Chính quyền Biden liệu có tiết lộ hồ sơ thuế của cựu Tổng thống Trump?

Chủ nhật, 24/01/2021, 18:17 PM

Chính quyền tân Tổng thống Mỹ Joe Biden có 2 tuần để quyết định ủng hộ hay phản đối tiết lộ hồ sơ thuế của cựu Tổng thống Donald Trump.

Chính quyền Biden có thể quyết định tiết lộ hồ sơ thuế của cựu Tổng thống Trump.

Chính quyền Biden có thể quyết định tiết lộ hồ sơ thuế của cựu Tổng thống Trump.

Chính quyền Biden có thể tiết lộ hồ sơ thuế của cựu Tổng thống Trump

Năm 2019, các thành viên Quốc hội Mỹ, cụ thể là các thành viên đảng Dân chủ trong Ủy ban Tài chính và Thuế vụ Hạ viện, đã khởi kiện Bộ Tài chính và Sở Thuế vụ (IRS) của chính quyền Tổng thống Trump lên tòa án liên bang. Họ cho rằng các cơ quan này cố gắng ngăn cản Quốc hội kiểm tra thông tin hồ sơ thuế của cựu Tổng thống. Ông Trump khi đó từ chối tiết lộ hồ sơ thuế với lý do hồ sơ đang trong quá trình kiểm toán.

Hôm 22/1/2020, thẩm phán Trevor McFadden phụ trách vụ việc cho biết sẽ cho các luật sư của chính quyền mới thời gian để xem xét lại việc họ sẽ đồng ý hay phản đối việc giao số hồ sơ thuế này cho Quốc hội.

Trước đó, hồ sơ thuế của ông Trump bị phản đối giao cho Quốc hội chủ yếu vì cho rằng điều đó sẽ vi phạm sự phân lập quyền lực giữa nhánh lập pháp và hành pháp của chính phủ. Khi ông Trump không còn là Tổng thống, điều này không còn áp dụng nữa.

Người phát ngôn Ủy ban Tài chính và Thuế vụ Hạ viện chưa đưa ra bình luận thêm.

Trong khi đó, các công tố viên tại New York đang điều tra "đế chế" kinh doanh của cựu Tổng thống. Năm 2020, Tòa án Tối cao đã phán quyết ông Trump không thể ngăn chặn các nhà điều tra New York gửi trát yêu cầu hồ sơ thuế và các văn bản tài chính khác của ông. 

Bang Florida từ chối đổi tên sân bay địa phương thành Trump

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump mong muốn có một sân bay mang tên ông, cụ thể là ông đổi tên sân bay Palm Beach International ở quận Palm Beach để vinh danh chính ông.

Christian Ziegler, Phó Chủ tịch đảng Cộng hòa ở bang Florida, cho rằng ông Trump đã đến sân bay này nhiều lần trong các chuyến thăm câu lạc bộ Mar-a-Lago của ông ở Palm Beach.

Ủy viên Melissa McKinlay của quận Palm Beach cho biết bà sẽ không ủng hộ việc đổi tên sân bay.

“Trump International là một cái tên phù hợp với các sân golf của ông ấy, chứ không phải sân bay của chúng tôi”, bà Melissa McKinlay nói.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ý tưởng đổi tên sân bay Palm Beach International nhanh chóng bị bác bỏ. Đó là những khó khăn mà cựu Tổng thống Trump có thể gặp phải khi gắn tên mình với các địa danh trên khắp Nam Florida.

Hôm 19/1, Anthony Sabatini, một trong những nhà lập pháp của tiểu bang Florida, đề nghị đổi tên quốc lộ Hoa Kỳ 27 chạy từ Miami về phía Bắc Tallahassee qua Florida để vinh danh ông Donald Trump. Nhưng đề xuất chưa được thông qua và đến nay vẫn không có cái tên nào khác đặt theo ông Trump được đề xuất ở Nam Florida.

Trước đây, tại Mỹ có rất nhiều địa phương được đặt tên để vinh danh các cựu Tổng thống. Ông Barack Obama có những con đường mang tên ông ở các quận Palm Beach, Broward và Miami-Dade. Cựu Tổng thống George H Bush thì có một con đường đặt theo tên ông ở bãi biển Delray.

'Quà' chia tay của Trump dành cho Biden: Đúng người, đúng thời điểm

Những cuộc khảo sát gần đây cho thấy khoảng 3/4 hoặc hơn số đó các cử tri đảng Cộng hòa tán thành với những cáo buộc chưa có bằng chứng của ông Trump rằng ông Biden đã đánh cắp cuộc bầu cử năm 2020, một con số mà các chuyên gia cho là đáng báo động.

Tuy nhiên, điều đó cũng tức là có khoảng 1/5 - 1/4 những người ủng hộ đảng Cộng hòa bác bỏ quan điểm này. Họ cho rằng những nỗ lực đảo chiều bầu cử vừa qua chính là nguồn cơn châm ngòi cho cuộc bạo loạn ở Tòa nhà Quốc hội hôm 6/1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Ảnh: Reuters)

Những người lo lắng về các hành động của đảng Cộng hòa, cũng như về vai trò tương lai của ông Trump trong đảng có thể tạo nên cơ hội để ông Biden lôi kéo các cử tri đảng Cộng hòa về phía mình, những người có khả năng "thoát ly" hoàn toàn khỏi đảng do bất đồng với sự lãnh đạo của ông Trump.

Trên thực tế, nếu Tổng thống Biden có thể dần dần thu hút một số lượng đáng kể các cử tri đảng Cộng hòa bất mãn với cuộc bạo loạn vừa qua, việc này sẽ tạo nên một "cơn địa chấn" về cán cân quyền lực trong chính trường Mỹ.

"Có một số lượng nhất định các thành viên đảng Cộng hòa đang tìm cách "chia tay" với ông Trump. Họ không cần biết thực hiện việc này như thế nào nhưng sự kiện hôm 6/1 đã khiến họ phải cân nhắc", John Anzalone, trưởng nhóm tiến hành các cuộc khảo sát trong chiến dịch của ông Biden nhận định.

Trong bài phát biểu nhậm chức hôm 20/1, ông Biden đã khẳng định rằng ông sẽ là "tổng thống của tất cả người dân Mỹ", đồng thời "đấu tranh không ngừng nghỉ cho cả những người không ủng hộ tôi lẫn những người ủng hộ tôi". Trọng tâm bài phát biểu của ông Biden là cam kết sẽ đoàn kết nước Mỹ và đưa ra một lời kêu gọi dứt khoát với những người còn hoài nghi ông.