Nhiều quả khinh khí cầu với đủ hình dáng mới lạ như trái tim, bạch tuộc, con gà… cùng nhau hội tụ tại khoảng không gian rộng rãi ở Cố đô Huế.
Sáng ngày 27/4, lễ hội khinh khí cầu quốc tế Huế lần thứ 3 - năm 2019 chính thức được diễn ra và sẽ kéo dài trong ba ngày (từ ngày 27 đến 29/4) tại sân Hàm Nghi (TP. Huế). Tại đây, các quả khinh khí cầu với đủ hình dáng mới lạ như trái tim, bạch tuộc, con gà… Theo tìm hiểu, lễ hội Khinh khí cầu quốc tế Huế năm 2019 (Balloon over Hue 2019) diễn ra trong khuôn khổ Festival Nghề truyền thống Huế 2019. Lễ hội này thu hút 10 khinh khí cầu đến từ các quốc gia như Nhật Bản, Hà Lan, Thái Lan…, với 3 loại khinh khí cầu: khinh khí cầu bay tự do, độ cao 100 – 300m, bán kính 5km từ điểm cất cánh; khinh khí cầu bay treo, độ cao 50m ngay điểm neo; khinh khí cầu mi ni để biểu diễn và du khách chụp hình lưu niệm. Cụ thể, tại lễ hội năm nay, có 7 khinh khí cầu bay tự do, 3 khinh khí cầu bay treo phục vụ du khách và 3 khinh khí cầu mini biểu diễn trong sân Kỳ Đài. Lễ hội sẽ diễn ra vào buổi sáng bắt đầu từ 5h30 đến 9h, buổi chiều bắt đầu từ 16h30 đến 18h30. Đặc biệt, vào lúc 19h30 ngày 27/4, sẽ diễn ra đêm ánh sáng khinh kinh cầu. Du khách có thể trải nghiệm bay khinh khí cầu với giá 150.000 đồng/người/lượt bay treo trong thời gian 3-5 phút và 6,5 triệu đồng/người/lượt bay tự do trong 40-45 phút. Công tác chuẩn bị cho việc bay khinh khí cầu. Bên trong khinh khí cầu. Bơm khinh khí cầu bằng quạt công suất lớn. Trong khuôn khổ lễ hội này, nhằm tạo cơ hội cho mọi người tìm hiểu về hoạt động của các khinh khí cầu, sẽ có hoạt động giao lưu giữa các bạn trẻ và các phi công. Những điểm thú vị về nguyên lý hoạt động của khinh khí cầu và cuộc sống cùng những trải nghiệm của các phi công sẽ được chia sẻ. Tổng kinh phí của Lễ hội khinh khí cầu quốc tế Huế là 3 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa. Lễ hội đã mang đến làn gió mới, tô điểm cho bầu trời Huế với những quả khinh khí cầu khổng lồ. Đây cũng là cơ hội để du khách chiêm ngưỡng Cố đô Huế hoàn toàn mới lạ từ trên không và ngắm nhìn toàn bộ thành phố trong một diện mạo mới, từ một góc nhìn và cơ hội trải nghiệm hoàn toàn khác. Diễn ra trong 7 ngày (từ ngày 26/4 đến ngày 02/5), Festival nghề truyền thống Huế tiếp tục là nơi hội tụ trí tuệ và tài năng của các nghệ nhân đến từ các làng nghề của Thừa Thiên Huế, của nhiều địa phương trong cả nước và nghệ nhân các thành phố quốc tế có quan hệ hữu nghị, hợp tác với thành phố Huế.
Cục Thuế Nghệ An cho biết, trong 224 doanh nghiệp nợ thuế tại địa phương này Công ty TNHH thương mại Minh Khang nợ số tiền cao nhất trên 248,1 tỷ đồng.
Đây là sự kiện nhằm đẩy mạnh hoạt động dịch vụ, du lịch của địa phương, quảng bá hình ảnh của địa phương đến với du khách bằng một cách tiếp cận mới.
Một khách du lịch khi tham quan chùa Thiên Mụ đã mua 1,7kg măng cụt ở cạnh đó nhưng bị “thổi giá” lên đến 1 triệu đồng. Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.
Viết Thiệp