Chống chỉ đạo của Phó Thủ tướng, quầy thuốc vẫn chém giá khẩu trang lên gấp 10 lần

Thứ bảy, 01/02/2020, 15:11 PM

Khảo sát một số hiệu thuốc trên địa bàn Hà Nội, nhiều nơi cho biết đã hết hàng khẩu trang, một số nơi thì lại bán nhỏ giọt với giá cao gấp 10 lần.

Hiệu thuốc Bích Liên bán khẩu trang cao gấp 10 lần. (Ảnh cắt từ clip)

Hiệu thuốc Bích Liên bán khẩu trang cao gấp 10 lần. (Ảnh cắt từ clip)

Trong cuộc hội nghị trực tuyến về dịch virus corona diễn ra vào sáng nay (1/2), Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo: “Từ giờ phút này trở đi, người dân có bằng chứng, hình ảnh bất kỳ cửa hiệu thuốc tăng giá bán, không cần thanh tra xuống làm việc, Bộ Y tế rút giấy phép ngay lập tức cửa hiệu đó. Đây là vấn đề kỷ cương và đạo đức”.

Sau chỉ đạo mạnh tay này từ Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV), nhiều cửa hàng thông báo hết khẩu trang, chỉ giám bán nhỏ giọt với tâm thế rất e dè. Đặc biệt là khi khách hàng hỏi quá kỹ về giá và nguồn gốc, khác hẳn với cách báo giá trên trời như phóng viên ghi nhận vào ngày hôm qua.

Đặc biệt một hiệu thuốc nằm trên đường Trần Quốc Hoàn còn cho biết khan hàng và chỉ đưa ra vài sản phẩm "cao cấp" với giá cao ngất ngưởng.

Cụ thể, tại Nhà thuốc Bích Liên số nhà 4 ngõ 31 Trần Quốc Hoàn, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội khi được khách hàng hỏi ngỏ ý mua khẩu trang 3 lớp, người bán thuốc cho biết không mặt hàng trên và chỉ vào mặt hàng khẩu trang khác cao cấp với giá 100.000 đồng.

Theo phân tích của người bán đây là khẩu trang giấy 3M, có lớp lọc khí và có thể sử dụng lại nhiều lần. Tuy nhiên theo quan sát của phóng viên, chiếc khẩu trang có vỏ ngoài giống hệt khẩu trang 3M nhưng lại không ghi tên hãng sản xuất như giới thiệu trước đó là 3M và là loại khẩu trang giấy chỉ dùng được một lần.

Theo tìm hiểu, chiếc khẩu trang giấy 3M được bán trên thị trường có giá chỉ từ 8.000 đồng- 10.000 đồng 1 chiếc, tuy nhiên lợi dụng trong lúc khan hiếm khẩu trang đã độn giá gấp 10 lần.

Bàn về vấn đề này, luật sư Diệp Năng Bình, Văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật (Đoàn Luật sư TP Hồ chí Minh) cho hay, đối với mặt hàng khẩu trang y tế được xem là mặt hàng cơ bản, thiết yếu để người dân phòng chống dịch bệnh Corona.

Hiện nay, tại các nơi bán với giá rất cao, gấp chục lần so với bình thường gây hoang mang xã hội. Tại Điều 15 Luật giá năm 2012 quy định, hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá là hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá là hàng hóa, dịch vụ thiết yếu cho sản xuất, đời sống được quy định theo các tiêu chí sau: Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu và dịch vụ chính cho sản xuất và lưu thông; Hàng hóa, dịch vụ đáp ứng nhu cầu cơ bản của con người.

Luật giá năm 2012 nghiêm cấm tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh có các hành vi: Bịa đặt, loan tin, đưa tin không đúng sự thật về tình hình thị trường, giá hàng hóa, dịch vụ; Gian lận về giá bằng cách cố ý thay đổi các nội dung đã cam kết mà không thông báo trước với khách hàng về thời gian, địa điểm, điều kiện mua, bán, chất lượng hàng hóa, dịch vụ tại thời điểm giao hàng, cung ứng dịch vụ; Lợi dụng khủng hoảng kinh tế, thiên tai, địch họa, hỏa hoạn, dịch bệnh và điều kiện bất thường khác; lợi dụng chính sách của Nhà nước để định giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ bất hợp lý…

Luật sư Bình cũng dẫn giải, theo Điều 17 Nghị định 109 năm 2013 của Chính phủ quy định: Phạt tiền từ 20 - 30 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng khủng hoảng kinh tế, thiên tai, địch họa, hỏa hoạn, dịch bệnh và điều kiện bất thường khác, lợi dụng chính sách của Nhà nước để định giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ bất hợp lý. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc nộp vào ngân sách Nhà nước số tiền thu lợi do định giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ bất hợp lý .