Chủ tịch Trung Quốc hoãn chuyến thăm lịch sử tới Nhật Bản

Thứ hai, 02/03/2020, 08:58 AM

Tokyo và Bắc Kinh đã đồng ý trì hoãn chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Nhật Bản khi hai nước đang chiến đấu với dịch Covid-19, Reuters 2/3 đưa tin.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bắt tay với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh hôm 23/12.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bắt tay với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh hôm 23/12.

Chuyến thăm của ông Tập tới Nhật Bản dự kiến diễn ra vào đầu tháng Tư nhưng sẽ được hoãn lại đến mùa thu vì những lo ngại về sự lây lan của Covid-19, truyền thông Nhật Bản trích dẫn các nguồn ngoại giao ở cả hai nước cho hay.

Số ca nhiễm Covid-19 ở Trung Quốc đại lục tiếp tục chậm lại, trong khi các ca nhiễm ở các quốc gia khác tăng mạnh, gây lo ngại về một đại dịch có thể xảy ra trên toàn thế giới.

Các ca mới ở Hàn Quốc đã vượt cả ở Trung Quốc trong ngày thứ ba liên tiếp. Mỹ, Austrlia và Thái Lan đều báo cáo những trường hợp tử vong đầu tiên do dịch bệnh.

Chuyến thăm cấp nhà nước của ông Tập tới Nhật Bản trước đó dự kiến diễn ra từ ngày 6 đến ngày 10/4. Và nếu diễn ra, đây sẽ là lần đầu tiên một Chủ tịch Trung Quốc tới Nhật Bản kể từ chuyến thăm của ông Hồ Cẩm Đào tới nước này vào tháng 5/2008.

Chuyến thăm vấp phải sự phản đối mạnh mẽ trong chính phủ và Đảng Dân chủ Tự do của ông Abe, đặc biệt là trong số các nghị sĩ bảo thủ. Họ cho rằng Bắc Kinh vẫn có chính sách hung hăng với các tranh chấp giữa hai nước ở Biển Hoa Đông.

Bài liên quan