CĐV Thái Lan: 'Thua U23 Australia không phải điều tồi tệ'

Chủ nhật, 12/01/2020, 09:00 AM

Nhiều CĐV Thái Lan tỏ ra không hài lòng sau khi chứng kiến đội nhà thua ngược trước U23 Australia.

 

 

Supachai tiếc nói khi bỏ lỡ cơ hội.

U23 Thái Lan bước vào lượt trận thứ hai gặp đối thủ mạnh U23 Australia tối 11/1. Các cổ động viên Thái Lan vô cùng phấn khích sau khi thầy trò HLV Nishino có trận ra quân thắng tưng bừng 5-0 trước U23 Bahrain

U23 Thái Lan đã có bàn thắng mở tỷ số trước từ một pha phối hợp cực hay và người dứt điểm cuối cùng là Anon. Cuối hiệp 1, U23 Australia có bàn thắng gỡ hòa rồi sang hiệp 2, họ nắm hoàn toàn thế trận.

Trong 20 phút cuối, hậu vệ Thái Lan dường như kiệt sức và không thể chống đỡ những đường phản công của đối thủ. Kết quả Thái Lan thất bại 1-2 trước U23 Australia.

Sau trận đấu, nhiều CĐV Thái Lan tỏ ra thất vọng: ''Đá như thế chắc chắn là thua Iraq rồi, cầu thủ quá yếu đuối. Hãy nhìn sang Việt Nam, họ khát khao và đó là lý do họ đang đứng số 1 Đông Nam Á".

"Hậu vệ chúng ta đi bộ trong 20 phút cuối, thật không hiểu chiến thuật của HLV, bóng đá đâu phải cứ lao lên là thắng? Bản lĩnh của Thái Lan đâu cả rồi? HLV Nishino phải làm gì đi chứ!", một tài khoản nói.

"Vì sao không tung Ben Davies vào sân? Số 19 Bouman chơi quá kém"; "Bouman chạy như gã hề vậy, anh ta làm gì trong sân vậy. Sao HLV Nishino không thay ra", CĐV khác đặt câu hỏi.

Bên cạnh những ý kiến chỉ trích cũng có rất nhiều CĐV khích lệ tinh thần của thầy trò HLV Nishino. ''Trận thua này không phải là một điều tồi tệ. Úc mang đẳng cấp của thế giới còn chúng ta chỉ là Đông Nam Á. Bây giờ không phải là lúc trách móc cầu thủ"; "Ngày xưa gặp đối thủ kiểu Australia là thua 0-3, 0-4 rồi. Thua 1-2 có thể xem như tiến bộ lắm rồi".

''Hãy thi đấu hết mình trước Iraq'', CĐV khác động viên.