Chương trình làm việc ngày 2/11 Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14

Thứ sáu, 02/11/2018, 06:23 AM

Ngày 01/11/2018, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Quốc hội tiếp tục tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn về kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về hoạt động giám sát chuyên đề, chất vấn tại kỳ họp từ đầu nhiệm kỳ đến hết kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.

chuong-trinh-lam-viec-ngay-211-ky-hop-thu-6-quoc-hoi-khoa-14
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm rõ thêm một số vấn đề liên quan thuộc trách nhiệm của Chính phủ và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội, phiên làm việc ngày 1/11. Ảnh Quochoi.vn

Hôm qua 1/11, Quốc hội đã có phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với các thành viên chính phủ cuối cùng trong khuôn khổ 3 ngày diễn ra nội dung này.

Trong quá trình chất vấn và trả lời chất vấn, đã có 46 lượt đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi chất vấn và 25 lượt đại biểu tranh luận đối với Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước; 17 Bộ trưởng, Trưởng ngành gồm Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Tổng Thanh tra Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ trưởng các Bộ: Công an, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tư pháp, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Lao động, Thương binh và Xã hội, Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Xây dựng. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có phát biểu làm rõ thêm một số nội dung thuộc trách nhiệm của Chính phủ và trả lời một số chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Buổi chiều, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã phát biểu kết thúc phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Theo chương trình làm việc ngày thứ 11 (2/11) kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14, buổi sáng, Quốc hội nghe tờ trình, các báo cáo về việc phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện liên quan và tiến hành thảo luận tổ về nội dung này; buổi chiều, họp phiên toàn thể tại hội trường để thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung các Luật có quy định liên quan đến quy hoạch.

Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày Tờ trình về việc đề nghị Quốc hội phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện liên quan (tối đa 15 phút).

Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo thuyết minh Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện liên quan (tối đa 15 phút).

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo thẩm tra về việc phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện liên quan (tối đa 15 phút).

Thảo luận ở tổ về: việc phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện liên quan.

Buổi chiều: 

Thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung các Luật có quy định liên quan đến quy hoạch.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội.

 

Chuyển giáo viên từ nơi thừa sang nơi thiếu

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết cả nước đang thiếu 65.000 giáo viên mầm non, Chính phủ đã giao Bộ Nội vụ cùng Bộ GD-ĐT và Bộ Tài chính xem xét bổ sung biên chế hệ mầm non.

 

Tin bão mới nhất đêm 1/11 và dự báo thời tiết ngày 2/11

Bản tin bão mới nhất đêm 1/11 về cơn bão số 7 trên Biển Đông đưa tin: Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.