Thời sự
17/09/2021 19:12Chuyên gia truyền thông: 'Cách sao kê của Thủy Tiên chẳng khác gì thách thức khán giả'
Vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh livestream sao kê trong 11 phút, khẳng định sẽ khởi kiện người vu khống dù đó có là doanh nhân, CEO...
Chiều 17/9, vợ chồng ca sĩ Thuỷ Tiên và Công Vinh đã xuất hiện tại ngân hàng Vietcombank chi nhánh TP HCM, livestream toàn bộ quá trình sao kê đến khán giả như đã hứa.
Buổi livestream kết thúc trong 11 phút với nội dung chủ yếu khẳng định việc Thủy Tiên chỉ dùng 1 tài khoản để kêu gọi từ thiện và con số hơn 177 tỷ đồng khớp với con số đã công bố, không như đồn thổi trên mạng.
Vợ chồng ca sĩ cũng khẳng định sẽ kiện những cá nhân đã vu khống mình, kể cả đó là doanh nhân, CEO hay là người kinh doanh bất động sản...
Mặc dù vậy, buổi livestream sao kê của vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên chỉ kéo dài 11 phút nên vẫn không làm hài lòng cộng đồng mạng.
Trong đó có nhiều ý kiến cho rằng, buổi sao kê chưa đáp ứng được kỳ vọng, chưa thể nói lên điều gì bởi có một số thông tin giao dịch, số tiền làm từ thiện vẫn khiến nhiều người thắc mắc.
Theo dõi buổi livestream sao kê của vợ chồng nữ ca sĩ, chuyên gia truyền thông Nguyễn Ngọc Long cho rằng: Cách sao kê của vợ chồng Thủy Tiên là vô nghĩa, thậm chí chẳng khác gì thách thức khán giả.
Công Vinh khẳng định sẽ kiện người vu khống dù có là CEO.
"Cách “sao kê” vô nghĩa của Thuỷ Tiên chiều ngày 17/9, không khác gì việc thách thức, cố tình coi thường dư luận và khán giả", anh Nguyễn Ngọc Long bày tỏ.
Chuyên gia này viết: "Trước thời điểm dư luận lên tiếng mạnh mẽ về việc nhập nhèm thu chi tiền từ thiện của các nghệ sĩ, thì những bản “sao kê” vô giá trị của một số nghệ sĩ có thể coi là việc vô tình, thiếu kiến thức trong vấn đề làm từ thiện. Nhưng từ sau đó trở đi, có lẽ các nghệ sĩ (dù không biết) thì nay đã được “bổ túc” miễn phí về định nghĩa thế nào là sao kê, thế nào là minh bạch thu chi, đúng người đúng thời gian và đối tượng.
Là những nhân vật có ảnh hưởng, lẽ ra các nghệ sỹ cần thẳng thắn nhìn nhận cái sai (có thể vô tình) của bản thân để hoàn thiện và làm cho tốt. Từ đấy trở thành tấm gương để người khác, ít nhất là Fans của họ, học theo. Thay vì cố đấm ăn xôi, làm mọi cách bảo vệ cái sai, hợp thức hoá cái sai và tạo ra tiền lệ xấu".
Trong khi đó, chị H. một nhân viên tài chính cho rằng, điều mà cộng đồng và các mạnh thường quân cần biết và cần được vợ chồng ca sĩ giải đáp là việc chuyển tiền, phát tiền như thế nào, rõ ràng, minh bạch chứ không phải tung bản sao kê livestream mập mờ.
Thủy Tiên khẳng định các tin nhắn nói chị có 2 tài khoản kêu gọi ủng hộ là vu khống.
Tuy vậy, cộng đồng và dư luận cũng rất mong chờ Thủy Tiên và Công Vinh sẽ công khai hết danh sách sao kê như đã hứa trong livestream.
Tờ Infonet trong bài "Thủy Tiên – Công Vinh tốn kém bao nhiêu cho phí dịch vụ sao kê 18.000 trang giấy?" cũng dẫn nhận định từ các chuyên gia về kế toán, kiểm toán, việc công bố 18.000 trang sao kê của Thủy Tiên không thể nói lên được nhiều điều nếu cô ca sỹ này không mời kiểm toán vào cuộc. Hơn nữa, sao kê chỉ thể hiện được lượng tiền vào – tiền ra, chứ không cho biết tiền đã đi đâu.
“Tiền sau khi rút khỏi ngân hàng đã được Thủy Tiên phát đến tay người dân như thế nào, mỗi người dân được phát bao nhiêu, cái đó gần như là không thể kiểm kê được, kể cả với cá nhân Thủy Tiên”, một chuyên gia về kế toán cho hay.
Tờ báo cũng đưa tin: Để chuẩn bị cho buổi livestream công khai hoạt động sao kê, từ chiều tối hôm trước Thủy Tiên đã có mặt tại Vietcombank Chi nhánh Nam Sài Gòn để thực hiện màn “tập dượt”. Từ sáng sớm 17/9, chi nhánh này đã vận chuyển một lượng giấy A4 lớn nhất từ trước đến nay nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
Sao kê chưa chứng minh việc đúng, sai
Dưới góc độ pháp lý, các luật sư khẳng định, việc MC này tung sao kê từ thiện chưa đủ đã chứng minh bản thân “trong sạch” và chỉ có cơ quan Công an vào cuộc mới có thể đưa ra kết luận đúng, sai.
Luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho rằng, trước hết phải khẳng định những nghi ngờ đồn đoán trên mạng xã hội là những thông tin chưa được xác thực, chưa có kết luận của cơ quan chức năng.
Theo luật sư, để điều tra hoạt động từ thiện có gian lận hay không, người kêu gọi từ thiện có chiếm đoạt tài sản hay không thì cần phải làm rõ rất nhiều nội dung.
Việc sao kê chỉ là 1 yếu tố trong đó. Còn rất nhiều nội dung cần làm rõ như: Kêu gọi quyên góp ủng hộ; thời hạn quyên góp ủng hộ; tài khoản sử dụng để tiếp nhận tiền ủng hộ; thời điểm mở và đóng tài khoản.
Bên cạnh đó là tổng số tiền nhận được và số tiền đã chuyển khoản hoặc rút ra. Với sao kê ngân hàng thì sẽ cung cấp được thông tin số tiền chuyển vào là bao nhiêu, thời gian nào và cụ thể từng lần chuyển khoản, qua đó sẽ biết được tổng số tiền thu về.
Ngoài ra, sao kê ngân hàng cũng sẽ xác định được tổng số tiền rút ra hoặc chuyển đi từ tài khoản là bao nhiêu. Nếu số tiền rút ra ít hơn số tiền chuyển vào hoặc có việc chuyển khoản cho bên thứ ba mà không phải là người được hưởng tiền từ thiện thì hành vi đó có dấu hiệu của tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 175 Bộ luật hình sự năm 2015.
"Từ thời điểm rút tiền từ ngân hàng đến thời điểm trao số tiền đó hoặc mua thành quà để trao cho người dân cũng là giai đoạn dễ bị chiếm dụng. Do đó, rất khó để kiểm soát nếu như không có bên thứ 3 giám sát sự việc.
Bởi vậy, nếu cơ quan chức năng vào cuộc sẽ làm rõ các giấy xác nhận về việc từ thiện, xác nhận về việc đã chi tiêu như nào, có bị làm giả mạo, gian dối hay không; từ đó mới có thể xác định có hành vi chiếm đoạt tiền sau khi đã lấy từ ngân hàng ra hay không.
Vấn đề này cơ quan điều tra hoàn toàn có thể làm rõ để kết luận là có hành vi lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức kêu gọi từ thiện hay không", luật sư Cường phân tích.
Theo luật sư Cường, với những tính chất phức tạp nêu trên, nếu không có đơn tố cáo hoặc cơ quan chức năng không tiến hành xác minh tin báo thì không bao giờ dư luận biết được ai đúng, ai sai.
Theo quy định của pháp luật, một trong hai bên (người làm từ thiện và người tố cáo) có đơn tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật, có dấu hiệu hình sự như: vu khống, xâm phạm trái phép vào tài khoản ngân hàng hoặc xâm phạm bí mật đời tư cá nhân hoặc lợi dụng tự do dân chủ xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân… thì cơ quan điều tra sẽ vào cuộc xác minh tin báo và có kết luận.