè đá bị sập.
Tại cửa biển Vinh Hiền ở phía thôn Hải Bình, xã Lộc Bình nước trong đầm cầu Hai chảy ra mạnh cũng làm sạt lở sâu khoảng 10m, dài 100m. Ở hạ nguồn sông Bù Lu, thuộc thôn Cảnh Dương, xã Lộc Vĩnh sạt lở cũng đang diễn ra phức tạp, tiếp tục sạt lở sâu vào khu dân cư 1m, dài 300m. Cách đó không xa, cửa biển Lạch Giang cũng bị sạt lở gần 1m với chiều dài khoảng 150.
Hiện tại theo thống kê sơ bộ tại tỉnh Thừa Thiên Huế, toàn tỉnh có 6 người chết, 3 người mất tích 70.249 nhà bị ngập lụt từ 0,2-0,8 m do bão số 12.
Quảng Nam: Hơn 60 người dân thoát nạn lở núi
Đồng bào cả nước hướng về thông tin sạt lở núi chôn vùi 10 ngôi nhà ở thôn 5, và thôn 6 xã Trà Bui, Bắc Trà My (Quảng Nam). Rất may mắn cho họ khi 60 người dân vừa di dời khỏi khu vực nguy hiểm thì xảy ra sạt lở đất.
Tại TP Hội An, cán bộ chiến sĩ của Quân khu V, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Công an tỉnh đến hỗ trợ nhân dân Hội An dọn dẹp cùng các lực lượng tại chỗ của TP Hội An để kịp đón APEC vào ngày 11/11 tới.
Theo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Nam, cơn bão số 12 vừa qua khiến các quốc lộ gồm 14B, 14D, 14E, 40B và 24C ảnh hưởng nặng nề bởi sạt lở taluy, xói lề đường, rãnh dọc, hư hỏng cầu, cống với kinh phí ước tính hơn 36,583 tỷ đồng. Trên các tuyến ĐT, mưa lũ cũng khiến cho bề mặt nhiều đoạn tuyến bị sụp sâu, xói nền, chảy trôi… gây thiệt hại khoảng 1,8 tỷ đồng.
Đến chiều ngày 7/11, các tuyến QL24C, QL14E, QL40B còn ách tắc vì tình trạng sạt lở đất tiếp diễn. Đơn vị quản lý đang nỗ lực huy động tối đa nhân lực, trang thiết bị máy móc, nguyên vật liệu tập trung khắc phục để thông xe bước một. Dự tính bão số 12 gây thiệt hại cho hạ tầng giao thông do tỉnh quản lý ước tính hơn 38 tỷ đồng.
Thông kê hiện nay tỉnh Quảng Nam có 10 người chết, 9 người mất tích, bão số 12 khiến 82 xã/phường/thị trấn thuộc các huyện/thị xã/thành phố bị ngập sâu trung bình từ 0,5-1,0 m, sâu nhất là 1,5 m. Tỉnh Quảng Ngãi hiện có 53 xã/phường thuộc 8 huyện/thành phố bị ngập, chia cắt.
Khánh Hòa: Khẩn trương khắc phục hậu quả bão
Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa, đến nay toàn tỉnh Khánh Hòa có 32 người chết do cơn bão số 12 gây ra, trong đó huyện Vạn Ninh 9 người, thị xã Ninh Hòa 17 người, TP Nha Trang 2 người, huyện Diên Khánh 3 người, TP Cam Ranh 1 người. Ngoài ra còn có 138 người bị thương.
Cuối ngày 7/11, thông tin từ huyện Vạn Ninh xác nhận số người chết tại địa phương này lên đến con số 17, trong đó có một số người chưa xác định được danh tính. Như vậy, số người chết do cơn bão số 12 tại Khánh Hòa tính đến thời điểm này là 40 người.
Thống kê mới nhất, toàn tỉnh có 993 căn nhà bị sập hoàn toàn và gần 98.000 căn hư hỏng, tốc mái; hơn 25.000ha hoa màu các loại bị ngập, hư hại; hơn 241.000 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; hơn 1.000ha ao đìa, 24.320 lồng bè tôm hùm, cá bị trôi hoàn toàn; chìm hỏng hơn 1.140 chiếc tàu, thuyền; đổ gãy trên 720 trụ điện, hư hỏng 50 trạm biến thế... Tổng thiệt hại ước tính hơn 7.000 tỷ đồng.
Lúc này công tác khắc phục hậu quả bão số 12 tại Khánh Hòa đang thực hiện khẩn trương, tại làng chài Lợi Hải thuộc phường Cam Lợi, TP Cam Ranh người dân đang gấp rút sửa chữa lại tàu cá, nhà cửa để ổn định cuộc sống. Đồng thời, tổ chức dọn dẹp vệ sinh trường học, khắc phục tạm thời. Hôm nay 8/11 sau nhiều ngày nghỉ học do bão học sinh Khánh Hòa bắt đầu đi học trở lại.
Những ngày này, nhiều người dân TP Nha Trang chạy đôn, chạy đáo khắp nơi tìm thợ sửa nhà. Công thợ hồ, thợ sắt tăng cao gấp nhiều lần nhưng người có nhu cầu sửa nhà “đỏ mắt” vẫn không kiếm ra thợ. Bên cạnh đó lợi dụng mưa bão khan hiếm sản phẩm hàng hóa nên nhiều cửa hàng nâng giá bán tôn lợp.
Bãi biển Quy Nhơn ngập tràn rác thải sau bão số 12Sau bão số 12, sóng lớn cuốn hàng trăm tấn rác thải tấp vào ngập tràn bãi biển Quy Nhơn trải dài gần 5 km từ mũi Tấn vào đến Ghềnh Ráng gây mất môi trường, cảnh quan. |
Sau bão số 12, tỉnh Khánh Hoà xin hỗ trợ 1.155 tỷ đồng và 25.000 tấn gạoThủ tướng quyết định cấp ít nhất 500 tấn gạo cho địa phương thiệt hại nặng và 100-200 tấn gạo cho địa phương ảnh hưởng nhẹ. |
Tổng thống Nga Putin hỗ trợ Việt Nam 5 triệu USD khắc phục hậu quả cơn bão số 12Mới đây, hãng thông tấn Sputnik của Nga đưa tin cho biết, Tổng thống Vladimir Putin đã ra chỉ thị cho chính phủ Nga cung cấp viện trợ nhân đạo cho Việt Nam khắc phục hậu quả cơn bão số 12. |