Chuyên gia nhận định kinh tế toàn cầu tiếp tục khó khăn năm 2023

Thứ hai, 16/01/2023, 06:37 AM

Theo chuyên gia, kinh tế thế giới trong năm 2023 sẽ đối mặt với nhiều khó khăn khi các động lực chính của tăng trưởng toàn cầu đều trải qua giai đoạn suy yếu. Triển vọng của các thị trường mới nổi thậm trí còn tồi tệ hơn vì mức nợ và việc đồng USD mạnh…

Năm 2023 sẽ là 'một năm khó khăn' nữa của kinh tế toàn cầu và lạm phát vẫn ở mức cao. (Ảnh minh họa)

Năm 2023 sẽ là "một năm khó khăn" nữa của kinh tế toàn cầu và lạm phát vẫn ở mức cao. (Ảnh minh họa)

Dự đoán của Tổng giám đốc IMF Kristalina Georgieva năm 2023 sẽ còn khó khăn hơn so với năm 2022, do các nền kinh tế lớn là Mỹ, châu Âu và Trung Quốc đều đang trong giai đoạn giảm tốc.

Theo bà Kristalina Georgieva, năm 2023 sẽ là "một năm khó khăn" nữa của kinh tế toàn cầu và lạm phát vẫn ở mức cao, nhưng bà cho rằng năm nay sẽ không có những đợt hạ dự báo liên tiếp như năm 2022, trừ khi có những diễn biến bất ngờ.

Tăng trưởng tiếp tục chậm lại trong năm 2023. Phần tích cực của bức tranh là khả năng phục hồi của thị trường lao động. Miễn là hoạt động tuyển dụng vẫn diễn ra, thì ngay cả khi giá cả cao, mọi người vẫn chi tiêu, bà Kristalina Georgieva cho hay.

Đồng thời, bà Georgieva cho biết IMF dự kiến sự sụt giảm trong tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ "chạm đáy" và chuyển biến tốt hơn vào cuối năm 2023 và sang năm 2024.

Có nhiều hy vọng rằng Trung Quốc, trước đây đóng góp khoảng 35% đến 40% tăng trưởng toàn cầu nhưng đã có kết quả "đáng thất vọng" trong năm 2022, sẽ một lần nữa đóng góp vào tăng trưởng toàn cầu, có thể là từ giữa năm 2023, bà Georgieva cho biết thêm.

Mặt khác, điều đó phụ thuộc vào việc Bắc Kinh không thay đổi hướng đi và bám sát kế hoạch đảo ngược các chính sách zero COVID.

Trong khi đó Mỹ, nền kinh tế lớn nhất thế giới, có thể sẽ hạ cánh nhẹ và sẽ chỉ bị sụt giảm nhẹ nếu rơi vào suy thoái kỹ thuật. Tuy nhiên, bà Georgieva cho biết những bất ổn lớn vẫn còn, bao gồm một sự kiện khí hậu quan trọng, một cuộc tấn công mạng lớn hoặc nguy cơ leo thang trong căng thẳng Nga - Ukraine. Cùng với đó, lạm phát vẫn "dai dẳng" và các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục gây sức ép để ổn định giá cả.

Trước đó, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva cũng nhận định kinh tế thế giới trong năm 2023 sẽ đối mặt với nhiều khó khăn khi các động lực chính của tăng trưởng toàn cầu đều trải qua giai đoạn suy yếu.

Bà Kristalina Georgieva dự đoán năm 2023 sẽ còn "khó khăn" hơn so với năm 2022, do các nền kinh tế lớn là Mỹ, châu Âu và Trung Quốc đều đang trong giai đoạn giảm tốc.

Người đứng đầu IMF nêu rõ, đối với phần lớn nền kinh tế thế giới, năm 2023 sẽ là một năm khó khăn, khó khăn hơn cả năm chúng ta bỏ lại phía sau.