Cậu bé bụ bẫm nổi tiếng khi bị bố mẹ bỏ rơi, mắc bệnh hiểm nghèo đã mãi ra đi sau 3 năm chống chọi với bệnh não úng thủy.
chu-linh-chi-duc-loc-da-ra-di-sau-3-nam-chong-choi-voi-benh-nao-ung-thuy
Những hình ảnh về bé Phạm Đức Lộc.

Theo thông tin từ mái ấm Đức Quang (huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre), trưa ngày 19/12, bệnh tình của Phạm Đức Lộc trở nặng, con đã được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM cấp cứu với hi vọng con sẽ được cứu sống.

Tuy nhiên do bệnh tình diễn biến xấu đi, bé Đức Lộc đã ra đi vào 19h30 cùng ngày.Phạm Đức Lộc chính là cậu bé đã từng khiến cộng đồng mạng vô cùng xúc động và ưu ái gọi là "chú lính chì" vì sự mạnh mẽ, vì sức sống mãnh liệt sau khi bị bỏ rơi trước cổng chùa Vạn Đức vào tháng 7/2016.

Khi đó, Đức Lộc được thầy Thích Lệ Hiếu (37 tuổi) trụ trì chùa Vạn Đức (huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) cưu mang và chăm sóc, sau đó báo cáo với chính quyền địa phương nhưng không ai đến nhận.

Cậu bé được nhà chùa nhận nuôi và đặt tên là Phạm Đức Lộc.Tuy nhiên, không may mắn như những đứa trẻ khác, em mang trong mình căn bệnh não úng thủy, khi đó bé được đưa đến các bệnh viện tại Bến Tre và TP HCM tuy nhiên bệnh tình vẫn không khả quan.

Sau đó, may mắn đã mỉm cười với em khi mạnh thường quân đã đến và hỗ trợ chi phí cho Đức Lộc sang Singapore điều trị, bệnh tình của bé trở nên khả quan tuy vẫn đều đặn qua Singapore duy trì điều trị.ư

Não úng thủy là tình trạng tích tụ quá nhiều dịch não tủy, một chất lỏng ở bên trong não có nhiệm vụ làm giảm tác động của các sang chấn từ bên ngoài lên não, cung cấp chất dinh dưỡng cho não và loại bỏ chất thải, đồng thời giúp điều chỉnh áp lực bên trong sọ não.Não úng thủy có tên tiếng anh là hydrocephalus, trong đó tiền tố “hydro” có nghĩa là nước và “cephalus” có nghĩa là não nên còn được gọi là bệnh đầu nước. 

Đây không phải một bệnh lý cụ thể mà là hậu quả của nhiều bệnh lý khác nhau. Bình thường dịch não tủy được tiết ra từ đám rối mạch mạc với tốc độ trung bình khoảng 20ml/giờ, sau đó hấp thu bởi một thành phần khác trong não có tên là thể Pacchioni.Như vậy dịch não tủy tồn tại trong não và được tuần hoàn, đổi mới nên luôn giữ được một thể tích ổn định, khoảng 50ml ở trẻ em và 150ml ở người lớn.

Hầu hết các nguyên nhân não úng thủy đều gây tắc nghẽn quá trình lưu thông và giảm sự hấp thu của dịch não tủy.

Một số ít các nguyên nhân gây tăng tiết dịch não tủy từ đám rối mạch mạng trong não thất, vượt quá khả năng hấp thu của các thể Pacchioni.Não úng thủy có thể gặp ở mọi lứa tuổi nhưng não úng thủy trẻ sơ sinh là thường gặp nhất với tỷ lệ khoảng 1:500 thai kỳ. Đây cũng là một trong những bệnh lý nghiêm trọng nhất ở trẻ nhỏ. Não úng thủy ở người lớn thường gặp ở những bệnh nhân trên 60 tuổi. Não úng thủy ở người lớn dễ bị chẩn đoán nhầm với các bệnh lý thần kinh khác như mất trí nhớ, bệnh Alzheimer.

 

Người mẹ khóc nức nở bên cạnh con 12 tháng tuổi khó qua khỏi cơn bạo bệnh não úng thủy

Vừa sinh ra đã mang trong mình căn bệnh não úng thủy quái ác, thời gian sống của bé giờ chỉ tính từng ngày khiến ai nhìn vào cũng phải xót xa.

Link gốc: https://baosuckhoecongdong.vn/chu-linh-chi-duc-loc-da-ra-di-sau-3-nam-chong-choi-voi-benh-nao-ung-thuy-146478.html