Chuyên gia trị mụn Ngô Thanh Thuỷ: Chăm sóc da mặt là một hành trình dài

Thứ ba, 16/04/2019, 14:46 PM

Chuyên da về da liễu Ngô Thanh Thuỷ (hay còn gọi là Ngô Hải Âu) cho rằng: “Peel da là phương pháp vận dụng hoá chất hoá học để loại bỏ lớp da chết cứng đầu và giúp tái tạo lớp da mới khoẻ mạnh hơn. Nhưng nếu da mỏng, yếu hoặc bị mụn thì hoàn toàn không nên thực hiện phương pháp này tại nhà mà phải tìm đến các địa chỉ uy tín để tránh hậu quả nghiêm trọng".

chuyen-gia-tri-mun-ngo-thanh-thuy-cham-soc-da-mat-la-mot-hanh-trinh-dai
Khách hàng tự peel da mặt ở nhà khiến làn da bị bỏng nặng

Lời khuyên về peel da tại nhà

Là người thực hiện hàng nghìn ca trị liệu về da phức tạp, chuyên gia da liễu Ngô Thanh Thuỷ (Chủ spa Hải Âu) cho biết, hiện nay có rất nhiều người làm spa, thẩm mỹ viện không có lương tâm, sử dụng những sản phẩm không có nguồn gốc, là hoá chất độc hại để làm đẹp cấp tốc cho khách hàng. Những cách làm này chỉ đẹp tức thời, nhưng hậu quả để lại thì không thể nào lường trước được. Mới đây nhất, một khách hàng dùng sản phẩm mỹ phẩm mua được từ spa nhỏ với những lời quảng cáo có cánh để tự peel da ở nhà mà không được tư vấn rõ ràng dẫn đến hiện tượng da bị cháy lớp biểu bì rất kinh hoàng. Gia đình đưa đi cấp cứu thì được bác sĩ chuẩn đoán là bị bỏng da do axit. Hiện tại, khách hàng này đang được chuyên gia Ngô Thanh Thuỷ chữa trị.

chuyen-gia-tri-mun-ngo-thanh-thuy-cham-soc-da-mat-la-mot-hanh-trinh-dai
Ảnh 2: Lễ ra mắt và kí chuyển giao độc quyền công nghệ cấy trắng đánh bóng làn da.

Chuyên gia Ngô Thanh Thuỷ khẳng định: “Peel da hóa học khác với tẩy da chết thông thường bởi sản phẩm dùng để peel da sẽ có nồng độ acid mạnh, độ pH thấp và tác động, loại bỏ đến tầng da sâu hơn. Các loại hóa chất thông dụng nhất để peel da bao gồm: acid glycolic, acid salicylic, acid lactic, acid polyhydroxy, acid tricloracetic (TCA)… Và nếu bạn được khuyên tẩy da chết 2 lần/tuần thì đối với peel da, tần suất thực hiện chỉ nên là 7-10 ngày/lần tùy thuộc vào tình trạng da của bạn. Tuy nhiên ngay cả khi tự peel da tại nhà thì bạn cũng cần chắc chắn làn da đang ở trong tình trạng khoẻ nhất. Da mỏng, yếu hoặc bị mụn viêm nghiêm trọng thì hoàn toàn không nên thực hiện phương pháp này. Thêm nữa, bạn cũng nên thử dùng các sản phẩm có chứa thành phần là các acid chuyên dùng để peel da như AHA và BHA một thời gian và xem làn da có bị kích ứng hay không rồi mới có thể yên tâm thực hiện phương pháp peel da hóa học được.

Peel da hóa học vốn là phương pháp cải thiện làn da, sử dụng các loại acid tương đối mạnh để lột bỏ lớp tế bào chết nên nếu không cẩn trọng trong khi dùng và chăm sóc kỹ càng sau đó thì bạn rất dễ phải đối mặt với những vấn đề như: bỏng rát, mụn lên ồ ạt, để lại sẹo, thay đổi sắc tố da trở nên xỉn màu hơn… Nếu gặp phải tình huống như vậy trong thời gian kéo dài thì bạn cần đến gặp bác sĩ da liễu để được tư vấn và khắc phục”.

Không có bất kì phương pháp làm đẹp nào giúp da đẹp lên chỉ sau 1 đêm hay 1 lần sử dụng. Kinh khủng ngang ngửa kem trộn, peel da sai cách có thể khiến cho làn da bị bỏng, thậm chí có thể bị bỏng sâu nếu nồng độ axit cao, không nên mạo hiểm với những sản phẩm không rõ nguồn gốc. Bên cạnh đó, peel da cũng là phương pháp sử dụng hoá chất nên nếu thực sự có nhu cầu làm đẹp, khách hàng nên tìm đến các trung tâm Spa hay cơ cở thẩm mỹ có uy tín để thực hiện các dịch vụ này.

chuyen-gia-tri-mun-ngo-thanh-thuy-cham-soc-da-mat-la-mot-hanh-trinh-dai
Ảnh 3: Chuyên gia Ngô Thanh Thuỷ cùng những người đối tác và học trò của mình. 

Vị “Cứu tinh” của làn da

Vốn nổi tiếng trong lĩnh vực chăm sóc da, là cứu tinh của hàng trăm, thậm chí hàng nghìn nạn nhân của mỹ phẩm kém chất lượng, kem trộn, dung dịch rượu ngâm…, chuyên gia, chị Ngô Thanh Thủy được biết đến là một bà chủ Spa nhiệt huyết, có tâm, có đức. Điều đặc biệt, chị Thủy chữa trị hoàn toàn miễn phí cho những đối tượng là học sinh, sinh viên nghèo khó. Rất nhiều khách hàng bị hỏng da nặng đã được chị Thuỷ chữa trị thành công.

Chính bởi chị luôn chữa miễn phí thành công cho những người là nạn nhân của mỹ phẩm dởm, kem trộn nên chị Thanh Thuỷ luôn bị nhiều đối thủ ganh ghét, thuê giang hồ đe doạ tính mạng. Thế nhưng dường như chị Ngô Thanh Thuỷ bỏ ngoài tai và vẫn vui vẻ, không đón nhận điều ác.

Mới đây nhất, một số đối tượng “côn đồ” “bặm trợn” không hiểu vì sao, kéo nhau đến địa chỉ spa Hải Âu mới khai trương tại địa chỉ số 52 Bàn Cờ, Phường 3, Quận 3, TP.HCM đe doạ đập phá. Hình ảnh thu lại được do camera cửa hàng thu lại được. Mặc dù spa bị doạ dẫm nhiều lần, nhưng chị Ngô Thanh Thuỷ chỉ khuyên răn nhân viên rằng: “Người khác muốn giỏi cứ để họ giỏi, muốn doạ cứ để họ doạ. Mình chỉ cần chăm lo cho làn da của khách hàng. Phần thưởng được đền đáp sẽ là sự tin tưởng của tất cả mọi người”.

chuyen-gia-tri-mun-ngo-thanh-thuy-cham-soc-da-mat-la-mot-hanh-trinh-dai
Ảnh 4: Rất nhiều ca cứu chữa làn da đã được chuyên gia Ngô Thanh Thuỷ thực hiện.

Ngoài tài năng về chữa trị các dạng mụn, cứu làn da khỏi nạn nhân của kem trộn, hoá chất, rượu thuốc…Chị Thuỷ còn luôn tiếp thu và học tập các phương pháp làm đẹp mới từ các nước tiên tiến khác. Mới đây, Spa Hải Âu thuộc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Long Khánh mà chị Ngô Thanh Thuỷ làm giám đốc đã kí kết hợp tác với công ty KorLim để chuyển giao công nghệ cấy trắng, đánh bóng làn da. Đây là công nghệ mới, tiên tiến nhất đến từ Hàn Quốc. Theo lý giải từ các chuyên viên hỗ trợ điều trị của Spa Hải Âu, sau khi làm dịch vụ xong, làn da sẽ sáng trắng mịn màng không tỳ vết.

“Làm đẹp là cả một quá trình lâu dài, không thể ngày một ngày hai mà có hiệu quả. Trước khi lựa chọn địa chỉ làm đẹp uy tín để gửi gắm làn da, khách hàng nên tìm hiểu thật kĩ lưỡng. Khi đã lựa chọn nơi làm đẹp, thì nhất định phải có lòng tin và kiên trì thực hiện theo liệu trình thì mới mong có hiệu quả tốt nhất”, chuyên gia Ngô Thanh Thuỷ chia sẻ.

 

Spa Hải Âu: Khuyến mãi trị khỏi mụn chỉ với 99 nghìn đồng

Làm đẹp từ tâm, chăm sóc sức khoẻ, làn da của khách hàng như chăm những đứa con của mình là bí quyết khiến chị Ngô Thanh Thuỷ, chủ thương hiệu Spa Hải Âu trở thành người được cả cộng đồng Spa tại Việt Nam ngưỡm mộ.