Cầu thủ Bình Định ghi bàn bằng tay ở V-League

Chủ nhật, 10/07/2022, 06:42 AM

Tiền đạo Nguyễn Xuân Nam dùng tay đưa bóng vào lưới, mở tỷ số cho Bình Định trong trận hoà Sài Gòn FC ở vòng 6 V-League 2022 ngày 9/7.

Xuân Nam nâng tay trái lên đưa bóng vào lưới Sài Gòn FC. Ảnh: chụp màn hình

Xuân Nam nâng tay trái lên đưa bóng vào lưới Sài Gòn FC. Ảnh: chụp màn hình

Phút thứ 10, trong pha dàn xếp đá phạt góc từ trái vào, bóng được Bình Định câu bổng vào cấm địa chủ nhà. Xuân Nam bật nhảy, nâng tay trái lên cao để đưa bóng vào lưới. Anh sau đó chạy ra góc sân Thống Nhất để mừng bàn thắng.

Ngay khi bóng đi vào lưới, các cầu thủ Sài Gòn FC đã làm dấu ra hiệu Xuân Nam chơi bóng bằng tay. Họ đề nghị tổ trọng tài thổi phạt tiền đạo Bình Định, và không công nhận bàn thắng.

Nhưng trọng tài chính Nguyễn Ngọc Châu cùng các trợ lý trên sân không phát hiện ra tình huống chơi bóng bằng tay của Xuân Nam. Tiền đạo sinh năm 1994, vì thế, vẫn được tính là ghi bàn hợp lệ cho đội khách.

HLV Sài Gòn FC Phùng Thành Phương không trách việc Xuân Nam dùng tay ghi bàn, vì theo ông, khi là cầu thủ, ai ra sân cũng muốn làm mọi cách ghi bàn giúp đội nhà thắng trận. "Chúng tôi cũng đã phản đối tình huống đó trên sân, nhưng trọng tài không ghi nhận nên đành chịu", HLV Thanh Phương nói thêm.

Sau bàn thua, Sài Gòn FC chơi cố gắng hơn và gỡ hòa 1-1 ở phút 40 nhờ pha tung người bắt vô-lê đẹp mắt trong khu vực 16m50 của tiền đạo Gustavo. Không có thêm bàn nào được ghi trong hiệp hai, nên hai đội rời sân với mỗi bên một điểm.

"Tôi hài lòng vì đội vẫn gỡ hoà và có điểm, dù để thủng lưới một cách oan uổng", HLV Thanh Phương nói về kết quả trận đấu.