Chiếc ghế Phó chủ tịch tài chính VFF vẫn vô chủ do Covid-19

Thứ ba, 04/08/2020, 19:05 PM

Chiếc ghế Phó chủ tịch phụ trách tài chính VFF vẫn chưa thể tìm ra người cuối cùng khi Ban Chấp hành VFF đã thống nhất ý kiến hoãn thời gian tổ chức Đại hội thường niên VFF năm 2020.

154425889247680785_760868010943037_7571242454754525184_n

Dự kiến, đại hội thường niên Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) năm 2020 khóa VIII, nhiệm kỳ 2018 - 2020 sẽ được tổ chức ngày 8/8 tại Hà Nội.

Một nội dung quan trọng tại đại hội là các thành viên VFF sẽ bầu bổ sung vị trí Phó Chủ tịch phụ trách tài chính, thay ông Cấn Văn Nghĩa đã xin nghỉ hồi tháng 6/2019.

3 ứng viên Phó Chủ tịch tài chính VFF theo danh sách cuối cùng do liên đoàn công bố gồm: Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty Động Lực Lê Văn Thành, Chủ tịch CLB Quảng Ninh Phạm Thanh Hùng và Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty Cacao Việt Nam Trần Văn Liêng.

Tuy nhiên, căn cứ tình hình hiện tại, chiều 4/8, Ban Chấp hành VFF đã thống nhất ý kiến hoãn thời gian tổ chức Đại hội thường niên VFF năm 2020. Đại hội thường niên sẽ chuyển sang tổ chức ở thời điểm khác phù hợp để các tổ chức thành viên VFF có thể tham dự đầy đủ và đảm bảo thành công cho Đại hội, sự điều chỉnh này cũng được VFF thông báo đến FIFA, AFC và AFF.

Như vậy, VFF tiếp tục chưa thể tìm ra người ngồi vào chiếc ghế Phó chủ tịch phụ trách tài chính. Trong gần hai năm qua, vị trí này bị bỏ trống sau khi ông Cấn Văn Nghĩa, người được bầu ở đại hội cuối năm 2018, từ chức.

Trong thời gian đó, bóng đá Việt Nam thăng hoa dưới triều đại của HLV Park Hang-seo nên dòng tiền tài trợ tự động đổ về. Báo cáo của năm 2019, VFF lãi 35 tỷ đồng, với chỉ số lợi nhuận đạt 747%, doanh thu tăng gấp đôi. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19, kinh tế gặp khó khăn, VFF đang gấp rút tìm kiếm ứng viên thay thế.

Bài liên quan