Chính quyền Hà Đông nói về việc cưỡng chế gây hư hại tài sản ở Công viên nước Thanh Hà

Thứ ba, 11/02/2020, 18:56 PM

Sau vụ việc Công viên nước Thanh Hà bị cưỡng chế gây hư hại tài sản lớn, phía doanh nghiệp đã có đơn kiến nghị. Tuy nhiên, lãnh đạo UBND quận Hà Đông khẳng định đã làm đúng quy định.

Quận Hà Đông khẳng định đã đúng khi cưỡng chế, phá dỡ Công viên nước Thanh Hà. (Ảnh: IT).

Quận Hà Đông khẳng định đã đúng khi cưỡng chế, phá dỡ Công viên nước Thanh Hà. (Ảnh: IT).

Chiều 11/2, tại hội nghị giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội, lãnh đạo UBND quận Hà Đông đã có giải đáp các vấn đề liên quan đến việc cưỡng chế Công viên nước Thanh Hà vừa qua đang được dư luận quan tâm.

Theo đó, nhiều phóng viên báo đài đặt câu hỏi về quy trình cưỡng chế với Công viên được mệnh danh là hiện đại nhất Thủ đô cùng với trách nhiệm của các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương khi để xảy ra hiện tượng xây dựng trái phép, để công trình đi vào hoạt động mới tiến hành cưỡng chế...?

Trả lời câu hỏi, Phó Chủ tịch UBND quận Nguyễn Quang Ngọc cho rằng UBND quận Hà Đông đã làm đúng quy định của pháp luật. Theo ông Ngọc, Dự án Công viên nước Thanh Hà đi vào hoạt động từ tháng 6/2019.

Công viên nước Thanh Hà xây dựng không có giấy phép, chính vì vậy, các cơ quan chức năng quận Hà Đông đã lập hồ sơ, xử lý.

Đến tháng 11/2019, UBND quận Hà Đông có Quyết định 4725/QĐ-UBND yêu cầu chủ đầu tư phải tháo dỡ 19 hạng mục xây dựng của công viên nước Thanh Hà trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được quyết định do công trình xây dựng không phép.

Nhiều hạng mục, thiết bị hư hại sau cưỡng chế khiến nhiều người xót xa. (Ảnh: IT).

Nhiều hạng mục, thiết bị hư hại sau cưỡng chế khiến nhiều người xót xa. (Ảnh: IT).

Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông cũng khẳng định, trước khi tiến hành cưỡng chế, UBND cấp phường, UBND quận đã trực tiếp gặp gỡ doanh nghiệp, vận động, thuyết phục nhiều lần, yêu cầu chủ đầu tư tự giác tháo dỡ.

Đến ngày 26/11/2019, doanh nghiệp đã gửi công văn thông báo xin tự giác tháo dỡ bắt đầu từ ngày 6/12/2019. Tuy nhiên, khi hết thời hạn khắc phục vi phạm về trật tự xây dựng trong các thông báo đã được gửi cho chủ đầu tư cũng như cam kết tự giác tháo dỡ của doanh nghiệp thì hầu hết các hạng mục vẫn chưa được chủ đầu tư tháo dỡ.

Vì thế theo quy định, quận Hà Đông đã giao UBND phường Phú Lương tiến hành cưỡng chế, xử lý công trình vi phạm và toàn bộ 19 hạng mục đã được xác định.

Với câu hỏi của phóng viên về việc liệu UBND quận Hà Đông có thực hiện cưỡng chế ngoài 19 hạng mục sai phạm và trước khi thực hiện cưỡng chế, quận có thực hiện thông báo trước cho DN, ông Ngọc cho rằng, quận chỉ cưỡng chế 19 hạng mục vi phạm và không có sự cưỡng chế vi phạm với các hạng mục khác.

Về trách nhiệm của cá nhân, tập thể liên quan tới vi phạm trật tự xây dựng của dự án, Phó chủ tịch UBND quận Hà Đông khẳng định, quan điểm của quận là sai đến đâu, trách nhiệm của các cá nhân tổ chức đến đâu sẽ xử lý đến đó một cách khách quan, trung thực, không bao che.

Công viên nước Thanh Hà thành đống đổ nát sau khi bị cưỡng chế. (Ảnh: IT).

Công viên nước Thanh Hà thành đống đổ nát sau khi bị cưỡng chế. (Ảnh: IT).

Ngoài những vi phạm về trật tự xây dựng của Cienco5, có mặt tại buổi họp báo nhiều nhà báo đã nêu phản ánh của Doanh nghiệp về việc cưỡng chế của UBND quận Hà Đông chưa hợp lý khi đã phá hủy tài sản của Doanh nghiệp chứ không thực hiện tháo dỡ theo đúng quyết định buộc khắc phục hậu quả của UBND quận cũng như quy định của pháp luật.

Theo ý kiến của một số người nếu như UBND quận Hà Đông thực hiện vụ việc cưỡng chế tháo dỡ những hạng mục công trình xây dưng vi phạm tại Công viên nước Thanh Hà theo đúng tính chất của việc tháo dỡ, khắc phục hậu quả thì phải có biện pháp đảm bảo an toàn; không để tài sản của Doanh nghiệp bị hư hỏng hoặc hướng dẫn, phối hợp với chủ đầu tư để thực hiện tháo dỡ đảm bảo kỹ thuật, khoa học thì sẽ không gây thiệt hại cả trăm tỷ cho Doanh nghiệp

Về vấn đề này lãnh đạo quận Hà Đông không có bình luận gì thêm và chỉ khẳng định quận đã làm đúng quy định.

Với câu hỏi của phóng viên về việc hiện TP Hà Nội đã có chỉ đạo cụ thể nào về vụ việc cưỡng chế vi phạm trật tự xây dựng của Công viên nước Thanh Hà, Phó chủ tịch quận Hà Đông cho rằng, sau khi thực hiện cưỡng chế, quận đã chủ động báo cáo Ủy ban TP Hà Nội ngày 6/2/2020. Tuy nhiên, đến nay quận cũng chưa nhận được bất kỳ chỉ đạo tiếp theo nào của UBND TP Hà Nội.

Bài liên quan