Cặp vợ chồng 'hờ' đi cướp giật điện thoại ở Sài Gòn nhận cái kết đắng

Thứ bảy, 02/07/2022, 06:40 AM

Sau khi cướp giật được điện thoại, cặp đôi vợ chồng "hờ" lái xe tháo chạy thì không may va chạm với một xe khác nên đã bị bắt giữ.

Tài và Hồng tại cơ quan điều tra. (Ảnh: CA).

Tài và Hồng tại cơ quan điều tra. (Ảnh: CA).

Tình trạng cướp giật tài sản, cướp giật điện thoại ở đường phố Sài Gòn từ lâu khiến người dân khiếp vía. Mới đây, một vụ cướp giật điện thoại cũng xảy ra nhưng những đối tượng gây ra vụ việc đã bị bắt giữ nhanh chóng.

Theo đó, Công an quận 5, TP HCM tạm giữ Phùng Kim Tài (30 tuổi, ngụ quận 5) và Nguyễn Thị Kim Hồng (26 tuổi, ngụ Bạc Liêu) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Thông tin ban đầu: Trưa 29/6, Tài chở Hồng trên xe máy chạy lòng vòng nhiều tuyến đường trên địa bàn quận 5 để tìm cách cướp giật tài sản.

Cặp đôi đi đến đường An Dương Vương (phường 8, quận 5) thì phát hiện chị NNTT, 28 tuổi, tạm trú quận Phú Nhuận, đang dừng xe máy sử dụng điện thoại.

Tài áp sát để Hồng cướp giật điện thoại của người phụ nữ rồi tăng ga tẩu thoát. Tuy nhiên, do Tài vội vã, xe va chạm với một xe máy khác, té ngã.

Tang vật bị công an thu giữ. (Ảnh: CA).

Tang vật bị công an thu giữ. (Ảnh: CA).

Lúc này, nạn nhân cũng đuổi kịp, hô hoán để người dân đến hỗ trợ. Tài dựng xe lên nổ máy tẩu thoát bỏ lại Hồng cầm chiếc điện thoại cướp được chạy bộ.

Hồng chạy được một quãng thì bị người dân cùng tổ nhân dân tuần tra của phường 8, quận 5 khống chế. Tài bị bắt sau đó.

Cả 2 khai sống chung như vợ chồng, có 2 con. Do thiếu tiền tiêu xài và mua ma túy nên rủ nhau đi cướp giật. Tài được xác định có hai tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy.