Chủ tịch thành phố Yên Bái đột tử

Thứ bảy, 15/08/2020, 21:18 PM

Ông Hoàng Xuân Đán - Chủ tịch UBND TP Yên Bái, được xác nhận tử vong vào 13h ngày 15/8 sau khi bị đột quỵ.

Ông Hoàng Xuân Đán – Chủ tịch UBND TP.Yên Bái. (Ảnh: Sở TNMT Yên Bái).

Ông Hoàng Xuân Đán – Chủ tịch UBND TP.Yên Bái. (Ảnh: Sở TNMT Yên Bái).

Tối 15/8, lãnh đạo tỉnh Yên Bái xác nhận thông tin ông Hoàng Xuân Đán - Chủ tịch UBND TP Yên Bái đã qua đời.

Trả lời báo chí,  ông Đỗ Đức Duy - Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, cho biết nguyên nhân ban đầu được xác định là do nhồi máu cơ tim dẫn đến đột quỵ.

"Vào buổi sáng, ông Đán tới cơ quan làm việc bình thường, đến buổi trưa, sau khi đi ăn cơm xong, ông Đán ra nhà xe để lấy xe đi về thì xảy ra sự việc trên. Nhận định ban đầu về nguyên nhân ông Đán đột quỵ, cơ quan chức năng cho là do cơn nhồi máu cơ tim", ông Duy thông tin trên tờ Dân Trí.

Được biết, sau khi xảy ra sự việc, mặc dù được đưa đi cấp cứu ngay nhưng ông Đán không qua khỏi.

Trong khi đó, trên tờ Vnexpress, ông Đỗ Đức Minh - Bí thư Thành ủy thành phố Yên Bái, cho biết vào giờ nghỉ trưa, ông Đán đi bộ ra bãi đỗ xe để về nhà thì ngã quỵ giữa sân. Anh em trong cơ quan phát hiện, đưa ông đi cấp cứu nhưng không kịp.

"Sau khi mổ pháp y, cơ quan chức năng kết luận anh Đán tử vong do nhồi máu cơ tim. Gia đình cho hay anh có tiền sử bệnh tim", ông Minh nói và cho hay sáng cùng ngày ông Đán vẫn xuống cơ sở giám sát việc xây nhà cho hộ nghèo.

Ông Hoàng Xuân Đán sinh ngày 11/10/1974, quê quán tại xã Mễ Sở, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Trước khi làm Chủ tịch UBND TP Yên Bái, ông từng là công chức Văn phòng Tỉnh ủy Yên Bái (1995-2004), rồi công tác tại cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Yên Bái (2004-2010).

Từ năm 2012 đến 2013, ông là Phó chánh văn phòng Ban Chỉ đạo tỉnh Yên Bái về phòng, chống tham nhũng. Từ năm 2013 đến 2019, ông là Phó trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy.

Từ năm 2019 đến tháng 4/2020, ông là Phó chủ tịch UBND huyện Lục Yên (tỉnh Yên Bái). Từ tháng 4/2020 đến nay, ông được HĐND TP Yên Bái bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Yên Bái.