Thứ hai, 04/02/2019, 07:22 AM
  • Click để copy

Chợ hoa Quảng An tấp nập sáng 30 Tết

Sớm ngày 30 Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, chợ hoa Quảng An nổi tiếng "không ngủ" đang bước vào ngày buôn bán cuối cùng trong năm Mậu Tuất, không khí buôn bán vô cùng đông vui và nhộn nhịp.

cho-hoa-quang-an-tap-nap-sang-30-tet
Là một trong năm chợ hoa lớn nổi tiếng của Hà Nội, chợ hoa Quảng An (Quận Tây Hồ) luôn là điểm mua sắm hoa tươi dịp lễ Tết được nhiều người lựa chọn. Ngày 30 Tết Kỷ Hợi, bắt đầu từ 5h00 sáng trở đi, lượng người đổ về đây buôn bán và mua hàng ngày một đông đúc. 
cho-hoa-quang-an-tap-nap-sang-30-tet
Các tiểu thương tại chợ hoa Quảng An cho biết họ có mặt tại chợ lúc 1h00 sáng để phân loại hàng hóa cho chuyến chợ cuối năm, một số người khác phải thức thâu đêm vận chuyển hoa về chợ tiêu thụ. 
cho-hoa-quang-an-tap-nap-sang-30-tet
Nhiệt độ ngoài trời lúc này ở mức 20 độ, trời không mưa, khá thích hợp cho hoạt động mua bán tại đây. Do đang là cuối đông, trời vẫn chưa sáng rõ nên gần 6h00 đèn điện vẫn được thắp lung linh khắp mọi ngóc ngách.
cho-hoa-quang-an-tap-nap-sang-30-tet
Theo ghi nhận của phóng viên, mẫu mã hoa tươi tại chợ hoa Quảng An ngày 30 Tết rất đa dạng. Tuy nhiên các loại hoa ly, hoa cúc, lay ơn và thược dược được nhiều khách tìm mua hơn cả. 
cho-hoa-quang-an-tap-nap-sang-30-tet
Nhiều tiểu thương nhỏ lẻ dựng xe hoa dọc hai bên đường do phía bên trong chợ đã rất chật chội.
cho-hoa-quang-an-tap-nap-sang-30-tet
Giấc ngủ tạm bợ của các tiểu thương sau khoảng thời gian hoạt động vụ Tết khá vất vả là hình ảnh dễ bắt gặp tại các sạp hàng hoa. 
cho-hoa-quang-an-tap-nap-sang-30-tet
Giá hoa đào vào thời điểm này giảm nhẹ so với hai ngày trước, một cành đào nhỏ đang ở mức 150.000 - 350.000 đồng. Tuy nhiên giống đào bạch, đào thất thốn vẫn được một số tiểu thương rao giá tiền triệu tùy dáng cây và lượng hoa lá. 
cho-hoa-quang-an-tap-nap-sang-30-tet
Bữa ăn vội vàng của một số tiểu thương trong lúc chờ khách mua hàng.
cho-hoa-quang-an-tap-nap-sang-30-tet
Năm nay, nhiều loại hoa nhập khẩu cũng được khách hàng để mắt tới. Tại chợ hoa Quảng An, một cành mai Mỹ và đào đông đang có giá 200.000 - 250.000 đồng.
cho-hoa-quang-an-tap-nap-sang-30-tet
Một số sạp hàng treo biển "Không mặc cả" hay "Miễn mặc cả" để tránh tình trạng kì kèo giảm giá của khách hàng. 
cho-hoa-quang-an-tap-nap-sang-30-tet
Từ nhiều năm nay, thói quen đi chợ mua hoa vào sáng sớm ngày 30 Tết đã trở thành thông lệ của nhiều người. Các chủ hàng tại chợ hoa Quảng An cho biết mọi năm khách thường đến đông nhất vào khoảng 5h00 - 9h00 sáng để chọn được bó hoa tươi và đẹp nhất. Ngoài ra, nhiều người có thú đi ngắm nghía, thưởng thức không khí nhộn nhịp ngày 30 Tết của các khu chợ truyền thống.
 

Về thôi!

Rồi phải về thôi, để đặt những bôn ba ngoài kia lại, để lòng mình phơi phới những cơn gió mới, để lòng mình dịu dàng với những vắng xa lại gần...

 

Ngày Tết, uống 1 lon bia có bị phạt nồng độ cồn khi lái xe?

Ngày Tết anh em, bạn bè ngồi lại với nhau vậy làm sao để không bị thổi phạt nồng độ cồn khi tham gia giao thông? mỗi người nên uống bao nhiêu rượu bia?

 

Những phận đời mà nỗi đau nối tiếp nỗi đau nơi 'xóm chạy thận' ngày cận Tết

Nhiều bệnh nhân trong "xóm chạy thận" (121 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội) phải đón Tết xa nhà do lịch chạy thận dày đặc và trùng vào ngày Tết...