Cặp song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi đã tỉnh sau phẫu thuật tách rời

Thứ năm, 16/07/2020, 19:58 PM

Sáng 16/7, cặp song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi đã hồi tỉnh sau ca mổ tách dài 13 tiếng. Các bé vẫn tiếp tục thở máy, dùng an thần và giảm đau.

Sáng 16/7, cặp song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi đang được theo sát, chống loét, chống nhiễm trùng, nhiễm khuẩn hậu phẫu. Ảnh Vnexpress.

Sáng 16/7, cặp song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi đang được theo sát, chống loét, chống nhiễm trùng, nhiễm khuẩn hậu phẫu. Ảnh Vnexpress.

Vnexpress dẫn lời đại diện Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, TP HCM, cho biết Sáng 16/7, cặp song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi, 13 tháng tuổi, đã hồi tỉnh. Các chỉ số sinh hiệu đều ổn định. Phản ứng cơ thể bình thường và chỉ bị sốt nhẹ.

Hai bé đang được theo dõi sát sao, chống loét, chống nhiễm trùng, nhiễm khuẩn hậu phẫu do ca mổ phức tạp, phải can thiệp, tái tạo nhiều bộ phận. Các khoa liên quan trong bệnh viện hội chẩn 12 tiếng một lần, cập nhật liên tục tình hình để có thể can thiệp kịp thời khi có diễn biến xấu.

Bác sĩ Trương Quang Định, Giám đốc bệnh viện, cho biết ca mổ đã thành công bước đầu nhưng quá trình hồi sức cho các cháu còn nhiều khó khăn. Nguy cơ nhiễm trùng sau mổ còn thường trực. 

Dự kiến, trong 3 tháng tới, hai bé được tạo hình hoàn chỉnh hậu môn, niệu đạo.

Diệu Nhi và Trúc Nhi là con đầu lòng của đôi vợ chồng trẻ ở quận 9, TP HCM. Các bé dính liền vùng bụng chậu, rất hiếm gặp trên thế giới. Sản phụ quyết định giữ thai để hai con được chào đời. Hai bé chào đời bằng phương pháp sinh mổ, ở tuần thai thứ 33 tại Bệnh viện Hùng Vương ngày 7/6/2019.

Từ đó đến nay, hai bé được theo dõi, điều trị và chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố trước khi được phẫu thuật tách dính và tái tạo các phần cơ thể khiếm khuyết.

Bài liên quan