Chủ tịch CLB Quảng Nam Nguyễn Húp lên tiếng về thông tin muốn VPF hỗ trợ 5 tỷ

Thứ sáu, 14/08/2020, 19:02 PM

Chủ tịch CLB Quảng Nam Nguyễn Húp vừa có những chia sẻ trước truyền thông xung quanh việc muốn VPF hỗ trợ 5 tỷ.

Chủ tịch CLB Quảng Nam Nguyễn Húp.

Chủ tịch CLB Quảng Nam Nguyễn Húp.

V.League 2020 đang tạm hoãn vì dịch Covid-19 và chưa hẹn ngày trở lại. Điều này ảnh hưởng rất lớn tới các câu lạc bộ, đặc biệt là những đội bóng có nguồn ngân sách eo ẹp.

Theo Onsport đưa tin, sau khi nhận được 2 phương án để V.League trở lại từ VPF, CLB Quảng Nam đều không đồng ý. Một phần vì Quảng Nam phải giãn cách xã hội đến hết tháng 8, ngoài ra còn bởi nếu tổ chức giải quá muộn, đội bóng sẽ không có đủ thời gian chuẩn bị cho mùa giải mới theo quan điểm của Chủ tịch CLB Nguyễn Húp.

Bênh cạnh đó, việc giải đấu kéo dài khiến chi phí chi trả tiền lương cho các cầu thủ cũng bị đội lên, vì vậy, CLB Quảng Nam đề nghị VPF hỗ trợ mỗi CLB 5 tỷ đồng.

Nói về điều này, ông Nguyễn Húp đã chính thức lên tiếng: "Tôi nói là nếu như mùa giải kéo dài thì chi phí của mỗi câu lạc bộ từ 2,5 đến 5 tỷ. Họ đưa thông tin như vậy chứ chúng tôi không đề xuất VPF hỗ trợ 5 tỷ. Chúng tôi không xin mà chỉ tính toán như vậy cho ban tổ chức thấy".

Mới đây, VPF đã xây dựng kế hoạch cho mùa giải 2021. Theo đó, VPF đề xuất mùa giải 2021 các đội dự V.League và hạng Nhất Quốc gia sẽ tiếp tục thi đấu theo thể thức hiện tại.

Theo đó, dự kiến mùa bóng chuyên nghiệp mới của bóng đá Việt Nam sẽ bắt đầu vào ngày 30/1/2021 bằng trận siêu cúp Quốc gia và kết thúc vào ngày 30/9/2021. Việc thi đấu theo thể thức này là để mùa giải kết thúc trong tháng 9, qua đó, giúp cho U23 Việt Nam có thời gian để chuẩn bị 2 sân chơi lớn là vòng loại U23 châu Á 2022 và đặc biệt là SEA Games 2021 tại Việt Nam.

Về điều này ông Nguyễn Húp xác nhận chính xác Quảng Nam không đồng ý với 2 phương án này và cho rằng nó bất khả thi. Theo ông Húp thì mỗi đội bóng cần 60 đến 70 ngày để chuẩn bị, thử nghiệm đội hình cũng như thử việc nhân tố mới.

Khi được hỏi về trường hợp nếu như số đông CLB đồng ý với 2 phương án của VPF thì Quảng Nam tính toàn như thế nào, ông Húp cho biết: “Chúng tôi tính toán như thế để muốn BTC làm cho khoa học. Nếu đá sớm chúng tôi không đá được vì giãn cách 14 ngày và cũng cần tập luyện nữa, cái này để cho BTC họ tính”.

Bài liên quan