‘Chặn đứng’ chiếc xe khách chở trái phép hơn 4300 viên pháo

Thứ bảy, 21/12/2019, 11:14 AM

Chiếc xe khách vận chuyển thuê 4300 viên pháo từ Quảng Trị vào Đà Nẵng để lấy tiền cước thì bị lực lượng công an Thừa Thiên Huế phát hiện và bắt giữ.

chan-dung-chiec-xe-khach-cho-trai-phep-hon-4300-vien-phao
Chiếc xe khách chở trái phép hơn 4300 viên pháo.

Ngày 21/12, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ một xe ô tô vận chuyển pháo không có hóa đơn chứng từ.

Trước đó, vào khoảng 1h30’ ngày 20/12, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh do Đại úy Nguyễn Thế Lực, Phó đội trưởng đội CSGT số 2 làm Tổ trưởng đang làm nhiệm vụ tại Km803 Quốc lộ 1 (thuộc địa phận xã Phong An, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế).

chan-dung-chiec-xe-khach-cho-trai-phep-hon-4300-vien-phao
Phát hiện trên xe đang vận chuyển 5 thùng hàng.

Tiếp đó, tổ công tác phát hiện xe ô tô khách biển kiểm soát 37B-023.46 chạy theo hướng Bắc - Nam do tài xế Phan Đức Anh (SN 1986, trú tại tỉnh Nghệ An) có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã dừng xe kiểm tra.

Qua kiểm tra, phát hiện trên xe đang vận chuyển 5 thùng hàng, bên trong có chứa 4320 viên pháo do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng từ.

chan-dung-chiec-xe-khach-cho-trai-phep-hon-4300-vien-phao
4320 viên pháo do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng từ.

Bước đầu tài xế khai nhận, vận chuyển thuê số pháo trên từ tỉnh Quảng Trị vào TP Đà Nẵng để lấy tiền cước.

Hiện Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã bàn giao biên bản cùng tang vật cho Công an huyện Phong Điền để điều tra theo thẩm quyền.

 

Bắt xe chở pháo lậu bỏ chạy rồi gây tai nạn

Chiếc xe taxi chở pháo lậu bị lực lượng chức năng truy đuổi thì tăng ga bỏ chạy, sau đó chuyển qua làn ngược chiều rồi tông vào đầu xe kéo.

 

Đi buôn pháo lậu, dùng gậy ba khúc tấn công cảnh sát

Chiều tối 25/1, thông tin từ Công an huyện Krông Ana (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, hiện đơn vị đang tạm giữ đối với Phạm Văn Đạt (tạm trú TP Buôn Ma Thuột) để điều tra, làm rõ về hành vi “Buôn bán hàng cấm” và “Chống người thi hành công vụ”.

Link gốc: https://baosuckhoecongdong.vn/chan-dung-chiec-xe-khach-cho-trai-phep-hon-4300-vien-phao-146562.html