Chùm ảnh: Giúp người dân di dời tránh bão số 13

Thứ bảy, 14/11/2020, 13:23 PM

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 13, các lực lượng chức năng ở tỉnh Thừa Thiên Huế tiến hành giúp người dân di dời tránh trú an toàn.

Liên quan đến công tác ứng phó với cơn bão số 13 đang vào nước ta, tại tỉnh Thừa Thiên Huế, lực lượng công an, chính quyền địa phương giúp dân di dời tránh bão.

Liên quan đến công tác ứng phó với cơn bão số 13 đang vào nước ta, tại tỉnh Thừa Thiên Huế, lực lượng công an, chính quyền địa phương giúp dân di dời tránh bão.

Công an xã Phong Hải (huyện Phong Điền) cùng các lực lượng tại địa phương gia cố bờ biển trước bão số 13.

Công an xã Phong Hải (huyện Phong Điền) cùng các lực lượng tại địa phương gia cố bờ biển trước bão số 13.

Để ứng phó với bão số 13, lũ quét, sạt lở đất các địa phương, tỉnh này đã xây dựng kế hoạch di dời 19.671 hộ dân/65.890 khẩu đến nơi an toàn.

Để ứng phó với bão số 13, lũ quét, sạt lở đất các địa phương, tỉnh này đã xây dựng kế hoạch di dời 19.671 hộ dân/65.890 khẩu đến nơi an toàn.

Đến nay, đã thực hiện việc di dời đối với hơn 80% số hộ dân.

Đến nay, đã thực hiện việc di dời đối với hơn 80% số hộ dân.

Công an phường Phú Cát (TP Huế), công an thị trấn Thuận An (huyện Phú Vang)… giúp dân di dời tránh bão.

Công an phường Phú Cát (TP Huế), công an thị trấn Thuận An (huyện Phú Vang)… giúp dân di dời tránh bão.

Để công tác phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn có hiệu quả, huyện Quảng Điền đã chỉ đạo các thành viên phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn huyện bám sát địa bàn chỉ đạo các địa phương khẩn trương ứng phó bão số 13. Hai xã vùng biển Quảng Công, Quảng Ngạn đã tiến hành vận động nhân dân, nhất là ở các thôn vùng biển tiến hành giằng chống nhà cửa, đưa vào neo đậu hơn 320 phương tiện ghe thuyền hoạt động trên biển và 152 thuyền hoạt động trên phá Tam Giang…

Để công tác phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn có hiệu quả, huyện Quảng Điền đã chỉ đạo các thành viên phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn huyện bám sát địa bàn chỉ đạo các địa phương khẩn trương ứng phó bão số 13. Hai xã vùng biển Quảng Công, Quảng Ngạn đã tiến hành vận động nhân dân, nhất là ở các thôn vùng biển tiến hành giằng chống nhà cửa, đưa vào neo đậu hơn 320 phương tiện ghe thuyền hoạt động trên biển và 152 thuyền hoạt động trên phá Tam Giang…

Giúp người dân di dời tránh trú bão số 13.

Giúp người dân di dời tránh trú bão số 13.

Trực tiếp đến tận nhà các hộ dân trong sáng ngày 14/11, ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế - nhấn mạnh, đây là cơn bão rất mạnh, diễn biến phức tạp, dự kiến vào đất liền sớm hơn dự báo trước đây nên người dân phải chấp hành các khuyến cáo của chính quyền địa phương chủ động sơ tán, chịu khó vất vả, bất tiện khi không được ở trong nhà mình để đảm bảo an toàn cho tính mạng.

Trực tiếp đến tận nhà các hộ dân trong sáng ngày 14/11, ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế - nhấn mạnh, đây là cơn bão rất mạnh, diễn biến phức tạp, dự kiến vào đất liền sớm hơn dự báo trước đây nên người dân phải chấp hành các khuyến cáo của chính quyền địa phương chủ động sơ tán, chịu khó vất vả, bất tiện khi không được ở trong nhà mình để đảm bảo an toàn cho tính mạng.

Lực lượng công an phải bảo vệ tài sản người dân, bảo vệ an ninh trật tự để bà con yên tâm.

Lực lượng công an phải bảo vệ tài sản người dân, bảo vệ an ninh trật tự để bà con yên tâm.

Đồng thời, chính quyền bảo đảm lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho bà con tại nơi sơ tán. Khi nào thật sự an toàn mới để người dân trở về…

Đồng thời, chính quyền bảo đảm lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho bà con tại nơi sơ tán. Khi nào thật sự an toàn mới để người dân trở về…

Bài liên quan