Chuyên gia kinh tế Vũ Vinh Phú: Hóa đơn điện tăng, có thể do công tơ hỏng

Thứ hai, 22/06/2020, 13:35 PM

Liên quan phản ánh người tiêu dùng về việc hóa đơn điện liên tục tăng, trao đổi với phóng viên chuyên gia kinh tế Vũ Vinh Phú ngành điện phải kiểm tra có thể hóa đơn tăng do công tơ hỏng.

Hóa đơn điện tăng, có thể do công tơ hỏng

Hóa đơn điện tăng, có thể do công tơ hỏng

Ngành điện vừa thông báo hóa đơn tiền điện của tháng 5, nhiều khách hàng sử dụng điện sinh hoạt trên cả nước đã kiến nghị, thắc mắc việc hóa đơn tiền điện tăng vọt, mặc dù đã có sự hỗ trợ giảm giá 10% theo chỉ đạo của Bộ Công Thương do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Số liệu của EVN cũng cho thấy, đã có tới hơn 3,1 triệu khách hàng sinh hoạt trên tổng số 26 triệu khách hàng sử dụng điện sinh hoạt trên cả nước (tương đương khoảng 11,92%) có mức tiêu thụ điện của tháng 5 cao hơn 30% so với tháng 4/2020, đặc biệt trong số này có tới gần 1 triệu khách hàng có mức tiêu thụ điện tăng 50%, thậm chí có tới hơn 215 nghìn khách hàng có mức tiêu thụ điện tăng trên 300% so với tháng 4 trước đó.

Dù theo lý giải của EVN, do thời tiết nắng nóng kéo dài dẫn đến việc tiêu thụ điện tăng rất cao, tuy nhiên, một số khách hàng vẫn hoài nghi về tính chính xác của công tơ điện, số liệu công tơ sai lệch khiến số tiền điện phải trả tăng cao. Khách hàng cũng hoài nghi về cách ghi hóa đơn không ấn định cụ thể ngày ghi số điện, khiến người dân không thực hiện được quyền giám sát.

Chuyên gia kinh tế Vũ Vinh Phú ngành điện phải kiểm tra có thể hóa đơn tăng do công tơ hỏng.

Chuyên gia kinh tế Vũ Vinh Phú ngành điện phải kiểm tra có thể hóa đơn tăng do công tơ hỏng.

Trong khi đó trao đổi với phóng viên chuyên gia kinh tế Vũ Vinh Phú cho rằng, cách giải thích cho rằng hóa đơn tiền điện tăng do nắng nóng chỉ đúng một phần. "Theo thông tin phản ánh báo chí có trường hợp hóa đơn điện tăng 50%, thậm chí tăng gấp đôi như vậy cần xem lại" chuyên gia kinh tế Vũ Vinh Phú nói và nêu quan điểm: "Tập đoàn Điện lực Việt Nam phải yêu cầu các tổng công ty điện, các công ty điện các tỉnh, huyện rà soát lại phân tích số liệu xem bao nhiêu trường hợp khách hàng có hóa đơn điện tăng đột biến, từ đó xem xét nguyên nhân tăng".

Cũng theo chuyên gia kinh tế Vũ Vinh Phú, tháng qua hóa đơn tiền điện gia đình ông cũng tăng nhưng mức tăng chấp nhận được vì việc sử dụng điện có tăng. "Tuy nhiên qua báo chí tôi thấy có trường hợp khách hàng phản ánh đi vắng 10 ngày, xưởng không hoạt động nhưng hóa đơn điện vẫn tăng, cái này cần làm rõ nếu sai EVN phải hoàn trả tiền và xin lỗi người dân" - ông Phú cho biết.

Chuyên gia kinh tế Vũ Vinh Phú đánh giá, ngành điện vẫn là ngành độc quyền, từ độc quyền nhà nước sang độc quyền doanh nghiệp. Điện có các khâu từ sản xuất, chuyển tải, bán lẻ. Đáng ra phải tách biệt thì vẫn gộp lại trong EVN. Ngoài ra theo ông Vũ Vinh Phú, vấn đề khác của ngành điện như hao hụt điện, chi phí sản xuất, phân phối ngành điện nhiều cái vô lý đẩy vào người dân.

Bài liên quan