Chân dung, tiểu sử ông Dương Công Minh - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Sacombank

Thứ sáu, 23/10/2020, 09:09 AM

Chân dung, tiểu sử ông Dương Công Minh – Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Sacombank.

Chân dung, tiểu sử ông Dương Công Minh - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Sacombank

Chân dung, tiểu sử ông Dương Công Minh - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Sacombank

Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Sacombank ông Dương Công Minh

Ông Dương Công Minh từng thua lỗ trong phi vụ xuất khẩu xoài sang Trung Quốc đầu thập niên 1990. Tuy nhiên, chính từ việc thua lỗ này đã đẩy ông bước chân vào bất động sản và xây dựng sự nghiệp lừng lẫy cho mình.

Hiện tại, nếu chỉ tính giá trị cổ phiếu đã niêm yết thì ông Minh là người giàu có trên sàn chứng khoán Việt Nam với tổng tài sản lên đến hàng trăm tỷ đồng. Tuy nhiên, đây chỉ là “phần nổi”, giá trị tài sản của ông nằm trong những doanh nghiệp chưa niêm yết ước tính lên đến hàng tỷ USD.

Theo công bố mới nhất từ Sacombank, ông chính thức từ chức Chủ tịch HĐQT tại 4 công ty: Công ty Cổ phần Him Lam, Công ty Cổ phần Dụng cụ Thể thao Bảo Long, Công ty Cổ phần Phát triển Xín Mần, Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt. Hiện tại, ông Minh sẽ chỉ giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT duy nhất tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank).

Tiểu sử Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Sacombank ông Dương Công Minh

Ông Dương Công Minh, sinh ngày 10/05/1961, quê tại Quế Võ, Bắc Ninh. Hiện ông đang cư trú tại số 29 Nguyễn Thông, P.7, Q.3, TP Hồ Chí Minh. Trình độ: Cử nhân Kinh tế - Đại học Kinh tế Quốc dân.

Năm 1984, ông tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Vật giá tại Đại học Kinh tế Kế hoạch (nay là Đại học Kinh tế Quốc dân). Trước khi ra kinh doanh, ông Minh từng làm sỹ quan trong quân đội và có hơn 10 năm đảm nhiệm nhiều vị trí trong Bộ Quốc phòng.

Từ năm 1979 – 1984, ông là sinh viên chuyên ngành Vật giá, Đại học Kinh tế Kế hoạch – nay là Đại học Kinh tế Quốc dân.

Từ năm 1985 – 1988, ông là Sỹ quan – Công ty Xuất nhập khẩu, Bộ Quốc phòng.

Từ năm 1989 – 1994, ông là cán bộ Công ty Xuất nhập khẩu Cà phê, Liên hiệp các xí nghiệp cà phê, Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp Thực phẩm.

Từ năm 1994 – 1997, ông là Giám đốc - Xí nghiệp Xây dựng, Công ty Thanh Bình, Bộ Quốc phòng.

Từ năm 1997, ông là Chủ tịch HĐQT CTCP Him Lam.

Từ năm 2008 - 6/2017, ông là Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt.

Từ năm 2006, ông giữ chức Chủ tịch HĐQT CTCP Dụng cụ Thể Thao Bảo Long.

Từ năm 2010, ông giữ chức Chủ tịch HĐQT CTCP Phát triển Xín Mần.

Từ năm 2013, ông giữ chức Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán Liên Việt.

Từ đầu tháng 6/2017, ông có đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch, Thành viên HĐQT LienVietPostBank để tham gia tái cơ cấu Sacombank. Đến cuối tháng 6/2017 ông Dương Công Minh chính thức trở thành Chủ tịch HĐQT ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank).

Ngày 15/8/2017, khi Nghị quyết 42 về thí điểm xử lý nợ xấu của Quốc hội có hiệu lực, yêu cầu một người không được vừa làm chủ ngân hàng lại vừa làm chủ doanh nghiệp đã đặt ông trước lựa chọn hoặc là ngân hàng hoặc là doanh nghiệp. Vì thế, ông Minh đã quyết định chọn làm ngân hàng, “bỏ” Him Lam.

Đến năm 2020 là ông Dương Công Minh chạm mốc 60 tuổi. Với một công chức, đây là độ tuổi để họ có thể nghỉ ngơi, về vui vầy bên con cháu nhưng với một doanh nhân bản lĩnh như ông Minh con đường phía trước hãy còn rất dài. Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Sacombank, ông Dương công Minh đã cam kết với cổ đông rằng “5 năm không tái cơ cấu xong Sacombank tôi sẽ ra đi” cùng với đó là lời hứa sẽ cố gắng trả cổ tức sau 5 năm tái cơ cấu ngân hàng.

Bài liên quan