Chủ tịch Sài Gòn FC khẳng định đội bóng không còn liên hệ ngầm với bầu Hiển

Thứ tư, 01/07/2020, 09:32 AM

HLV Vũ Tiến Thành nhấn mạnh Sài Gòn FC không còn là đội bóng của bầu Hiển, cũng không còn mối liên hệ gì với Hà Nội FC.

HLV kiêm Chủ tịch CLB Sài Gòn Vũ Tiến Thành.

HLV kiêm Chủ tịch CLB Sài Gòn Vũ Tiến Thành.

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV kiêm Chủ tịch CLB Sài Gòn Vũ Tiến Thành khẳng định, so với trận đấu gặp CLB TP HCM ở vòng trước, cuộc đối đầu với CLB Hà Nội FC vất vả hơn rất nhiều.

“Tôi không bất ngờ với chiến thắng này. Cũng như trận đấu với CLB TP HCM, chúng tôi đã chuẩn bị kĩ cho trận đấu. Nhưng tôi phải nói rằng, Hà Nội FC rất mạnh, họ mạnh hơn CLB TP HCM. Tôi biết trận đấu này rất khó khăn. Ở thời điểm này, dù thiếu cầu thủ nhưng chúng tôi đá với họ rất vất vả”, HLV Vũ Tiến Thành cho biết.

HLV Vũ Tiến Thành cũng khẳng định Sài Gòn trước mắt sẽ đặt mục tiêu lọt vào Top 8 trong giai đoạn 1: "Tôi là người hiểu đội bóng nhiều nhất. Khi nhận chuyển giao thì muốn các cầu thủ Sài Gòn ổn định. Nếu biết mình ở vị trí nào thì mình đặt những mục tiêu rất dễ.

Sự chuyển giao, chuẩn bị nào cũng có một kế hoạch. Vì nhận một đội bóng là điều không hề đơn giản. Nếu không thấu hiểu đội bóng thì rất nguy hiểm. Chúng tôi sẽ quản lý tốt và xây dựng nên bản sắc của đội bóng. Chúng tôi muốn hướng tới bóng đá đẹp.

Khi nhận đội, các cầu thủ Sài Gòn có năng lực, vì thế nên rất dễ áp dụng lối chơi. Đội bóng không có ngôi sao thì sẽ dễ hơn rất nhiều một đội có ngôi sao".

Theo HLV Vũ Tiến Thành, trận hôm nay Sài Gòn chơi phòng ngự phản công, nhiều người sẽ nói rằng đó không phải lối chơi đẹp mặt. Nhưng ở một khía cạnh khác thì đẹp. Đẹp ở nỗ lực của các cầu thủ. Chơi sân khách trước những đối thủ mạnh mà thắng được, đó là chiến thắng đẹp của tập thể.

“Nhiều người đã hỏi tôi có làm HLV lâu dài không. Khi tôi nhận đội, đưa về một HLV mới ngay thì Sài Gòn không thể có 13 điểm như bây giờ. Bởi lúc đó, tôi là người hiểu rõ đội bóng nhất. Khi tôi gặp các em, tôi đã nói rõ ngay sở trường, sở đoản của từng người. Có được như vậy là bởi tôi xem băng hình về đội hàng đêm.

“Ngày nào đó, đội sẽ có HLV mới. Nhưng ở giai đoạn khắc nghiệt này, tôi phải là người cùng các em dựng nên một lối chơi có bản sắc. HLV mới về không hiểu đội bóng là điều rất nguy hiểm”, vị chủ tịch này cho biết thêm,

Cuối cùng, ông Vũ Tiến Thành chốt lại Sài Gòn FC không còn quan hệ với bầu Hiển. "Không phải thắng trận này mới chứng minh được việc đó mà chúng tôi đã không còn như thế lâu rồi (không còn chịu ảnh hưởng của bầu Hiển - PV). Đội bóng này giờ đã là của những ông bầu mới. Các ông bầu chia sẻ với anh Hiển để cùng gánh vác, phát triển bóng đá Việt Nam. Và tôi là người được giao nhiệm vụ dẫn dắt đội”.