Đời sống
24/03/2018 03:43Cháy tòa nhà Carina Plaza: ‘Xây cao không nghĩ đến hậu quả là đại họa’
Qua vụ hỏa hoạn xảy ra ngày 23/3 tại tòa nhà Carina Plaza (Quận 8, TP HCM) khiến 13 người thiệt mạng, 60 người bị thương, thêm một lần dư luận lại đặt ra câu hỏi về việc phòng cháy chữa cháy tại các khu chung cư.
Một dự án chung cư trước khi được cấp phép xây dựng phải có thiết kế kỹ thuật phóng cháy chữa cháy được các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Sau đó khi dự án hoàn thành, trước khi đưa vào sử dụng phải tiến hành nghiệm thu bàn giao các hạng mục trong đó có phòng cháy chữa cháy. Vậy tại sao đến khi xảy ra cháy vẫn gây thiệt hại nghiêm trọng về người?
Đáng ngại hơn khi xảy ra cháy tòa nhà chung cư lực lượng phòng cháy chữa cháy khó xử lý dập tắt đám cháy, đặc biệt đám cháy trên cao. Nguyên nhân vì thang máy phục vụ chữa cháy của chúng ta hiện nay chỉ lên được 56m tính từ mặt đất (tương đương tầng 18 toàn nhà). Trong khi đó những đô thị lớn như Hà Nội và TP HCM đa số chung cư cao ốc đều trên 20 tầng.
Trước bất cập, hạn chế phương tiện kỹ thuật trong phòng cháy chữa cháy trao đổi với phóng viên, ông Trần Quốc Thuận – nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho rằng, sau sai phạm tòa nhà 8B Lê Trực có một thực tế đang diễn ra hiện nay trong ngành bất động sản chính là vấn đề đầu tư và chủ trương chính sách đi kèm không ăn khớp, có nhiều bất cập, không kiểm soát được.
“Hiện nay vấn đề cấp phép đầu tư xây dựng dự án chung cư và những chủ trương chính sách theo sau đó có nhiều bất cập. Chúng ta nói đến câu chuyện kiểm soát quyền lực, kiểm soát những cái rất ghê gớm. Trong khi cái đơn giản khi cấp phép xây dựng 1 tòa nhà phải tính toán được khi xảy ra cháy phương tiện chữa cháy phải hỗ trợ được thì lại không làm được”, ông Trần Quốc Thuận cho biết.
Trong ban hành chính sách, ông Trần Quốc Thuận cho rằng, cần phải có góc nhìn toàn diện bao quát. Ngay trong cấp phép đầu tư xây dựng cũng thế, khi cho phép xây toà nhà 50-60 tầng, phải tính toán mức tiêu thụ điện, nước, mật độ dân cư trong tòa nhà, tiên lượng trước nếu xảy ra hỏa hoạn, cháy nổ giải cứu thế nào…
“Nếu thả nổi không quản lý, không quy hoạch rất dễ xảy ra doanh nghiệp xây vượt tầng, chấp nhận nộp phạt để tồn bởi diện tích đất có hạn, giá đất cao, càng xây cao càng có lãi.
Làm chính sách phải nghĩ đến khả năng xấu xảy ra, xây nhà phải chống sụt lở, chống động đất, chống hỏa hoạn…bởi những cái đó có thể xảy ra bất cứ khi nào”, ông Thuận nói.
Trở lại vấn đề phòng cháy chữa cháy, theo ông Thuận chúng ta đang làm không tốt ở cả việc “phòng cháy” và “chữa cháy”. Phòng cháy có nghĩa chuẩn bị yếu tố kỹ thuật, con người. Một tòa chung cư luôn có thiết kế kỹ thuật phòng cháy chữa cháy như hệ thống chuông báo cháy, báo khói, bình cứu hỏa, vòi phun nước…Những yếu tố kỹ thuật đó nhiều nơi không có hoặc có nhưng hỏng, không được quan tâm.
Tiếp đó việc tập huấn, chia sẻ kỹ năng ứng phó với cháy nổ cho người dân ở chung cư chưa được quan tâm hoặc chỉ mang tính hình thức. Bản thân người dân không quan tâm vấn đề này một cách đúng mức.
Còn về đến khi xảy ra cháy việc chữa cháy gặp khó khăn vì phải di chuyển trên con phố chật hẹp, phương tiện kỹ thuật chữa cháy khó tiếp cận…
“Khi cho phép xây dựng tòa nhà cao tầng, phải có phương tiện chữa cháy hiện đại như trực thăng, để tiếp cận đám cháy giải cứu người dân và dập lửa dễ hơn”, ông Thuận nói.
Nguồn kinh phí mua sắm trực thăng chữa cháy theo ông Thuận có thể tăng thu từ chính doanh nghiệp xin đầu tư tòa nhà cao ốc chứ không nên tư duy cái gì cũng lấy từ ngân sách.
Mặt khác, theo ông Thuận việc áp dụng phương tiện kỹ thuật hiện đại như trực thăng chữa cháy rất cần. Nó không chỉ đám cháy khu vực nội thành nơi có nhà cao ốc mà còn cần khu vực đám cháy lớn như cháy rừng.
“Chúng ta chỉ cần giảm bớt dự án đầu tư không hiệu quả, giảm bớt công trình nghìn tỷ không cần thiết sẽ có ngay nguồn tiền đầu tư thiết bị kỹ thuật trong chữa cháy. Đây là trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước”, ông Thuận nhấn mạnh.
Cháy chung cư cũ ở Nghệ An, hàng chục người chạy thoát thânHàng chục người dân sống tại khu B5, chung cư Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An hốt hoảng chạy thoát thân khi đám cháy phát ra từ chung cư này vào chiều 23-3. |
Danh sách 03 công trình nhà chung cư bị PCCC Hà Nội khuyến cáo có nguy cơ cháy, nổCảnh sát PC&CC TP Hà Nội đã tiến hành kiểm tra an toàn về PCCC đối với 03 tòa nhà cao tầng chưa được nghiệm thu về PCCC đã đi vào hoạt động tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ. |
Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ cháy chung cư Carina, TPHCMVụ cháy chung cư Carina xảy ra lúc mờ sáng nay 23/3 tại TP.HCM đã khiến 13 người thiệt mạng. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Công điện khẩn chỉ đạo khắc phục hậu quả. |