Chân dung kẻ bệnh hoạn sàm sỡ nữ sinh cấp 3 trên đường ở Ninh Bình

Thứ năm, 07/07/2022, 07:43 AM

Một nữ sinh cấp 3 ở Ninh Bình đang đi trên đường thì bị nam thanh niên đi xe máy sàm sỡ. Kẻ bệnh hoạn bị bắt ngay sau đó.

Nam thanh niên (áo vàng) bị triệu tập đến cơ quan công an để làm rõ hành vi sàm sỡ nữ sinh cấp 3 trên đường.

Nam thanh niên (áo vàng) bị triệu tập đến cơ quan công an để làm rõ hành vi sàm sỡ nữ sinh cấp 3 trên đường.

Thời gian qua, trên địa bàn cả nước liên tục xảy ra vụ việc sàm sỡ nữ sinh và các cô gái đi đường gây hoang mang dư luận.

Mới đây, Công an TP Ninh Bình cho biết đang tạm giữ nghi phạm Lê Đức P. (33 tuổi, trú tại TP Ninh Bình) để điều tra về hành vi sàm sỡ nữ sinh.

Trước đó, Công an TP.Ninh Bình nhận được tin báo của một nữ sinh đang học cấp 3 trên địa bàn TP Ninh Bình, về việc bị một nam thanh niên lạ sàm sỡ khi đi trên đường.

Nữ sinh trình báo, vào khoảng 19 giờ 40 ngày 4/7, khi đi đến khu đô thị Xuân Thành (thuộc P.Ninh Khánh, TP.Ninh Bình) thì bị nam thanh niên đi xe máy biển số 35B1-771.XX sàm sỡ. Sau đó, nam thanh niên điều khiển xe về hướng Hoa Lư (Ninh Bình).

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Ninh Bình điều tra và xác định L.Đ.P. là người có hành động sàm sỡ nữ sinh, nên triệu tập đến cơ quan công an để làm rõ.

Tại cơ quan công an, L.Đ.P đã thừa nhận hành vi vi phạm. Công an TP.Ninh Bình đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định.

Theo Công an TP Ninh Bình, hiện nay ở nhiều địa phương xảy ra các vụ việc dâm ô, sàm sỡ các cô gái trẻ trên đường. Thủ đoạn của các nghi phạm này là đi xe máy trên đường, khi thấy những cô gái trẻ, đẹp đi một mình thì đuổi theo trêu chọc, lấn làn ép xe và có hành vi sàm sỡ.

Công an TP Ninh Bình khuyến cáo, đối với phụ nữ, đặc biệt là các cô gái trẻ không nên đi một mình vào ngõ nhỏ, tối, vắng, đặc biệt vào những thời điểm ít người qua lại như sáng sớm, đêm tối….

Công an cũng khuyến cáo nữ giới thận trọng khi nói chuyện hay đi với người lạ, cho dù họ đề nghị giúp đỡ. Nếu cảm thấy mình bị theo dõi, hãy giữ bình tĩnh và từ từ qua đường, thay đổi hướng và đến những nơi đông người.

Đối với những nạn nhân bị dâm ô cần bình tĩnh, không tỏ ra sợ hãi và hãy hét thật to để thu hút sự chú ý của người đi đường, nhằm làm cho nghi phạm xấu hổ, sợ bị người khác phát hiện và bỏ chạy. Sau đó cố gắng nhớ ghi lại biển số xe của kẻ xấu và nhanh chóng trình báo đến lực lượng công an để kịp thời ngăn chặn, xử lý.