Chưa phục kết quả bầu cử, ông Trump chỉ trích Tòa án Tối cao Mỹ

Thứ tư, 17/03/2021, 10:23 AM

Cựu Tổng thống Donald Trump chỉ trích Tòa án Tối cao Mỹ vì không “can đảm” lật ngược kết quả bầu cử tổng thống năm 2020.

Cựu Tổng thống Donald Trump chỉ trích Tòa án Tối cao Mỹ vì không “can đảm” lật ngược kết quả bầu cử tổng thống năm 2020.

Cựu Tổng thống Donald Trump chỉ trích Tòa án Tối cao Mỹ vì không “can đảm” lật ngược kết quả bầu cử tổng thống năm 2020.

Ngày 16/3 (giờ địa phương), trả lời cuộc phỏng vấn với Fox News, cựu Tổng thống Donald Trump tiếp tục lặp lại các cáo buộc gian lận phiếu bầu trong cuộc bầu cử 2020.

Cựu Tổng thống Donald Trump nêu quan điểm cho rằng rằng nhiều bang đã cho phép bầu cử qua thư để hạn chế tác động của đại dịch và điều này đã dẫn đến gian lận.

Các cáo buộc của ông Trump khi đó đã bị tòa án bác bỏ. Bộ Tư pháp Mỹ lúc đó cũng phản bác ý kiến về gian lận phiếu bầu.

“Đảng Dân chủ đã lợi dụng Covid-19 để làm những điều mà họ không ngờ mình sẽ làm được, những điều mà trước đây họ không được cơ quan lập pháp chấp thuận. Các tòa án của chúng ta và Tòa án Tối cao không có can đảm để đảo ngược cuộc bầu cử mà lẽ ra cần phải lật ngược”, ông Trump nói.

Cựu tổng thống chỉ trích rằng tòa án đã từ chối xem xét các cáo buộc của ông vì chiến dịch của ông không còn vững vàng.

“Tòa án Tối cao không phán quyết dựa trên sự thật, họ đã phán quyết dựa trên vị thế. Tòa án Tối cao nên tự xấu hổ về chính mình”, ông Trump nhấn mạnh.

Cựu tổng thống cũng đổ lỗi cho lãnh đạo phe Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell khiến đảng mất thế đa số ở Thượng viện.

Ông cho rằng việc ông McConnell cự tuyệt khoản hỗ trợ 2.000 USD/người trong dự luật cứu trợ Covid-19 đã khiến đảng Cộng hòa phải trả giá.

“Đó là một thảm họa. Mitch McConnell đã mắc sai lầm lớn”, ông Trump nói

Trước đó, đài Fox News ngày 14/3 đưa tin các thành viên chi bộ đảng Cộng hòa bang Alabama (Mỹ) đã thông qua một nghị quyết đặc biệt vinh danh cựu tổng thống Donald Trump (ảnh) là “một trong những tổng thống vĩ đại nhất và làm việc hiệu quả nhất” trong 245 năm lịch sử nước Mỹ.

“Nghị quyết trên công nhận sự vĩ đại của ông Trump, cách ông làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại và tôi kỳ vọng các bang khác cũng sẽ có động thái tuyên dương tương tự” - cựu thành viên cơ quan lập pháp bang Alabama và là người đề xuất nghị quyết nói trên - ông Perry Hooper chia sẻ.

Trong nghị quyết, ông Trump được đặc biệt đánh giá cao trong nỗ lực “đưa quyền lợi của người dân Mỹ và người lao động Mỹ lên hàng đầu” khi ra các quyết định và chính sách. Chiến dịch phân phối vaccine ngừa COVID-19 của chính quyền ông cũng được ca ngợi là “nhanh chóng, kịp thời trong thời gian nhanh kỷ lục”.

 Theo Fox News, ông Hooper sẽ sớm trao tặng một bản sao nghị quyết cho ông Trump tại một bữa tiệc chiêu đãi ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, bang Florida. “Chúng tôi, những người ở Alabama, đều quý mến ông ấy và ông ấy rõ ràng cũng đã nhận được 75 triệu phiếu bầu từ người dân Mỹ hồi năm ngoái. Tôi đơn giản là chỉ đang làm thay cho 75 triệu người đó” - ông Hooper nói thêm.