Lãnh đạo Hàn Quốc cho rằng những thần tượng có ngoại hình da trắng, mảnh mai, tóc và trang phục giống nhau gây tiêu cực đến nhận thức người dân.
cp

Mới đây, Chính phủ Hàn Quốc một lần nữa khiến người dân ngỡ ngàng khi ban hành một công văn đặc biệt có lẽ chỉ có tại đất nước này. Trong nhiều nỗ lực nhằm hạn chế những gì mà chính phủ cho là "tiêu chuẩn sắc đẹp phi thực tế", Bộ Bình đẳng giới và Gia đình Hàn Quốc đã bắt đầu ban hành các công văn hướng dẫn mới đến nhiều đài truyền hình khác nhau.

Bộ Bình đẳng giới và Gia đình không ngần ngại chỉ trích một thực trạng đã và đang xảy ra tại làng giải trí Hàn Quốc hiện nay. Khi mà hàng loạt chương trình truyền hình, show hoạt hình trẻ em, quảng cáo trên TV và các chương trình ca nhạc chỉ tung hô đúng một loại khuôn mặt cụ thể ở phái nữ (người gầy, mắt to, da trắng) thay vì nhắc đến các kiểu ngoại hình đa dạng hơn. Đặc biệt, có vẻ như đối tượng chính mà công văn của Bộ Bình đẳng giới và Gia đình muốn đề cập đến chính là giới thần tượng K-POP.

Công văn mới được ban hành thậm chí còn yêu cầu các đài truyền hình hạn chế số lượng thần tượng có thể xuất hiện trên một chương trình truyền hình cùng lúc. Vì vẻ ngoài "na ná nhau" của họ có thể thu hẹp tiêu chuẩn sắc đẹp trong suy nghĩ của giới trẻ nước này. Ngoài ra, Bộ Bình đẳng giới và Gia đình Hàn Quốc còn phê phán sự thiếu đa dạng về mặt thân hình trong cộng đồng thần tượng K-POP.

Công văn của chính phủ Hàn Quốc nêu rõ: "Các ca sĩ xuất hiện trên các chương trình âm nhạc TV có phải là sinh đôi không vậy? Họ thực sự trông giống hệt nhau. Hầu hết các nhóm nhạc thần tượng trên các chương trình âm nhạc hiện nay đều có vẻ ngoài na ná nhau với cùng một vài đặc điểm cụ thể. Phần lớn idol đều có thân hình mảnh mai, da trắng, kiểu tóc và cách trang điểm tương tự, mặc những bộ trang phục khoe thân để lộ một phần cơ thể.

Thực trạng này có thể bắt gặp ở cả nhóm nữ lẫn nhóm nam. Vì thế chúng tôi muốn khuyến cáo rằng các chương trình truyền hình không nên giới thiệu cùng một kiểu ngoại hình quá nhiều. Cũng như không nên để họ xuất hiện với tần suất quá dày đặc hoặc tỷ lệ quá cao trong cùng một buổi phát sóng".

chính phủ Hàn Quốc yêu cầu các đài truyền hình hạn chế sự xuất hiện của các thần tượng giống hệt nhau

Công văn mới này hiện đang phải đối mặt với phản ứng dữ dội từ dư luận Hàn Quốc và nhiều chính trị gia thuộc các Đảng đối lập. Họ tin rằng "vẻ đẹp" không phải là thứ gì đó mà chính phủ cần phải cố gắng can thiệp điều tiết. Ngoài ra, nhiều người cho rằng đây là một cách quá phi lý để thúc đẩy những suy nghĩ tích cực trong nhận thức về ngoại hình của mỗi người.

chính phủ Hàn Quốc yêu cầu các đài truyền hình hạn chế sự xuất hiện của các thần tượng giống hệt nhau

Tuy nhiên, một vài người khác lại đồng tình với công văn này. Họ cho rằng ngành giải trí đang góp phần biến Hàn Quốc thành một đất nước "nghiện" phẫu thuật thẩm mỹ nghiêm trọng với việc cổ xúy cho "nét đẹp chuẩn" của phụ nữ nước này.

Sau những phản ứng trái chiều của dư luận, Bộ Bình đẳng giới và Gia đình Hàn Quốc tuyên bố họ chỉ đang cố gắng nâng cao nhận thức của cộng đồng về các tác động tiêu cực của "lookism" - sự phân biệt đối xử dành cho mỗi người dựa trên vẻ ngoài của họ, đối với sức khỏe thể chất và tinh thần của người dân. Bộ khẳng định công văn mà họ ban hành chỉ là khuyến nghị chứ không bắt buộc.

Dù vậy, nhiều cư dân mạng vẫn lo lắng về việc công văn mới của chính phủ Hàn Quốc sẽ gây ra những thay đổi lớn đến sự xuất hiện của các thần tượng Kpop trên nhiều chương trình truyền hình nổi tiếng của nước này.

 

Sở cảnh sát Seoul chính thức triển khai cuộc điều tra quy mô lớn về Burning Sun

Nhiều khả năng Seung Ri (Big Bang) sẽ được triệu tập trong thời gian sắp tới. Một nhân viên của Burning Sun đã bị bắt sau khi cảnh sát khám xét nhà.