Theo luật sư, dù cố ý hay vô ý gây thương tích cho cháu bé thì người gây ra cũng với tỷ lệ thương tật từ 31% trở lên sẽ bị phạt tù từ 6 - 36 tháng.
Truong-Mam-Non-Thai-hung
Trường mầm non nơi bé Đào Gia Bảo bị trấn thương sọ não.

Gần đây, vụ việc bé Đào Gia Bảo (SN 17/11/2014), con anh Đào Văn Quân (SN 1988) và chị Nguyễn Thị Hoài Thu (SN 1989), trú tại thôn Chiềng, xã Thái Hưng, Huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) bị chấn thương sọ não khi đang ở trường mầm non xã Thái Hưng đã khiến dư luận xôn xao.

Liên quan tới vụ việc, luật sư Nguyễn Hồng Thái - Giám đốc Công ty luật Quốc tế Hồng Thái và đồng nghiệp cho biết: “Nhà trường có trách nhiệm kiểm tra giám sát của đội ngũ giáo viên, các hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non không chỉ liên quan đến năng lực mà còn là đạo đức của những người làm giáo dục mầm non”.

Giáo viên phải có trách nhiệm bảo toàn tính mạng và sự an toàn cho trẻ

Trách nhiệm của giáo viên được quy định rõ tại Điều 35 Quyết định 14/2008/QĐ-BGDĐT Điều lệ Trường Mầm non như sau:

Theo Điều 35 quy định rõ, giáo viên phải có nhiệm vụ Bảo vệ an toàn sức khoẻ, tính mạng của trẻ em trong thời gian trẻ em ở nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.  Thực hiện công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em theo chương trình giáo dục mầm non: lập kế hoạch chăm sóc, giáo dục, xây dựng môi trường giáo dục, tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Đánh giá và quản lý trẻ em, chịu trách nhiệm về chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Tham gia các hoạt động của tổ chuyên môn, của nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.

2_30164
 Các bác sĩ chẩn đoán 1/4 não bộ của cháu bị tụ máu, đang có dấu hiệu hôn mê phải phẫu thuật gấp để bảo toàn tính mạng.

Giáo viên có thể bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm

Cũng theo vị luật sư này phân tích, để truy cứu trách nhiệm hình sự cần phải xem xét tính mức độ lỗi về hành vi của nhà trường, có hành vi cố ý gây thương tích hay không?  Đã cấu thành hành vi vi phạm pháp luật hay chưa?

Hành vi cố ý hoặc vô ý gây thương tích đến cháu bé được quy định tại Điều 109 Bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009 với nội dung như sau: Tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính 

"Cụ thể, người nào vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% trở lên, do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm”.

Luật sư Thái kết luật, đối với giáo viên mầm non thì cần đảm bảo trách nhiệm theo quy định nêu trên, trong quá trình thực hiện chuyên môn nghề nghiệp không may vô ý gây tổn hại đến sức khỏe cho bé thì giáo viên và nhà trường sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định đã nêu.

Gia đình có thể yêu cầu bồi thường cháu bé

Luật sư Hồng Thái phân tích, phải truy ra cá nhân có hành vi vi phạm, có tính chất bạo hành cố ý xâm hại đến sức khỏe của trẻ em hay không. Yêu cầu bồi thường thiệt hại do cháu bị xâm hại về sức khỏe theo quy định tại Bộ luật Dân sự năm 2015 như sau:

“Theo điều 584 nêu rõ, Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác.

 Người gây thiệt hại không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp thiệt hại phát sinh là do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

luat su Nguyen Hong Thai
Luật sư Nguyễn Hồng Thái, giám đốc công ty luật Quốc tế Hồng Thái và đồng nghiệp.

Trường hợp tài sản gây thiệt hại thì chủ sở hữu, người chiếm hữu tài sản phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp thiệt hại phát sinh theo quy định tại khoản 2 Điều này”, luật sư Thái cho biết.

Ngoài ra, vị luật sư này cũng nêu rõ Điều 585, nguyên tắc bồi thường thiệt hại, cụ thể, thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời.

Các bên có thể thỏa thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường bằng tiền, bằng hiện vật hoặc thực hiện một công việc, phương thức bồi thường một lần hoặc nhiều lần, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Người chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại có thể được giảm mức bồi thường nếu không có lỗi hoặc có lỗi vô ý và thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế của mình.

Khi mức bồi thường không còn phù hợp với thực tế thì bên bị thiệt hại hoặc bên gây thiệt hại có quyền yêu cầu Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác thay đổi mức bồi thường.

Luật sư khẳng định: “Khi bên bị thiệt hại có lỗi trong việc gây thiệt hại thì không được bồi thường phần thiệt hại do lỗi của mình gây ra. Bên có quyền, lợi ích bị xâm phạm không được bồi thường nếu thiệt hại xảy ra do không áp dụng các biện pháp cần thiết, hợp lý để ngăn chặn, hạn chế thiệt hại cho chính mình”.

Trước đó, sáng 23/9, bé Bảo được mẹ đưa đến lớp trong tình trạng sức khỏe hoàn toàn bình thường, nhưng đến chiều, mẹ cháu được cô giáo nhắn mang quần áo đến thay cho cháu vì cháu đập đầu vào thành cửa sổ và bị nôn. Sau đó bé được gia đình cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng chấn thương sọ não và tụ máu não phải phẫu thuật gấp.

Tại BVĐK tỉnh Hưng Yên, sau khi làm các thủ tục, các bác sĩ chẩn đoán 1/4 não bộ của cháu bị tụ máu, đang có dấu hiệu hôn mê và yêu cầu gia đình quyết định nhanh đồng thời ký giấy mổ để cứu tính mạng của cháu.

Khi cháu nằm viện điều trị, nhà trường mang phong bì 5 triệu cùng cô Dung (cô giáo phụ trách lớp bé Bảo) mang phong bì 20 triệu đến thăm. Sau khi bé Bảo xuất viện, nhà trường và cô Dung thờ ơ, chối bỏ hoàn toàn trách nhiệm. Bên cạnh đó, nhiều lần gia đình hỏi cô Dung nguyên nhân bé Bảo bị ngã thì cô này đưa ra những lời lẽ bất nhất khiến gia đình bức xúc.

Hiện gia đình bé Bảo đã làm đơn lên cơ quan chức năng yêu cầu vào cuộc làm rõ vụ việc.

 

Lễ hội dân gian mang tính bạo lực sẽ không được tổ chức và bị xử phạt vi phạm hành chính

Lễ hội dân gian mang tính bạo lực sẽ không được tổ chức và bị xử phạt vi phạm hành chính là nội dung Thông tư 15 của Bộ Văn hóa liên quan đến việc tổ chức những lễ hội mang tính...