Chủ tịch Quốc hội nói về vụ nâng giá máy xét nghiệm Covid-19: 'Ăn quá dày'

Thứ ba, 23/06/2020, 14:38 PM

Chia sẻ trước cử tri về vụ việc nâng khống giá máy xét nghiệm Covid-19, Chủ tịch Quốc hội nói: "Ăn quá dày! Có 2 tỷ mà nâng lên 6 - 7 tỷ. Việc này sẽ phải xử lý nghiêm...".

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân trả lời cử tri tại buổi tiếp xúc tại quận Cái Răng (Cần Thơ). (Ảnh: PLO)

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân trả lời cử tri tại buổi tiếp xúc tại quận Cái Răng (Cần Thơ). (Ảnh: PLO)

Ngày 23/6, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị TP Cần Thơ do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu đã có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 9, QH khóa XIV tại quận Cái Răng.

Một trong số vấn đề được cử tri và nhân dân bày tỏ ý kiến quan tâm trong cuộc tiếp xúc với Chủ tịch Quốc hội đó là phải xử lý thật nghiêm các đối tượng tham ô trong việc lợi dụng tình hình dịch bệnh để nâng khống giá mua máy xét nghiệm bệnh Covid-19 và những đối tượng trục lợi gói hỗ trợ người dân 62.000 tỉ ở một số địa phương mà báo chí đã phản ánh. Bên cạnh đó là vấn đề miễn thuế đất nông nghiệp cho người nông dân...

Trả lời ý kiến cử tri, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết: Cơ quan Công an đã bắt những người liên quan việc nâng khống giá máy xét nghiệm Covid-19.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: "Ăn quá dày! Có 2 tỷ mà nâng lên 6-7 tỷ. Việc này sẽ phải xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật".

Bê bối nâng khống giá máy xét nghiệm Covid-19 xảy ra tại CDC Hà Nội.

Bê bối nâng khống giá máy xét nghiệm Covid-19 xảy ra tại CDC Hà Nội.

"Các đối tượng này không có tình tiết giảm nhẹ đâu, chỉ có tăng nặng thôi vì đó là sức khỏe, mạng sống của dân mà lợi dụng tình hình để làm những việc như thế thì sẽ bị xử nghiêm” - Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân nói.

Tiếp về việc chống dịch bệnh Covid-19 thời gian qua trên cả nước, Chủ tịch Quốc hội cho rằng: “Điều mừng nhất đó là lòng dân. Người dân rất yên tâm, tin tưởng với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước”.

Về thuế đất nông nghiệp, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Bác Hồ viết di chúc để lại đề nghị miễn thuế đất nông nghiệp 2 năm, nhưng nước ta đã miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp 20 năm rồi.

Theo bà người nông dân còn nhiều khó khăn, Quốc hội sẽ kéo dài thêm việc miễn thuế đất nông nghiệp và đề nghị Chính phủ tổng kết luật Thuế Sử dụng đất nông nghiệp và sẽ tiến hành sửa, theo hướng chỉ có sử dụng đất nông nghiệp như thế nào mới phải nộp thuế…

Bài liên quan