Chùa Hương khai hội xuân, dự kiến 5 vạn lượt khách tham quan

Thứ năm, 30/01/2020, 20:00 PM

Trước ngày khai hội chùa Hương Xuân Canh Tý 2020, mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng để đón 4 - 5 vạn khách thập phương về trẩy hội.

 

 

 

"Riêng mùng 5 Tết (29/1) có khoảng hơn 4 vạn khách du lịch trong và ngoài nước đến thăm. Ban tổ chức miễn vé cho khách trong ba ngày 30, mùng 1 và mùng 2 Tết" - ông Nguyễn Bá Hiển, Trưởng ban quản lý Khu di tích thắng cảnh Hương Sơn, Phó ban Tổ chức Lễ hội chùa Hương 2020 cho biết. Ảnh: Infonet.Vietnamnet.vn

Lễ khai hội chùa Hương sẽ được diễn ra sáng mùng 6 tháng Giêng (ngày 30/1). Những ngày này, chùa Hương luôn thu hút hàng chục vạn du khách thập về tham quan thắng cảnh cũng đi lễ đầu năm.

Theo Ban Tổ chức, từ đầu tháng Giêng đến nay, lượng khách đến chùa Hương đi lễ, du lịch ngày càng tăng. Cụ thể, từ mùng 1 đến mùng 5 tháng Giêng năm Canh Tý, lượng khách đến chùa Hương hơn 15 vạn người; riêng ngày mùng 5 lượng khách là 3,7 vạn người.

 

 

Đặc biệt, quanh đụn gạo giữa động Hương Tích luôn tập trung cả nghìn người. Theo truyền thuyết phong thủy, động Hương Tích là miệng một con rồng lớn, núi Đụn Gạo chính là Lưỡi Rồng. Ảnh: Infonet.Vietnamnet.vn

Trong đó, theo quan sát, tối 29/1, đã có khoảng 2 nghìn du khách nghỉ lại tại khu vực chùa Thiên Trù và bến Yến, chùa Hương chờ lễ khai hội chùa Hương diễn ra vào 9 giờ sáng ngày mùng 6 tháng Giêng (tức 30/1/2019).

Lượng người đổ về chùa Hương tăng lên từng ngày trong những ngày vừa qua.

Theo những người dân nhiều làm ăn, buôn bán tại danh thắng chùa Hương, lượng khách ở lại ban đêm chờ khai hội nhưng năm gần đây không nhiều như mọi năm.

Tại chùa Thiên Trù mọi công tác chuẩn bị cho Lễ khai hội đã được hoàn tất. Theo Trưởng Ban Quản lý khu di tích danh thắng Hương Sơn Nguyễn Bá Hiển, công tác chuẩn bị cho lễ khai hội sẵn sàng, ông Hiển thông tin BTC năm nay nỗ lực đổi mới. Theo đó, phần lễ được rút gọn thời gian hơn, tăng cường tuyên truyền lễ hội văn minh, không đốt vàng mã, không mang đồ mặn vào nơi thờ tự.