Chỉnh trang, tôn tạo lăng của vị chúa đưa áo dài trở thành trang phục chính thức

Thứ năm, 04/06/2020, 18:50 PM

Chúa Nguyễn Phúc Khoát là người chủ trương cải tổ triều phục, cải cách trang phục dân gian xứ Đàng Trong, đưa áo dài trở thành trang phục chính thức.

Di tích Lăng Trường Thái - Chúa Nguyễn Phúc Khoát.

Di tích Lăng Trường Thái - Chúa Nguyễn Phúc Khoát.

Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa đi kiểm tra thực trạng một số di tích trên địa bàn vào các ngày 2-3/6.

Theo đó, ông Thọ đi kiểm tra, khảo sát thực trạng di tích Lăng Trường Thái – Chúa Nguyễn Phúc Khoát (tại thôn La Khê, xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà).

Chứng kiến Lăng Trường Thái nằm ở hoang vu giữa rừng keo, chưa có đường vào lăng, ông Thọ cho rằng, cần sớm có phương án chỉnh trang và tôn tạo di tích này. Đồng thời, yêu cầu Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thực hiện ngay việc phát quang, dọn dẹp vệ sinh môi trường khu vực Lăng Trường Thái; hoàn chỉnh kịch bản lễ hành hương tri ân người khai sáng áo dài Việt Nam – Chúa Nguyễn Phúc Khoát.

Trong khi đó, UBND thị xã Hương Trà phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức Ngày Chủ nhật xanh để huy động lực lượng tại chỗ làm vệ sinh môi trường khu vực Lăng Trường Thái. Ngoài ra, rà soát đất đai khu vực bảo vệ di tích Lăng Trường Thái; có phương án thu hồi đất xung quanh lăng để trồng cây bản địa hoặc cây thông nhằm tạo cảnh quan và vành đai bảo vệ di tích; nghiên cứu phương án khôi phục lại con đường vào lăng trước đây mà nay đã bị lấn chiếm, làm thay đổi.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã đi kiểm tra và khảo sát công tác trùng tu di tích Hổ Quyền - Voi Ré (tại phường Thủy Biều, TP Huế).

Kiểm tra công tác trùng tu di tích Hổ Quyền.

Kiểm tra công tác trùng tu di tích Hổ Quyền.

Tại đây, ông Thọ đề nghị Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế chủ trì, phối hợp với UBND TP Huế và các sở, ngành liên quan đẩy nhanh việc giải phóng mặt bằng, di dời hộ dân sống ngay trước di tích Hổ Quyền.

Đồng thời, đôn đốc đơn vị thi công trùng tu di tích Hổ Quyền - Voi Ré sớm hoàn thành để bàn giao đưa vào sử dụng. Xây dựng phương án khai thác dịch vụ du lịch di sản tại di tích Hổ Quyền - Voi Ré. Đề nghị UBND TP Huế chỉ đạo thực hiện Ngày Chủ nhật xanh để làm vệ sinh môi trường tại khu vực di tích Hổ Quyền - Voi Ré; vận động người dân trong khu vực di tích giữ gìn vệ sinh môi trường, trồng chè tàu, phủ xanh hàng trào nhằm tạo cảnh quan khu vực di tích. Kiểm tra việc cắm mốc lộ giới; có phương án giải phóng, mở rộng đoạn đường từ đường Bùi Thị Xuân vào di tích; nghiên cứu đề xuất phương án đỗ xe cho du khách tham quan di tích Hổ Quyền - Voi Ré.

Khảo sát tại Điện Voi Ré.

Khảo sát tại Điện Voi Ré.

Ông Thọ nói: "Việc trùng tu, phục hồi cả hai công trình trên sẽ làm phong phú thêm cho quần thể di tích cung đình Huế, làm hồi sinh một di tích có ý nghĩa rất lớn về văn hóa, kiến trúc và lịch sử". 

Lăng Trường Thái, tức lăng Thế Tôn Hiếu Vũ Hoàng Đế - Nguyễn Phúc Khoát (sinh ngày 26/9/1714, mất ngày 7/7/1765, là vị Chúa thứ 8 của 9 đời Chúa Nguyễn, còn gọi là chúa Vũ hay Nguyễn Thế Tông). Chúa Nguyễn Phúc Khoát là người chủ trương cải tổ triều phục, cải cách trang phục dân gian xứ Đàng Trong, đưa áo dài trở thành trang phục chính thức.

Cụm di tích Hổ Quyền - Voi Ré là một bộ phận cấu thành của quần thể di tích Cố đô Huế đã được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới từ năm 1993. Bên cạnh ý nghĩa lịch sử của công trình, Hổ Quyền - Voi Ré còn chứa đựng nhiều ý nghĩa sâu sắc về văn hóa, tư tưởng thời Nguyễn.